-
Nam ca sĩ Hàn tặng vàng cho 100 nhân viên, đồng nghiệp sửng sốt -
Thanh Hóa: Chia sẻ thông tin sai sự thật trên Facebook, một phụ nữ bị phạt hơn 11 triệu đồng -
Hà Nội thống nhất triển khai dự án Safari Ba Vì, phấn đấu khởi công ngày 10/10/2026 -
Hai mẹ con vụ chém 3 người ở Cà Mau qua cơn nguy kịch -
Kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai bị tuyên tử hình -
Bộ Nội vụ: Cả nước tiếp tục tinh gọn đầu mối, hàng nghìn đơn vị được sắp xếp -
Nga lên tiếng về ca tử vong vì viêm phổi chưa rõ nguyên nhân tại viện nghiên cứu dịch hạch -
Tìm thấy que lấy ráy tai loại cứng trong vùng kín bé trai Hà Nội -
Tìm thấy thi thể kiểm lâm viên mất tích khi làm nhiệm vụ trên sông Hồng -
Căn bệnh ung thư đại trực tràng gia tăng mạnh ở người trẻ
Xã hội
01/01/2018 21:22Bỗng dưng có bắn pháo hoa, người dân TP.Bến Tre ngỡ ngàng
Sáng ngày 1.1, ông Trần Duy Phương, Phó giám đốc Sở VH - TT - DL Bến Tre khẳng định cơ quan này không tham mưu UBND tỉnh cho phép đơn vị nào trên địa bàn tỉnh được bắn pháo hoa dịp giao thừa Tết Dương lịch 2018.
“Theo quy định, cơ quan nào muốn bắn pháo hoa phải đến Sở VH - TT - DL xin phép. Sở có nhiệm vụ tham mưu và UBND tỉnh mới có quyền cho phép hay không. Nhưng tôi khẳng định sở không nhận được đơn xin phép bắn pháo hoa của tổ chức, cá nhân nào trong quá trình chuẩn bị đón Tết Dương lịch năm nay”, ông Phương nói.
Ông Phương cũng cho biết đã nhận được thông tin vụ bắn pháo hoa "tự phát" trong đêm giao thừa tết Dương lịch và sở đang phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre làm rõ vụ việc.
Nói với PV Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Tình (34 tuổi, ngụ P.Phú Tân, TP.Bến Tre) cho biết chị rất bất ngờ khi đang ăn uống trước nhà một người bạn trên Đại lộ Đồng Khởi thì thấy pháo hoa bắn sáng rực bầu trời đêm, kéo dài hơn 10 phút.
Nhiều người dân ở khu vực P.Phú Tân cũng cho biết mình khá bất ngờ khi thấy pháo hoa bắn lên từ Khu đô thị Hưng Phú (đường Nguyễn Thị Định, P. Phú Tân).
Cũng trong sáng 1.1, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc này.
Hành vi tự ý đốt pháo hoa có thể bị truy cứu trách nhiệm sự
Pháo hoa là sản phẩm có chứa thuốc pháo hoa, khi có các tác động của các kích thích cơ, nhiệt, hóa, điện sẽ gây phản ứng hóa học tạo hiệu ứng ánh sáng có màu sắc, gây tiếng nổ hoặc không gây tiếng nổ.
Nghị định 36 năm 2009 của Chính phủ cấm hành vi sản xuất, mua, bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo hoa, thuốc pháo hoa bị nghiêm cấm.
Hành vi đốt pháo nổ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “gây rối trật tự công cộng”.
Ngoài ra, theo điểm b, Khoản 2 điều 10 Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ quy định hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép sẽ bị phạt tiền từ 1 – 2 triệu đồng.
Theo Khoa Chiến (Thanh Niên Online)
- Lốp xe càng dày càng êm, vì sao ô tô phiên bản cao lại chuộng lốp mỏng? (13:48)
- Thanh Hóa: Chia sẻ thông tin sai sự thật trên Facebook, một phụ nữ bị phạt hơn 11 triệu đồng (13:46)
- Nam ca sĩ Hàn tặng vàng cho 100 nhân viên, đồng nghiệp sửng sốt (13:45)
- Hàn Quốc chuẩn bị biện pháp đáp trả, yêu cầu Triều Tiên xin lỗi vụ nổ mìn (13:44)
- Hà Nội thống nhất triển khai dự án Safari Ba Vì, phấn đấu khởi công ngày 10/10/2026 (13:40)
- Thao túng đấu giá đất và trốn thuế: Bầu Đoan cùng loạt cựu cán bộ lãnh đạo Thanh Hóa bị đề nghị truy tố (13:37)
- Chanathip không phục chức vô địch của Indonesia (13:33)
- Hai mẹ con vụ chém 3 người ở Cà Mau qua cơn nguy kịch (1 giờ trước)
- Kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai bị tuyên tử hình (1 giờ trước)
- Tấm pin mặt trời hết hạn: Từ gánh nặng rác thải thành “mỏ bạc” 80 tỷ USD (2 giờ trước)