-
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 5/7/2026: Tý may mắn, Dần nhanh nhẹn -
Ô tô tải lao vào đuôi xe đầu kéo trên cao tốc, 2 người tử vong tại chỗ -
Siêu bão Ba Vì nối đuôi ngay sau bão số 1: Bão Ba Vì hiện ở đâu, hướng đi? Khả năng vào Biển Đông? -
"Đại tiệc trăng máu" sẽ đi đâu về đâu khi nữ chính Miu Lê vướng vòng lao lý? -
Được em chồng tận tình chăm suốt tháng ở cữ, người vợ sững sờ khi nghe lời đề nghị trước lúc chia tay -
Bộ Công an xác minh toàn bộ đường dây “hợp đồng kỳ nghỉ”, quyết thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt -
Vụ án nghiêm trọng ở TP.HCM: Nạn nhân bị đâm tử vong là thanh niên 20 tuổi, hé lộ nguồn cơn án mạng? -
Bão Maysak càn quét vùng biển Bạch Long Vỹ, Hải Phòng và Quảng Ninh khẩn trương ứng phó -
Công bố thông tin quan trọng về nghi phạm ám sát cựu cán bộ thuế ở Đắk Lắk, phát động toàn dân truy tìm -
Mr Pips Phó Đức Nam tiêu gần 1.600 tỉ đồng lừa đảo như thế nào? Choáng ngợp khối tài sản khổng lồ
Xã hội
13/03/2025 15:11Cảnh bám trụ của nghìn người Hà Nội ở nơi cảnh báo 'nguy hiểm nhất'

Khu tập thể Ngọc Khánh hiện có 58 tòa nhà cao từ 2-4 tầng, được xây dựng trước năm 1994, với khoảng 6.500 cư dân. Hiện các dãy nhà ở đây đã xuống cấp trầm trọng. Nhìn từ bên ngoài các bức tường khá nham nhở.

Các gia đình ở đơn nguyên 1 đã di dời đến chỗ ở mới, vẫn còn nhiều hộ dân sinh sống tại đơn nguyên 2.




Các mảng tường bong tróc, sắt thép bị hoen gỉ, xung quanh được gia cố thêm bằng hệ thống khung thép, tuy nhiên theo thời gian cũng đã bị ăn mòn, không còn đảm bảo tính chịu lực.

Sinh sống tại tầng 2 đơn nguyên 2, gia đình chị Nguyễn Thị Mai Hương có 3 nhân khẩu, không quá chật chội nhưng mỗi khi mưa to nhà đều bị dột nước. Chị chia sẻ, nếu khu tập thể có chủ trương phá đi xây mới, cả nhà rất đồng tình.

"Không gian không quá rộng rãi nhưng vị trí khu tập thể này rất thuận tiện cho công việc của tôi cũng như học tập của các con. Nếu phải đi tạm cư ở xa, chúng tôi rất ngại vì đường phố thường xuyên ùn tắc", chị Hương chia sẻ.

Nhiều người dân sinh sống tại đơn nguyên 2, nhà A - tập thể Ngọc Khánh cũng mong muốn TP sớm có chính sách hợp lý vì khu nhà xuống cấp trầm trọng không đảm bảo an toàn.

Chuyển về đây ở từ năm 1985, bà Bần đã quá thân quen với nơi này. Nếu có thể, bà vẫn muốn được tái định cư ngay trên chính mảnh đất này.

Gia đình bà có 6 người, sinh sống trong căn hộ có diện tích thực chỉ hơn 20m2 còn lại là cơi nới.
"Là một người kỹ tính, tôi đã sắp xếp căn nhà gọn gàng nhất có thể nhưng vẫn không thể vừa ý. Căn hộ cũng gắn liền với nhiều kỷ niệm của gia đình tuy nhiên cũng đã đến lúc cần thay đổi để có cuộc sống tốt hơn", bà Bần chia sẻ thêm.

Sống tại tầng cao nhất, gia đình bà Bần phải sử dụng nhiều biện pháp để tránh tình trạng bị dột mỗi khi trời mưa.

Nhà tập thể C8 Giảng Võ xây dựng từ năm 1979, sau hơn 40 năm đưa vào sử dụng đã xuống cấp trầm trọng, trong đó đơn nguyên 3 thuộc diện nhà nguy hiểm cấp độ D (nguy hiểm tổng thể, tức khả năng chịu lực của kết cấu không thể đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường).

Những vết nứt vỡ xuất hiện khắp bức tường, phải cố định bằng giàn giáo thép.

Những căn hộ tại đây có diện tích thực chỉ 20m2 - 30m2.

