Xã hội

Cảnh sát TP.HCM xử nghiêm "xe dù, bến cóc" dịp Tết

CSGT TP.HCM sẽ triển khai đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, thiết lập an toàn giao thông, xử lý nghiêm "xe dù, bến cóc" trong dịp Tết Dương lịch 2017 và Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

CSGT TP.HCM sẽ triển khai đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, thiết lập an toàn giao thông, xử lý nghiêm "xe dù, bến cóc" trong dịp Tết Dương lịch 2017 và Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Theo đó, PC67 phối hợp với Công an quận 2, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Bình Chánh tập trung đấu tranh tại 6 tuyến đường có tình hình giao thông phức tạp và thường xuyên xảy ra tai nạn như quốc lộ 1, quốc lộ 22, quốc lộ 50, xa lộ Hà Nội, đại lộ Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng.

Các tổ chuyên đề với phương thức tuần tra kiểm soát công khai 24/24h kết hợp với hóa trang và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại sẽ luôn đảm bảo khép kín địa bàn, tăng cường khả năng phát hiện, kiểm tra khi có vi phạm.

Canh sat TP.HCM xu nghiem 'xe du, ben coc' dip Tet hinh anh 1
CSGT TP.HCM sẽ triển khai cao điểm tuần tra xử lý trước, trong và sau tết. Ảnh: Lê Trai.

PC67 xác định cần tập trung vào người điều khiển ôtô, đặc biệt là phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa với các lỗi phổ biến như vi phạm quy định nồng độ cồn; chạy quá tốc độ; chở quá số người; dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; xe chở hàng quá tải; xe chở thực phẩm bẩn.

Đồng thời, do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao vào thời điểm trước, trong và sau Tết Dương lịch 2017, Tết Nguyên đán, PC67 và công an quận, huyện sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp với lthanh tra giao thông kiểm tra hoạt động "xe dù, bến ‘cóc” nhằm xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, không để tái diễn.

Canh sat TP.HCM xu nghiem 'xe du, ben coc' dip Tet hinh anh 2
CSGT TP.HCM sẽ xử lý các hoạt động "xe dù, bến cóc" trong dịp tết. Ảnh: Lê Trai.

Bên cạnh đó, lực lượng làm nhiệm vụ cần phải chú ý hệ thống báo hiệu đường, các điểm ngập nước, triều cường, khu vực tập trung đông người, các điểm nút, đầu mối giao thông từ đó xây dựng các phương án bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trên toàn thành phố.

Công an quận, huyện chủ động tham mưu UBND địa phương chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuyên truyền kết hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự lòng lề đường nhằm tạo sự thông thoáng, an toàn cho người tham gia giao thông. 

Ngoài việc đảm bảo an toàn giao thông, PC67 còn phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, bắt giữ các loại tội phạm cướp giật, lừa đảo, vận chuyển ma túy, chất cháy, chất nổ trái phép, pháo nổ các loại, hàng lậu trên địa bàn TP.HCM.

Theo Lê Trai (Zing.vn)