-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Xã hội
16/04/2021 23:07BV Bạch Mai 'xóa sổ' nhà tang lễ, khu phòng lạnh: Có bệnh nhân đang điều trị phải nằm cạnh người chết hàng tiếng đồng hồ
Sự việc Bệnh viện Bạch Mai giải thể nhà tang lễ, trong đó khu nhà lạnh là yếu tố rất cần cũng bị xóa bỏ theo, đặc biệt hàng chục nhân sự bỗng nhiên mất việc làm đã gây tranh cãi trong thời gian qua.
"Nhà tang lễ không tạo thêm nguồn thu cho bệnh viện"
Trả lời chúng tôi về những khúc mắc liên quan việc xóa bỏ nhà tang lễ, không có nhà lạnh, ThS. BS Đỗ Văn Thành, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Bạch Mai cho hay, trong bối cảnh tinh gọn nhân sự đạt hiệu quả, bệnh viện đã giải thể một số đơn vị có chức năng không cần thiết, trong đó có dịch vụ nhà tang lễ bệnh viện giải thể. Đây là một trong những dịch vụ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý bệnh nhân, người nhà.
"Bệnh viện Bạch Mai có nhiều bệnh nhân rất nặng. Việc có nhà tang lễ trong bệnh viện khiến tâm lý những người bệnh gần đất xa trời rất hoang mang, suốt ngày kèn trống đám ma ảnh hưởng tâm lý bệnh nhân, người nhà, nhân viên y tế.
Chưa kể, mỗi khi có đám tang gây xung đột giao thông, tắc cả bệnh viện. Chính vì thế bệnh viện quyết xóa bỏ. Thêm nữa nhà tang lễ không tạo thêm nguồn thu gì cho bệnh viện", ông Thành cho hay.
Người sống nằm cạnh người chết
Trao đổi với chúng tôi, một bác sĩ công tác tại bệnh viện gần 30 năm chia sẻ, bản thân ông chưa từng thấy bệnh viện nào lại không có "nhà lạnh" để bảo quản thi hài bệnh nhân nếu qua đời. Theo ông, việc trang bị nhà lạnh để bảo quản thi thể bệnh nhân qua đời không chỉ là điều kiện pháp lý, pháp luật mà quan trọng hơn, đó còn là yếu tố rất nhân văn.
Cái gì cũng có hai mặt của vấn đề, bệnh viện cho rằng đây là tuyến cuối, rất nhiều bệnh nhân nặng nên cần phải loại bỏ tiếng kèn, trống để các bác sĩ an tâm điều trị, người bệnh không bị hoang mang…
Thì ngược lại cũng vậy, bệnh viện rất nhiều bệnh nhân nặng có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào, nếu qua đời người nhà bệnh nhân hoặc bệnh viện chắc chắn không thể tình huống nào cũng chuẩn bị sẵn những điều kiện kịp thời nhất.
"Trước đây, người nhà bệnh nhân hoàn toàn tự tin nếu tình huống xấu nhất có thể xảy ra là người thân của họ chết trên giường bệnh, vì vậy với tâm lý 'còn nước, còn tát', họ vẫn cố cứu mạng sống.
Tuy nhiên, bây giờ người nhà bệnh nhân thêm 'tư thế' chuẩn bị vận chuyển bệnh nhân rời khỏi phòng bất cứ lúc nào. Bởi lẽ, nếu bệnh nhân qua đời thì không thể giữ mãi trong phòng được", một bác sĩ tiết lộ.
Một bác sĩ đưa ra ví dụ thực tế, từng có trường hợp bệnh nhân tử vong phải đắp chăn cả nửa ngày. Đáng nói, cạnh đó là một số người bệnh khác đang được điều trị và đội ngũ y tế dù đã nỗ lực hết mình nhưng cũng đành chấp nhận.
"Không phải trường hợp nào cũng có thể gọi xe dịch vụ mang đi luôn được, vì người thân của họ muốn đưa xe ở quê ra đón về, hoặc nhiều vấn đề khác…".
Nói đến đây, vị bác sĩ tỏ ra xót xa rằng, "Thậm chí bác sĩ cũng sẽ buộc phải đối mặt với tình thế 'khó xử' như: nếu thấy người bệnh có nguy cơ tử vong thì gọi người nhà họ vào giải thích để chuẩn bị đưa về. Tuy nhiên, không loại trừ trường hợp người nhà bệnh nhân đưa về, sau đó bệnh nhân vẫn sống… thật khó nói ra".
Trong một diễn biến liên quan, ThS. BS Đỗ Văn Thành, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, việc dừng hoạt động nhà tang lễ không có nghĩa là bệnh viện không quan tâm tới bệnh nhân tử vong. Theo BS Thành, BV Bạch Mai đã ký hợp đồng với Nhà tang lễ thành phố, Nhà tang lễ BV Thanh Nhàn để phối hợp triển khai các hoạt động tâm linh.
Theo Anh Đức (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Tử vi thứ 4 ngày 22/7/2026 của 12 con giáp: Sửu đón tin vui, Mùi chớ nên nóng vội (21/07/26 23:38)
- Lời dặn dò của Messi trước chung kết World Cup làm dấy lên nghi vấn về phòng thay đồ Argentina (21/07/26 23:19)
- Khởi tố vụ án, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (21/07/26 23:15)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (21/07/26 23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (21/07/26 21:51)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (21/07/26 21:44)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (21/07/26 21:13)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (21/07/26 21:05)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (21/07/26 20:41)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (21/07/26 20:38)