-
Nóng: Phát hiện vi khuẩn nguy hiểm trong vụ 148 học sinh nghi ngộ độc ở TP HCM -
Xuất hiện bài đăng xin lỗi sau ồn ào 33 ly trà sữa bị "tiêu hủy", mạng xã hội tiếp tục tranh luận -
Nhà bia mộ Mẹ Việt Nam anh hùng bị đập phá tan tành, công an vào cuộc điều tra -
Đề xuất hoán đổi lịch làm việc để người lao động nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam -
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Không chấp nhận tăng trưởng nóng, đánh đổi bất ổn vĩ mô -
Khách xếp hàng giao dịch vàng tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp lên tiếng về nguồn cung và quyền lợi người mua -
Diễn biến mới vụ án liên quan vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng: Bà Đinh Lan có thái độ lạ -
Hà Nội: "Mê hồn trận" rào chắn thi công, người dân khốn khổ vì ùn tắc bủa vây -
Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng -
Bi kịch lặp lại sau 3 thập kỷ của gia đình tỷ phú Anh: Nỗi đau gia tộc và sự hồi sinh kỳ diệu trên đất Việt
Xã hội
02/04/2020 13:05Cách ly xã hội 15 ngày để chống COVID-19, liệu người dân có nên về quê bằng xe riêng?
Người dân băn khoăn: Có được đi về quê bằng xe máy, ô tô riêng?
Ngày 31/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Theo Chỉ thị nêu rõ: Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.
Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.
Trong Chỉ thị cũng yêu cầu, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác; dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.
Trước chỉ thị này, nhiều người thắc mắc liệu không dùng taxi, xe khách thì vẫn có thể về quê bằng xe máy hoặc ô tô riêng hay không? Liệu đây có phải là phong tỏa thành phố?
Tuy nhiên, Thủ tướng đã khẳng định, các giải pháp mới nhất (theo Chỉ thị 16 vừa ban hành) mang tính "tiền khẩn cấp", là để giãn cách xã hội. Việc cách ly toàn xã hội mới chỉ dừng lại ở việc thuyết phục, vận động nhân dân tự giác chấp hành, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình. Chính phủ chưa tính đến việc phong tỏa các thành phố lớn.
Cũng trong ngày 31/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng – người phát ngôn Chính Phủ cho biết, các giải pháp về cách ly xã hội mới là dự lệnh, khuyến cáo, chưa phải lệnh cấm. Việc này cũng không đồng nghĩa với phong tỏa đất nước.
"Đây là những dự lệnh, những khuyến cáo, hạn chế, yêu cầu mà lãnh đạo Chính phủ đưa ra, chưa phải lệnh cấm", Bộ trưởng Dũng giải thích và cho biết Chính phủ luôn chuẩn bị sẵn mọi phương án.
Như vậy, chỉ thị mới của Chính phủ là không ngăn cấm giao thông, không phải phong tỏa xã hội mà hạn chế tối đa giao thông. Chính vì vậy, mỗi người dân cần tự giác có ý thức cao để cùng chung tay với Tổ quốc chống dịch bệnh COVID-19. Không ra ngoài nếu không thật sự cần thiết. Việc đi lại, từ vùng này đến vùng khác bằng xe riêng cũng cần hạn chế tối đa trong thời điểm này.
"Dù không cấm nhưng trở về quê trong thời điểm này là tăng nguy cơ cho cộng đồng"
Anh Đình Phương, một hộ gia đình sinh sống tại làng Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết gia đình anh dự tính sẽ về quê trong thời gian tới.
"Để phòng dịch bệnh COVID-19, hai vợ chồng tôi được cơ quan và công ty tạo điều kiện cho làm việc online, các cháu thì được nghỉ học. Chính vì vậy tôi dự kiến sẽ đưa cả gia đình về quê. Nhưng mới đây Chính phủ ra chỉ thị về việc cách ly toàn xã hội nên tôi băn khoăn không biết liệu còn được đi xe riêng về hay không và nên về bằng phương tiện gì nữa", anh Phương tâm sự.
