-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Xã hội
08/10/2025 07:56Cập nhật: Sáng 8/10, Hà Nội còn 13 điểm ngập úng, phương tiện khó lưu thông
Theo đơn vị này, tại lưu vực sông Tô Lịch (các phường nội thành Hà Nội) và lưu vực Long Biên, hiện không còn tình trạng ngập úng. Tuy nhiên, tại lưu vực sông Nhuệ, một số khu vực vẫn bị ngập do mực nước sông còn cao, rút chậm.

Cụ thể, các điểm còn ngập gồm: khu đô thị Resco; ngã ba Mỹ Đình – Thiên Hiền; đường Lê Đức Thọ (khu vực Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình); Dương Đình Nghệ – Nam Trung Yên (sau tòa Keangnam); Võ Chí Công (trước tòa UDIC); ngã ba Phú Xá – Phúc Hoa; đường Phan Văn Trường, Trần Bình, Đại lộ Thăng Long; khu vực Cầu Bươu – Yên Xá, Triều Khúc; đoạn Tố Hữu (Lương Thế Vinh – Trung Văn) và đường Quyết Thắng.
Hà Nội ban hành công điện khẩn phòng, chống lũ, lụt và sạt lở đất
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ban hành công điện yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ, lụt, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/10, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đặc biệt là ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội, với lượng mưa phổ biến từ 300–400mm, có nơi trên 560mm. Trên sông Cầu đã xuất hiện lũ đặc biệt lớn; mực nước tại Thái Nguyên vượt báo động 3 hơn 2,3m, cao hơn đợt lũ lịch sử năm 2024 và còn tiếp tục lên.
Hiện, nhiều khu vực ở Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Thái Nguyên đã bị ngập lụt; lũ trên hệ thống sông Thái Bình đang lên, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đê điều, trong đó có khu vực Hà Nội.
Chủ tịch UBND TP yêu cầu rà soát các khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở; chủ động di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng là ưu tiên hàng đầu. Các đơn vị phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho người dân vùng ngập.
Các lực lượng quân đội, công an và ngành nông nghiệp được giao phối hợp ứng phó, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập và hỗ trợ nhân dân khắc phục nhanh hậu quả thiên tai.
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)