Để đáp ứng không gian sinh hoạt, nhiều hộ dân đã cơi nới diện tích sử dụng bằng những chuồng cọp tiềm ẩn nguy cơ thiếu an toàn.

Cả gia đình 10 người sinh sống trong căn hộ rộng 27m2, ông Nguyễn Trọng Hùng phải cơi nới thêm hơn 30m2 nữa mới đủ diện tích sinh hoạt. "Căn hộ cũng đã xuống cấp, tôi cũng mong muốn được có nhà mới nhưng không biết đến bao giờ chính quyền mới có thể đưa ra được phương án cuối cùng. Nếu hợp tình hợp lý, tôi sẽ hoàn toàn đồng thuận", ông nói.

Khu tập thể Thành Công hiện có 68 tòa nhà cao 2-5 tầng, được xây dựng từ năm 1979-1982, với tổng số dân khoảng 13.400. Hầu hết, các tòa nhà đã xuống cấp. Trong ảnh là nhà G6A được đưa vào sử dụng từ năm 1987 gồm 2 đơn nguyên với 49 căn hộ, hiện thuộc diện nhà nguy hiểm cấp độ D và được đánh giá là khu nhà nguy hiểm nhất Hà Nội, có nguy cơ sụp đổ cao; đơn nguyên 1-2 tách rời.

Qua thời gian, khu nhà đã xuống cấp trầm trọng. Đơn nguyên 1 đã được quây tôn hạn chế đi lại nhưng vẫn còn nhiều hộ dân bám trụ lại sinh sống.

Dù đã được dán cảnh báo, xác định mức độ nguy hiểm D, không còn khả năng sử dụng bình thường nhưng nhiều hộ dân vẫn chưa chịu di dời về khu tạm cư.

Một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án về khu tạm cư, tái định cư và công tác cải tạo, sửa chữa đã chấp nhận sống trong khu nhà mất an toàn và thiếu thốn tiện nghi.
Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét phương án quy hoạch chi tiết 3 khu tập thể cũ ở quận Ba Đình, gồm Thành Công, Giảng Võ và Ngọc Khánh.
Đặc biệt, TP cho phép quận Ba Đình nghiên cứu phát triển cao tầng hơn với tập thể cũ và nhà tái định cư, tối đa 40 tầng; Giao UBND quận Ba Đình khẩn trương phối hợp cùng đơn vị tư vấn để hoàn thiện phương án trình UBND TP phê duyệt trước ngày 31/3.
Đối với khu tập thể cũ cũ Ngọc Khánh và phụ cận, Hà Nội đề nghị UBND quận Ba Đình, đơn vị tư vấn nghiên cứu lại phương án không gian chức năng, hạ tầng, có giải pháp mạnh hơn, không để không gian rời rạc.
Đối với tập thể cũ Giảng Võ và phụ cận, UBND TP đề nghị đơn vị tư vấn và UBND quận Ba Đình tiếp thu các nội dung hoàn chỉnh có tính chất tương đồng, tương quan, thống nhất như đối với khu tập thể cũ Thành Công để hoàn chỉnh phương án.
Đối với tập thể cũ Thành Công và phụ cận, UBND TP thống nhất với phương án nghiên cứu quy hoạch kiến trúc do UBND quận Ba Đình và đơn vị tư vấn đề xuất.
Theo Thế Bằng (VietNamNet)
- Vương Lực Hoành vỡ sụn tai, khâu 39 mũi vẫn nén đau hát đến cùng trong đêm diễn (10:54)
- 8 thói quen làm việc dân công sở cần loại bỏ ngay để bảo vệ sức khỏe (10:46)
- Tin nhắn vỏn vẹn một câu của chị dâu trước ngày giỗ khiến tôi quyết định hủy chuyến về quê (10:33)
- Từ 15/8, người dân có thể vay trực tuyến vượt mốc 100 triệu đồng (10:23)
- Chỉ sang hàng xóm xin bát nước mắm, con dâu bất ngờ biết bí mật mẹ chồng lặng lẽ cất giấu suốt hơn 20 năm (1 giờ trước)
- Bí quyết đánh bay cơn đau đầu, mệt mỏi sau khi uống rượu bia (1 giờ trước)
- Trận Pháp - Paraguay lập dấu ấn đặc biệt chưa từng thấy tại World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Vì sao nhiều người chuyển sang dùng vòng đeo sức khỏe thay cho đồng hồ thông minh? (1 giờ trước)
- Vợ NSND Tạ Minh Tâm qua đời ở tuổi 64 sau thời gian chống chọi với bạo bệnh (2 giờ trước)
- Bé trai 18 tháng tuổi "sống lại" sau gần 4 giờ nằm trong nhà xác bệnh viện: Phép màu y khoa hay sai sót chấn động (2 giờ trước)