Không chỉ có gia đình anh Phương mà còn nhiều hộ gia đình khác cũng băn khoăn về việc này. Theo chị Nguyễn Hằng, một người dân đang sinh sống và làm việc tại quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, kể từ khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, chị đã hạn chế đi lại và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Chị Hằng cho biết, thời gian gần đây chị cũng có dự định sẽ về thăm quê vì đã lâu không về. Tuy nhiên, khi nắm được Chỉ thị số 16 của Chính Phủ về việc cách ly xã hội để phòng chống COVID-19, chị Hằng đã suy nghĩ lại và quyết định không về thăm quê trong thời điểm hiện tại.
"Hiện tình hình dịch bệnh ở Hà Nội đang khá phức tạp nên khi tôi sinh sống, làm việc tại Hà Nội mà trở về quê trong thời điểm này sẽ tiềm ẩn nguy cơ cho cộng đồng. Hơn nữa khi tôi về quê tiếp xúc với nhiều người rồi trở lại Hà Nội với dân cư đông đúc sinh sống sẽ càng nguy hiểm hơn. Sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng là trên hết nên tôi quyết định không về", chị Hằng bày tỏ.
Cũng là một người dân xa quê, sinh sống và làm việc tại Hà Nội đã lâu, anh Tuấn Linh (trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) cho biết, bản thân anh cũng từng có ý định về thăm quê tại Tuyên Quang trong những ngày tới do được cơ quan tạo điều kiện cho làm việc online để phòng dịch COVID-19. Tuy nhiên khi nắm được Chỉ thị số 16 của Chính phủ, anh đã thay đổi ý định.
"Ai cũng vậy cả, đi xa quê lâu ngày sẽ muốn về thăm quê nhưng hiện dịch COVID-19 ở Hà Nội khá phức tạp nên việc về thăm quê cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm. Sau khi Chỉ thị cách ly xã hội của Chính Phủ được ban hành để phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì tôi đã suy nghĩ lại và quyết định không về quê nữa.
Xe khách nghỉ thì tôi có thể đi xe máy về thăm quê được vì có nhiều thời gian nhưng tôi không làm vậy. Sống ở Hà Nội đông dân lại đang có dịch bệnh phức tạp, việc về quê cũng sẽ khiến dân cư quanh khu vực cảm thấy không vui vì bản thân mình cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bệnh. Tôi quyết định sẽ ở yên tại Hà Nội để cùng Tổ quốc chống dịch", anh Tuấn Linh chia sẻ.
Theo Long Quyền (Trí Thức Trẻ)
- MU trước cơ hội kiếm món "hời" trên thị trường chuyển nhượng (8 phút trước)
- Nóng: Phát hiện vi khuẩn nguy hiểm trong vụ 148 học sinh nghi ngộ độc ở TP HCM (23 phút trước)
- Em gái Trấn Thành bị tấn công dữ dội vì nghi vấn hẹn hò mới (26 phút trước)
- Hà Nội mở cổng đăng ký thi lớp 10 từ hôm nay, nhiều thay đổi đáng chú ý (31 phút trước)
- Xuất hiện bài đăng xin lỗi sau ồn ào 33 ly trà sữa bị "tiêu hủy", mạng xã hội tiếp tục tranh luận (31 phút trước)
- Nhà bia mộ Mẹ Việt Nam anh hùng bị đập phá tan tành, công an vào cuộc điều tra (31 phút trước)
- Mỹ công bố loạt số liệu đáng kinh ngạc sau 5 tuần xung đột với Iran (38 phút trước)
- Đề xuất hoán đổi lịch làm việc để người lao động nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (41 phút trước)
- Lương 25 triệu/tháng vẫn thấy thiếu: Nhìn bảng chi tiêu mới hiểu vì sao (42 phút trước)
- Phim Việt "Bẫy tiền" đối diện nguy cơ trắng tay ngày trở lại (58 phút trước)