-
Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội -
Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m -
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Vì sao nạn nhân không trình báo ngay với công an? -
Đất đá sạt lở tràn vào trường học ở Thanh Hóa, nhiều tảng đá lớn vẫn chênh vênh trên taluy -
Thanh Hóa: Đi đánh cá giữa mùa bão lũ, người đàn ông 62 tuổi bị nước cuốn tử vong -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện trên loạt tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup -
Nữ CĐV xinh đẹp người Thái Lan gây sốt khi công khai thích Đình Bắc, quyết tâm học tiếng Việt -
Rằm tháng 7 năm 2026: Có nên thắp hương ngay ngày 14/7 âm lịch hay chờ chính Rằm? -
Ô tô 7 chỗ tông liên hoàn rồi lao vào nhà dân, cô giáo mầm non tử vong -
Lộ diện thủ khoa bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội 2026: Vượt hơn 1.000 thí sinh, giành quyền chọn chuyên ngành đầu tiên
Xã hội
10/04/2026 17:43Bức tranh toàn cảnh về trọng trách của Thủ tướng Lê Minh Hưng và 6 Phó Thủ tướng nhiệm kỳ mới

Ở cương vị người đứng đầu, Thủ tướng Lê Minh Hưng nắm giữ vai trò lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động của Chính phủ. Ông trực tiếp cầm trịch các lĩnh vực cốt lõi mang tầm chiến lược quốc gia như quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát triển kinh tế - xã hội, cùng với hệ thống chính sách tài chính, tiền tệ và định hướng ngân sách.
Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng sát sao chỉ đạo công tác tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, ngoại giao, cũng như các mũi nhọn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Đáng chú ý, so với nhiệm kỳ trước, Thủ tướng hiện trực tiếp phụ trách Bộ Công an và Bộ Ngoại giao, thay vì giám sát Bộ Quốc phòng, Công an và các cơ quan truyền thông như trước đây. Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch và Trưởng các Ban Chỉ đạo, Ủy ban quốc gia đặc biệt quan trọng.

Nắm giữ vai trò thay mặt Thủ tướng xử lý công việc khi người đứng đầu vắng mặt, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc được giao trọng trách điều hành một khối lượng công việc đồ sộ và mở rộng hơn hẳn so với người tiền nhiệm.
Ông quản lý hàng loạt lĩnh vực "nóng" từ công nghiệp, thương mại, năng lượng, giao thông vận tải đến xây dựng và các dự án trọng điểm.
Không chỉ vậy, Phó Thủ tướng Thường trực còn gánh vác nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, hội nhập quốc tế và trực tiếp giải quyết các dự án tồn đọng kéo dài trên cả nước. Trực tiếp dưới sự chỉ đạo của ông là Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ và một số mảng của Bộ Công an.

Trong khi đó, mảng quốc phòng, an ninh và các vấn đề về biên giới, Biển Đông - Hải đảo nay được giao phó cho Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Đây là một sự chuyển dịch so với nhiệm kỳ trước khi Bộ Quốc phòng do Thủ tướng trực tiếp quản lý.
Ngoài ra, ông cũng đảm trách công tác viện trợ phi chính phủ, các vấn đề nhân quyền, quan hệ quốc tế và phụ trách một số lĩnh vực của Bộ Ngoại giao.

Mang đậm dấu ấn về các vấn đề dân sinh và xã hội, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp tục đảm nhận trọng trách về cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, lao động, y tế, văn hóa, thể thao và truyền thông báo chí.
So với giai đoạn cuối nhiệm kỳ trước, phạm vi quản lý của bà đã được mở rộng đáng kể. Hiện tại, bà chỉ đạo thêm cả Bộ Y tế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cùng với việc theo dõi hàng loạt chương trình mục tiêu quốc gia dài hạn về phát triển văn hóa, y tế và phòng chống ma túy.

Bước sang nhiệm kỳ mới với một vai trò hoàn toàn khác biệt so với việc chuyên trách xử lý thể chế trước đây, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng được phân công làm "tư lệnh" trên các mặt trận đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
Ông đồng thời quán xuyến lĩnh vực tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu, nông nghiệp và các vấn đề dân tộc, tôn giáo. Các cơ quan chịu sự chỉ đạo trực tiếp của ông bao gồm Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Giữ vai trò "tay hòm chìa khóa" cho nền kinh tế, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng được giao bao quát mảng kế hoạch đầu tư, điều hành kinh tế vĩ mô, tài chính, tiền tệ, chứng khoán và các nguồn lực đầu tư trong nước lẫn quốc tế (FDI, ODA).
Ông trực tiếp theo dõi hoạt động của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các thiết chế tài chính trọng yếu khác nhằm đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, phát triển các loại hình doanh nghiệp cũng như tháo gỡ vướng mắc cho các dự án liên quan đến đất đai.

Cuối cùng, trọng trách xây dựng thể chế, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, tiêu cực được giao phó cho Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu.
Bên cạnh việc theo dõi và chỉ đạo Bộ Tư pháp cùng Thanh tra Chính phủ để xử lý các tranh chấp, khiếu kiện quốc tế, ông còn phụ trách mảng giáo dục đào tạo. Trọng tâm của lĩnh vực này là chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2026-2035.
- Tác hại của clo lên tóc và cách hạn chế tác động khi bơi thường xuyên (16:43)
- Hai đối tượng dùng dao tấn công người đi đường vì cho rằng bị “đá đèn” (2 giờ trước)
- 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập gần 1,5 tỷ USD thịt, Ấn Độ dẫn đầu nguồn cung (2 giờ trước)
- Trizzie Phương Trinh trải lòng về lý do đổ vỡ với Bằng Kiều và góc nhìn văn minh hậu ly hôn (2 giờ trước)
- Chồng cũ bất ngờ chuyển 600 triệu, tin nhắn sau đó khiến tôi sững sờ (2 giờ trước)
- Huyền thoại nhạc đồng quê Mỹ Dolly Parton qua đời ở tuổi 80 sau thời gian chiến đấu với ung thư (2 giờ trước)
- Đề xuất bổ sung 9 tội danh mới vào Bộ luật Hình sự (2 giờ trước)
- Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m (2 giờ trước)
- Chuyên cơ đưa Chủ tịch FIFA tới Hà Nội có thể là Gulfstream G650ER của giới siêu giàu (2 giờ trước)
- Rò rỉ iPhone màn hình gập đầu tiên: Đắt đỏ, dùng Touch ID và bỏ camera telephoto (2 giờ trước)