Xã hội

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tắc cứng, đi chúc Tết từ 10h30 sáng, đầu giờ chiều vẫn chưa thoát khỏi cao tốc

Năm nay vào mùng 2 Tết, lưu lượng xe tham gia giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tăng đột biến, cùng với đó là việc xảy ra va chạm gây tình trạng ùn ứ cục bộ.

Hôm nay 11/2 (mùng 2 Tết Giáp Thìn), người dân bắt đầu xuất hành du Xuân. Trên các hội nhóm về giao thông, rất nhiều tài xế chia sẻ hình ảnh tắc đường trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hướng từ Hà Nội đi Ninh Bình.

Tài khoản H.M.N. hỏi: “Pháp Vẫn - Cầu Giẽ tắc đến đoạn nào để mình tranh thủ ăn trên xe luôn mọi người ơi. Tắc từ lối vào đến Ngọc Hồi mà vẫn tắc”.

Tài khoản N.N.T. viết: “Tắc đường lắm, mình đi 2km mất 40 phút”.

Một tài xế chia sẻ trên báo Dân trí, anh đi từ Hà Nội về quê vợ ở Nam Định chúc Tết, đi từ 10h30 sáng nhưng đến đầu giờ chiều vẫn chưa thoát khỏi cao tốc.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tắc cứng, đi chúc Tết từ 10h30 sáng, đầu giờ chiều vẫn chưa thoát khỏi cao tốc

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tắc cứng, đi chúc Tết từ 10h30 sáng, đầu giờ chiều vẫn chưa thoát khỏi cao tốc - 1

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tắc cứng, đi chúc Tết từ 10h30 sáng, đầu giờ chiều vẫn chưa thoát khỏi cao tốc - 2
Các phương tiện di chuyển chậm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Cũng theo thông tin trên báo Dân trí, đội 3, phòng 08, Cục CSGT cho biết, sáng 11/2, do xảy ra một vụ va chạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hướng Hà Nội đi Ninh Bình, cùng với việc lưu lượng xe tham gia giao thông trên tuyến khá đông nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ.

Lực lượng CSGT đã có mặt giải quyết vụ va chạm, điều tiết giao thông, hiện chỉ còn ảnh hưởng ở khu vực Thường Tín.

Đến 13 giờ chiều nay, phương tiện lưu thông qua khu vực này ngày càng đông, dồn vào nút giao Pháp Vân, nguy cơ ùn tắc cục bộ và ảnh hưởng toàn tuyến cao tốc. Để giúp giảm tải nút giao, lực lượng CSGT quyết định mở lối qua đường song hành để các phương tiện đi vào.

Cơ quan chức năng đã bố trí lực lượng đứng hỗ trợ, chỉ dẫn các xe đi theo đường gom liên tục từ trưa đến đêm nay.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tắc cứng, đi chúc Tết từ 10h30 sáng, đầu giờ chiều vẫn chưa thoát khỏi cao tốc - 3

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tắc cứng, đi chúc Tết từ 10h30 sáng, đầu giờ chiều vẫn chưa thoát khỏi cao tốc - 4
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tắc cứng, đi chúc Tết từ 10h30 sáng, đầu giờ chiều vẫn chưa thoát khỏi cao tốc - 5
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tắc cứng, đi chúc Tết từ 10h30 sáng, đầu giờ chiều vẫn chưa thoát khỏi cao tốc - 6
Lực lượng CSGT sẽ đứng hỗ trợ, chỉ dẫn các xe đi theo đường gom liên tục từ trưa đến đêm nay.

So với mọi năm, năm nay vào mùng 2 Tết, lưu lượng xe tham gia giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tăng đột biến, lãnh đạo Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết.

Các trạm thu phí đã mở thêm barie các làn để các xe lưu thông khi có hiện tượng ùn tắc cục bộ.

Theo Lam Giang (Đời Sống và Pháp Luật)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/cao-toc-phap-van-cau-gie-tac-cung-i-chuc-tet-tu-10h30-sang-au-gio-chieu-van-chua-thoat-khoi-cao-toc-a402910.html