-
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook -
Vỡ nợ tiền ảo 1,3 tỷ đồng, thanh niên dùng súng đột nhập biệt thự ở TP.HCM -
Nam thanh niên SN 2008 trôi dạt dưới cầu, được cứu lên bờ vẫn hoảng loạn đòi tự tử -
Thực hư tin trường mầm non ở Hà Nội vừa sửa đã đổ sập sau mưa lớn -
Bố mẹ chồng cho con dâu cùng đứng tên mảnh đất, 2 năm sau mẹ đẻ cho 600 triệu và dặn: “Tuyệt đối giấu chồng” -
Vụ "kẹp tiền" ở Bệnh viện E: Tạm đình chỉ quản lý Khoa Xạ trị
Xã hội
05/02/2026 23:14Cảnh báo chiêu trò "đào" tin cũ để câu view: Sự thật về thông tin 3 cán bộ CSGT hy sinh trên cao tốc

Trong những ngày qua, trên không gian mạng bất ngờ xuất hiện hàng loạt bài đăng từ một số tài khoản Facebook với tiêu đề giật gân: “Tin buồn: Lại thêm 3 chiến sĩ CSGT hy sinh vì tai nạn trên cao tốc”. Để tăng tính thuyết phục và đánh vào lòng tin của độc giả, những bài viết này còn mô tả chi tiết tên tuổi, cấp bậc của từng cán bộ, đồng thời đính kèm hình ảnh hiện trường một vụ tai nạn với xe chuyên dụng bị hư hỏng nặng, tạo cảm giác như một thảm kịch vừa mới xảy ra.
Tuy nhiên, qua công tác rà soát và xác minh kỹ lưỡng, Công an TP Hà Nội khẳng định toàn bộ nội dung trên là thất thiệt. Thực chất, hình ảnh và diễn biến vụ việc được sử dụng trong các bài đăng này là hình ảnh của một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra từ tháng 5/2014 trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Tại thời điểm cách đây hơn 10 năm, vụ việc này đã được các cơ quan chức năng và báo chí chính thống phản ánh đầy đủ, rõ ràng.
Cơ quan công an nhận định, việc các đối tượng cố tình "đào lại" thông tin cũ, thay đổi mốc thời gian sang đầu năm 2026 và lan truyền dưới dạng tin khẩn là hành vi trục lợi, "câu view" bất chấp. Hành động này không chỉ gây nhiễu loạn thông tin, tạo tâm lý hoang mang lo sợ trong nhân dân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Hiện tại, Công an TP Hà Nội đang rốt ráo tiến hành xác minh, truy tìm chủ sở hữu các tài khoản đăng tải thông tin sai lệch để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đứng trước thực trạng tin giả bủa vây, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác và hết sức thận trọng khi tiếp cận các thông tin trên mạng xã hội. Việc phát tán, chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng không chỉ tiếp tay cho kẻ xấu gây rối dư luận mà còn khiến người dùng mạng có nguy cơ đối mặt với các chế tài xử lý của pháp luật về an ninh mạng. Để đảm bảo tiếp nhận thông tin khách quan và chính xác nhất, người dân nên theo dõi các nguồn tin từ báo chí chính thống hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan chức năng.
- Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc (19:14)
- Thủ tướng yêu cầu cắt giảm tầng nấc trung gian trong phân phối xăng dầu (58 phút trước)
- Người cũ Elon Musk tiết lộ từng được đề nghị gần 40 triệu USD để giữ im lặng (1 giờ trước)
- Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang (1 giờ trước)
- Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu (2 giờ trước)
- VKS đề nghị cựu Trưởng Công an Phú Quốc 14-16 năm tù trong vụ lừa đảo gần 68 tỷ đồng (2 giờ trước)
- U23 Việt Nam chốt đủ 23 cầu thủ dự Asiad 20 (3 giờ trước)
- Anthropic chặn 5 trường hợp nghi dùng AI để nghiên cứu vũ khí sinh học (3 giờ trước)
- Hà An Huy bật khóc trên sóng truyền hình khi nhắc đến người mẹ NSƯT (3 giờ trước)
- Nga tố EU thúc giục Ukraine mở rộng huy động quân sang phụ nữ (3 giờ trước)