Xã hội

Cấp gạo sai đối tượng, Tổ trưởng tổ dân phố bị xem xét kỷ luật

Tổ trưởng tổ dân phố tự ý cấp cho các hộ dân ngoài danh sách phê duyệt, và tự ý ký tên vào danh sách để gửi lên UBND thị trấn Ea T'ling (huyện Cư Jút, Đắk Nông).

Liên quan đến việc người dân ở thị trấn Ea T'ling phản ánh, gạo cứu đói chưa được nhận nhưng vẫn có tên trong danh sách ký nhận, ngày 2/11, bà H Oanh Bkrông, Phó chủ tịch UBND thị trấn Ea T'ling (huyện Cư Jút, Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã triển khai thành lập đoàn kiểm tra, xác minh sự việc này.

Kết quả rà soát cho thấy, có việc người thuộc diện hỗ trợ bị cấp thiếu gạo, người không thuộc diện hỗ trợ vẫn được cấp gạo và có tình trạng ký khống, tự ký tên của các hộ dân trong danh sách (đã được phê duyệt) để quyết toán.

Trước đó, vào tháng 6/2020, UBND huyện Cư Jút có công văn chỉ đạo UBND thị trấn Ea T’ling tổ chức rà soát, tổng hợp số hộ, số khẩu bị ảnh hưởng bởi hạn hán trong mùa khô năm 2019 – 2020.

Cấp gạo sai đối tượng, Tổ trưởng tổ dân phố bị xem xét kỷ luật
Người dân phản ánh vụ việc bị cắt giảm gạo cứu đói.

UBND thị trấn Ea T’ling đã triển khai đến các tổ dân phố, các buôn làng về việc rà soát, họp xét, lập danh sách các hộ dân gửi về UBND thị trấn phê duyệt. Kết quả, trên địa bàn thị trấn Ea T’ling có hơn 2.000 nhân khẩu (gần 600 hộ dân) được hỗ trợ với số gạo hơn 30 tấn (tương đương mỗi nhân khẩu 15kg).

Trong số này, Tổ dân phố 1 có 109 nhân khẩu (thuộc 26 hộ dân) được hỗ trợ với tổng khối lượng gạo là 1.635kg. Tuy nhiên, ông Hoàng Văn Chuẩn, Tổ trưởng tổ dân phố, đã cấp cho các hộ dân không đúng danh sách đã phê duyệt.

Cụ thể, trong Tổ dân phố 1 có 17 trong tổng số 26 hộ dân thuộc diện được hỗ trợ bị cấp thiếu gạo; 4 hộ dân thuộc diện được hỗ trợ nhưng không được cấp gạo. Tổng số gạo bị cấp thiếu là 945kg, chiếm hơn 57% tổng số gạo được cấp.

Ông Hoàng Văn Chuẩn thừa nhận, bản thân ông và một số người trong tổ dân phố đã tự ý cấp gạo cho các hộ dân nằm ngoài danh sách đã được phê duyệt, đồng thời, ký khống việc nhận gạo để gửi danh sách về UBND thị trấn.

Sau khi người dân phát hiện sự việc và khiếu nại, UBND thị trấn đã tổ chức họp các hộ dân trong danh sách được hỗ trợ gạo, đồng thời, khắc phục hậu quả bằng cách cấp toàn bộ số gạo còn thiếu cho các hộ dân này.

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Ánh, Chủ tịch UBND thị trấn Ea T’ling, hành vi của ông Hoàng Văn Chuẩn không phải là ăn chặn gạo của người dân mà là tự ý cấp gạo cho các hộ nằm ngoài danh sách đã được phê duyệt, đồng thời, ký khống để “quyết toán” với cấp trên.

Hiện UBND thị trấn đã báo cáo cấp trên và xin ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ để có hình thức xử lý theo quy định. Đồng thời, tổ chức họp nhân dân để kiểm điểm, công khai sự việc. Đồng thời, lấy ý kiến của nhân dân về bãi nhiệm tổ trưởng TDP đối với ông Chuẩn.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)