Xã hội

Các nạn nhân trong vụ nổ ở Yên Phụ hiện ra sao?

Theo đại diện bệnh viện, hiện 2 trường hợp đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia, 1 ca đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Trưa 15/8, thông tin từ lãnh đạo phòng công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, bệnh viện này đã tiếp nhận 4 bệnh nhân trong vụ nổ bình gas tại đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Tây Hồ, Hà Nội trong tình trạng bị bỏng nặng.

"Không chỉ bỏng ngoài da, niêm mạc mà đường hô hấp của các bệnh nhân cũng bị tổ thương, bỏng nặng do hít phải khói, khí độc trong vụ nổ"  vị lãnh đạo nói.

Đến trưa 15/8, 3 trong số 4 bệnh nhân do bỏng nặng đã chuyển xuống Bệnh viện Bỏng Quốc gia điều trị. Trường hợp bệnh nhân còn lại tình trạng nhẹ hơn, đang được tiến hành cấp cứu tại bệnh viện. Hiện tại, bệnh nhân được tiến chụp CT để chẩn đoán các chấn thương trong vụ tai nạn. 

Các nạn nhân trong vụ nổ ở Yên Phụ hiện ra sao?
Hiện trường tan hoang sau vụ nổ kinh hoàng 

Như đã đưa tin, khoảng 10h12 phút ngày 15/8, vụ nổ xảy ra trên đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình (Hà Nội). Sức ép của vụ nổ khiến toàn bộ mặt tiền số nhà biến dạng, đường dây điện chạy qua cũng trũng xuống, cây cối xung quanh gẫy cành nằm la liệt chắn ngang đường. Nhiều xe máy đổ nằm trên đường và trên hè phố Yên Phụ.

Vào thời điểm trên có một số người dân lưu thông theo hướng từ đầu đường Thanh Niên về cầu Long Biên bị sức ép của vụ nổ nằm bất tỉnh ngay trên đường và trên vỉa hè.

Các nạn nhân trong vụ nổ ở Yên Phụ hiện ra sao? - 1

Những người chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, họ nghe thấy tiếng nổ lớn, khiến 3 người bị thương, trong đó có 2 thợ sửa gas và 1 nhân viên. Tất cả được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Theo người nhà chủ quán, khí gas đã có dấu hiệu rò rỉ và được phát hiện từ đêm qua, sáng nay, quán gọi thợ đến sửa thì sau đó xảy ra vụ việc.

HL (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cac-nan-nhan-trong-vu-no-o-yen-phu-hien-ra-sao-d176367.html