-
"Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? -
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố
Xã hội
03/10/2016 14:25Cá chết trắng hồ Tây có thể do nước thiếu oxy?
| Cá chết bất thường, trôi dạt trắng ven bờ hồ Tây - Ảnh: CHÍ TUỆ |
Theo ghi nhận, từ chiều tối 1-10, đặc biệt là rạng sáng 2-10, tại tuyến đường Trích Sài ven hồ Tây, hiện tượng cá chết nổi trắng hồ đã dạt vào tận bờ. Cá chết nổi bao gồm nhiều loại như cá mè, cá rô, cá trôi, có cả cá nhỏ và lá lớn tới vài ký.
Hiện tượng cá chết nổi nhiều đến mức người dân ở nhiều nơi đã đổ dồn về hồ Tây để vớt cá.
“Có người dùng vợt, có người mang cả bao xuống nước cào cá vào. Nhiều người vớt được hàng chục cân, có cả cá bé lẫn cá to. Không hiểu sao lần này cá hồ Tây chết nhiều đến vậy” - ông Nguyễn Hữu Hiện, sống ven hồ Tây, cho hay.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, chủ tịch UBND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn cho biết ngay sáng 2-10, các đơn vị chức năng của quận đã phối hợp Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội lấy mẫu nước ở 4 điểm có cá chết trong hồ để phân tích nhanh.
“Kết quả test nhanh mẫu nước ở những khu vực có cá chết nhiều cho thấy nước trong hồ Tây đang thiếu oxy. Chúng tôi nhận định nước thiếu oxy có thể do chuyển mùa và cũng có thể cá chết nhiều do trong nước thiếu oxy” - ông Tuấn cho hay.
![]() |
| Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trực tiếp chỉ đạo làm rõ nguyên nhân cá chết ở hồ Tây - Ảnh: CHÍ TUỆ |
![]() |
| Trực tiếp lấy mẫu nước, mẫu cá xét nghiệm tại hồ Tây - Ảnh: CHÍ TUỆ |
Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các cơ quan chức năng của TP đã trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo xử lý.
Trước mắt, ông Chung yêu cầu UBND quận Tây Hồ, Sở Tài nguyên - môi trường Hà Nội thu gom toàn bộ số cá chết và xử lý đảm bảo các điều kiện không phát sinh ô nhiễm ra môi trường.
Theo đó, bố trí xuồng dùng lưới rê cá chết đến đâu vớt đến đó tránh tình trạng lan diện rộng, bố trí đèn soi buổi tối cho công nhân làm từ giờ đến đêm, tập trung hết lực lượng vì hồ rất rộng.
Theo ông Chung, việc xác định nguyên nhân cá chết cần tiến hành khẩn trương để sớm có các biện pháp tiếp theo.
“Việc phải làm ngay là huy động tối đa lực lượng đưa canô, xuồng xuống vớt toàn bộ lượng cá chết đưa đi xử lý. Tiếp theo là phải phân tích cả mẫu nước, mẫu cá để rõ nguyên nhân cá chết” - ông Chung chỉ đạo.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Hà Nội - cho biết việc kiểm tra hiện tượng cá chết ở hồ Tây mới được thực hiện từ ngày 2-10, vì vậy chưa có kết quả chính xác ngay.
“Chúng tôi đã lấy mẫu nước, mẫu các loại cá chết để đưa đi phân tích. Hiện phải chờ kết quả phân tích mẫu nước và mẫu cá mới trả lời được chính xác về nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt ở hồ Tây” - ông Nghĩa nói.
![]() |
| Lực lượng chức năng vớt cá không xuể - Ảnh: CHÍ TUỆ |
![]() |
| Hàng chục tấn cá chết được vớt trong ngày 2-10 - Ảnh: CHÍ TUỆ |
Theo GS Đặng Huy Huỳnh - phó chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN, việc thiếu oxy trong nước có thể dẫn đến cá chết hàng loạt. Tuy nhiên, vì sao trong nước thiếu oxy thì cần phải kiểm tra, lấy mẫu phân tích mới làm rõ được.
“Để chắc chắn nguyên nhân thì phải phân tích mẫu nước để trả lời câu hỏi về chất lượng nước trong hồ. Thứ hai, phải tiến hành phân tích mẫu cá để trả lời câu hỏi cá chết vì nguyên nhân gì” - ông Huỳnh cho hay.
Theo ông Huỳnh, hiện tượng cá chết ở hồ Tây cũng đã xảy ra một vài lần, chỉ có điều lần này cá chết rất nhiều. Vì vậy, ngoài tìm nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt, Hà Nội cần có chương trình nghiên cứu tổng thể về chất lượng nước các tầng mặt, lửng, đáy ở hồ Tây.
“Nếu chất lượng nước ô nhiễm thì cần phải có giải pháp kịp thời. Trước mắt, phải rà soát và kiểm tra chặt chẽ các nguồn chất thải đưa vào hồ Tây. Vì cũng không loại trừ nguyên nhân cá chết có thể do nguồn nước trong hồ ô nhiễm” - ông Huỳnh nói.
Theo Xuân Long - Chí Tuệ - H.Thanh (Tuổi Trẻ)
- Truy đuổi trộm chó nghẹt thở ở Tây Ninh, đối tượng dùng súng điện tự chế bắn trả lực lượng chức năng (10:10)
- "Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? (10:02)
- Toyota Camry, Alphard, Corolla Cross đồng loạt giảm giá: Xe hybrid bước vào kỷ nguyên mới (10:00)
- Bạn tù bóc trần cuộc sống ảo tưởng của Seungri trong trại giam (21 phút trước)
- Vận tải cơ chở đầy tiền rơi tại Bolivia, 15 người tử nạn (31 phút trước)
- Tài xế say xỉn lao xe vào đám đông đối diện án phạt nặng, nhiều người có thể phải chịu trách nhiệm (43 phút trước)
- TP Huế: Lật thuyền chở 11 người đi xem đua ghe, người phụ nữ và con trai 3 tuổi tử vong (44 phút trước)
- Bát phở 346.000 đồng ở sân bay Cam Ranh: Tranh luận quanh chuyện niêm yết giá bằng USD (46 phút trước)
- Truyền thông Brazil: HLV Ancelotti đã chốt đội hình dự World Cup, Neymar bị loại (48 phút trước)
- Show thực tế "Battles of Fates" bị tẩy chay vì mang cái chết của anh hùng ra làm trò bói toán (53 phút trước)



