-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Xã hội
02/10/2024 22:41Cả gia đình 5 người cấp cứu vì một loại vi khuẩn xuất hiện trong nước lũ
Mới đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) tiếp nhận 5 trường hợp (trú tại Đồng Bẩm, Thái Nguyên) nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốt, mệt mỏi. Các bệnh nhân bao gồm vợ, chồng, con và 2 cháu. Người chồng là N.V.C (48 tuổi) diễn biến nặng như men gan tăng cao, suy thận cấp và giảm tiểu cầu nên điều trị tại Khoa Cấp cứu, 4 người khác theo dõi tại Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp.
Trong đợt lũ, nhà của các bệnh nhân bị ngập nặng. Sau 4 ngày bị lũ lụt, ông C. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng sốt cao không rõ nguyên nhân, kèm theo mệt mỏi, khó thở, bụng chướng căng và đau vùng mạn sườn phải, tiểu ít.
Gia đình mua thuốc hạ sốt nhưng các triệu chứng không thuyên giảm nên ông C. đến một cơ sở y tế địa phương thăm khám. Tại đây, ông được chẩn đoán nhiễm trùng và chỉ định dùng kháng sinh trong 2 ngày nhưng tình trạng nặng nên chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Trong đợt lũ vừa qua, đồ dùng trong nhà ông C. đều ngập trong nước, chuồng trại chăn nuôi cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Dựa trên yếu tố dịch tễ, các bác sĩ nghi ngờ ông và 4 thành viên trong gia đình cùng mắc bệnh xoắn khuẩn vàng da (Leptospira).
Hiện tại, ông C. được theo dõi chặt chẽ tại Khoa Cấp cứu trong tình trạng suy thận cấp, men thận tăng cao gấp 6 lần bình thường và không có nước tiểu trong 12 giờ. Các bác sĩ đang nỗ lực điều trị các triệu chứng suy thận và tăng men gan do xoắn khuẩn vàng da gây ra.
Ngoài ra, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương còn tiếp nhận nam bệnh nhân T.V.Đ. (53 tuổi, trú tại TP Yên Bái) được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Yên Bái (tỉnh Yên Bái) trong tình trạng nhiễm khuẩn huyết không xác định, suy gan, suy thận nặng, an thần, thở máy, duy trì thuốc vận mạch.
Bệnh nhân tham gia dọn dẹp sau lũ lụt, tiếp xúc nhiều với nước, bùn đất. Ngày 20/9, ông Đ. xuất hiện sốt rét run, đau mỏi chân, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Ngày 23/9, bệnh nhân đi khám có tình trạng suy thận, vào Bệnh viện Đa khoa Yên Bái trong tình trạng bệnh tiến triển nặng hơn, sốt, tụt huyết áp, suy hô hấp, ý thức giảm nên được chuyển tuyến.
Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bác sĩ chẩn đoán ông Đ. nhiễm khuẩn huyết do Leptospira, viêm phổi, viêm tụy và suy thận cấp, gout, xơ gan.
Thạc sĩ, Phạm Thanh Bằng, Khoa Cấp cứu, cho biết xoắn khuẩn vàng da là bệnh truyền nhiễm cấp tính do các xoắn khuẩn thuộc họ Leptospiraceae gây ra.
Leptospira thâm nhập vào cơ thể người qua những vết xước ở da, niêm mạc khi tiếp xúc với nước nhiễm khuẩn từ đồng ruộng, ao, hồ, vũng đọng. Thậm chí, vi khuẩn có thể xâm nhập qua da, niêm mạc lành nếu tiếp xúc lâu với nước bẩn.
Trận lũ lụt do bão Yagi vừa qua tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát tán của vi khuẩn Leptospira, đặc biệt tại các vùng chăn nuôi lợn, nơi hệ thống vệ sinh không đảm bảo.
Theo bác sĩ Bằng, tại Việt Nam, bệnh này vẫn xuất hiện rải rác, đặc biệt trong các vùng lụt lội. Để phòng ngừa, bác sĩ khuyến cáo, các chuồng trại chăn nuôi súc vật, lò mổ phải cao ráo, dễ thoát nước, thường xuyên được cọ rửa sạch sẽ và khử trùng tẩy uế.
Các cơ sở chăn nuôi, lò mổ, bể bơi cần phải kiểm tra thường xuyên hoặc định kỳ xử lý chất thải phòng chống chuột và vệ sinh môi trường. Những người làm việc trong môi trường nước lũ hoặc chuồng trại cần trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, ủng, găng tay để giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn.
Theo Phương Thúy (VietNamNet)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (33 phút trước)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (59 phút trước)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (1 giờ trước)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (1 giờ trước)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (1 giờ trước)
- CEO dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung có động thái mới giữa tâm bão nghi vấn minh bạch (2 giờ trước)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (3 giờ trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (3 giờ trước)