Dù bão số 15 Koto đang tiến vào Biển Đông với cường độ mạnh, nhưng đây chưa phải là kết thúc của mùa mưa bão năm nay. Tại cuộc họp báo chiều 26/11, cơ quan khí tượng đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp về khả năng xuất hiện thêm một cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới (ATTĐ) khác ngay sau khi bão Koto đi qua. Đặc biệt, tổng số cơn bão và ATTĐ trong năm nay đã cao hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 26/11, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khẳng định mùa bão năm 2025 chưa kết thúc. Theo nhận định từ đầu tháng 11, khu vực Biển Đông được dự báo có khoảng 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động từ giữa tháng 11 đến cuối tháng 12. Bão Koto chính là cơn đầu tiên trong giai đoạn này, và nguy cơ xuất hiện thêm một cơn nữa dưới dạng bão hoặc áp thấp nhiệt đới là hoàn toàn có thể xảy ra.

Điều đáng lo ngại, theo số liệu từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã ghi nhận tổng cộng 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (gồm 15 bão và 5 áp thấp nhiệt đới). Ông Lâm nhấn mạnh con số này là cao hơn đáng kể so với mức trung bình nhiều năm, vốn chỉ khoảng 12 cơn mỗi năm.

Thông thường, các cơn bão hoạt động trong tháng 11 và 12 có xu hướng tác động chính đến khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Vì vậy, các chuyên gia không loại trừ khả năng cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới tiếp theo cũng sẽ gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến hai khu vực này. Do đó, các địa phương ven biển, ngư dân và người dân cần phải tiếp tục theo dõi sát diễn biến và chuẩn bị các biện pháp phòng chống thiên tai.

26-1764166584-canh-bao-khan-chuyen-gia-canh-bao-nguy-co-xuat-hien-con-bao-moi-ngay-sau-bao-koto.jpg
Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của bão Koto.

Cũng trong buổi họp báo, ông Lâm cung cấp thông tin chi tiết về cơn bão Koto hiện tại. Đến 16h ngày 26/11, tâm bão đang cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 230 km về phía Đông Bắc, với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Cường độ này đã tăng thêm hai cấp so với rạng sáng cùng ngày, và bão được dự báo có thể đạt cấp 11, giật cấp 14 trong 24-48 giờ tới.

Bão Koto đang di chuyển khá nhanh theo hướng Tây với tốc độ 20-25 km/h trong 24 giờ tới, sau đó có xu hướng đi chậm lại do áp cao cận nhiệt đới suy yếu. Khi đi vào khoảng kinh tuyến 112-113, bão dự kiến sẽ lệch lên phía Bắc.

Quỹ đạo bão thời điểm cuối năm nay được nhận định là khá đặc biệt do sự suy yếu của áp cao cận nhiệt đới. Khi bão dịch lên phía bắc và áp sát bờ, nó sẽ gặp nhiệt độ mặt nước biển lạnh hơn và không khí lạnh tăng cường. Sự xâm nhập sâu của không khí lạnh này được dự báo sẽ khiến bão bắt đầu suy yếu từ khoảng chiều tối ngày 29/11.

Với diễn biến phức tạp của bão, chuyên gia đã đưa ra hai kịch bản dự báo chính:

Kịch bản với khả năng cao (75-80%): Ít ảnh hưởng trực tiếp Bão di chuyển theo hướng Bắc - Tây Bắc, men theo ven biển các tỉnh Nam Trung Bộ. Khi đến kinh tuyến 113°E (cách bờ biển Gia Lai - Khánh Hòa khoảng 500km về phía Đông), bão có thể đổi hướng lên phía Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp và trôi về đất liền miền Trung. Với kịch bản này, bão được dự báo ít gây ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, chỉ mang đến gió mạnh cấp 4-5 và mưa vừa, mưa không lớn (dưới 50 mm/ngày).

Kịch bản với xác suất thấp hơn: Gây ảnh hưởng trực tiếp Bão vẫn đi gần sát bờ biển, có khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, mang lại gió mạnh và mưa lớn hơn. Cường độ bão mạnh nhất ở phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển hướng Tây về phía đất liền miền Trung, trọng tâm là khu vực Gia Lai - Khánh Hòa. Lúc này, bão sẽ suy yếu xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới.

QT (SHTT)