-
Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích -
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn
Xã hội
21/04/2019 13:17Cảnh cáo nhóm thanh niên ở Đà Nẵng tung tin 'bò khô làm từ thịt người' để câu like bán hàng
Ngày 20/4, Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an Đà Nẵng đã mời 3 người đăng thông tin bịa đặt trên Facebook lên làm việc và cảnh cáo, răn đe nhóm thanh niên này vì đã đăng thông tin bịa đặt bò khô Trung Quốc làm từ thịt người trên Facebook bán hàng để câu like.
Trước đó, ngày 5/4, trang Facebook N.T.V đăng tải thông tin với nội dung kích động và kêu gọi mọi người chia sẻ: “Mọi người ơi, bọn T.Q đã lấy thịt người để làm bò khô đó mọi người ơi, bọn chúng đã đưa sang VN chúng ta rồi, mong mọi người chia sẻ, đừng mua nhầm nha”.
Ngay sau đó, thông tin này thu hút 4.000 lượt chia sẻ, cùng các bình luận tiêu cực, gây hoang mang dư luận.
Vào cuộc điều tra, công an xác định, Facebook N.T.V dùng để bán hàng online, do anh L.V.H (26 tuổi) lập đầu tháng 4.2019, cùng H.T.M.D (25 tuổi, vợ H.), N.T.P.L và N.T.T (20 tuổi, bạn của D., cùng ngụ Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) quản lý.
Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên khai, đã copy nội dung cảnh báo Trung Quốc lấy thịt người làm bò khô từ một trang Facebook (không nhớ tài khoản) nhằm mục đích câu like, tăng lượt tương tác để bán hàng online. Cả nhóm cũng thừa nhận hành vi này là sai trái, thiếu hiểu biết pháp luật.
Theo Phòng An ninh chính trị nội bộ, hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của cơ quan tổ chức và nhân phẩm của cá nhân có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng.
Tuy nhiên, qua xác minh những người này có lai lịch tốt, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhận thức kém, vi phạm lần đầu và đã thành khẩn khai báo nên đơn vị này đề xuất cảnh cáo, răn đe.
Theo Hà Nam (Tổ Quốc)
- ĐT Olympic Thái Lan chỉ dùng cầu thủ U23 dự ASIAD 20 (17:02)
- Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích (1 giờ trước)
- Cháy tại trường tiểu học ở Quảng Ngãi, thầy Phó Hiệu trưởng tử vong (1 giờ trước)
- Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ (1 giờ trước)
- Cô gái Việt giành suất trợ giảng thạc sĩ ở Mỹ nhờ một email chủ động (1 giờ trước)
- Vụ tài xế taxi bị nhóm phụ nữ hành hung ở Quảng Ninh: Tạm giữ hình sự 4 đối tượng, ra quyết định truy tìm 2 người lẩn trốn (1 giờ trước)
- U20 Palestine, đối thủ mà U20 Việt Nam phải thắng, khó chịu ra sao? (2 giờ trước)
- Thủ tướng Canada yêu cầu Mỹ “bớt ra vẻ cứng rắn” trong đàm phán thương mại (2 giờ trước)
- Trung Quốc khôi phục thuế 20% với cổ tức của cá nhân nước ngoài sau hơn 30 năm miễn (2 giờ trước)
- Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI (2 giờ trước)