-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
-
Phụ huynh băn khoăn về khoản đóng góp 40 triệu đồng mua tivi
Xã hội
09/04/2021 10:13Chân dung 3 nữ lãnh đạo phụ trách cao nhất ngành tổ chức cán bộ của Đảng, Quốc hội, Chính phủ
Cùng với việc Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đến nay, cả 3 cơ quan phụ trách tổ chức cán bộ của Đảng, Quốc hội, Chính phủ lần đầu tiên ghi nhận lãnh đạo đều là nữ.
1. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Ngày 8/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Bà Trương Thị Mai năm sinh ngày 23/1/1958 (63 tuổi). Quê quán: xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Bà có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Sử, Cử nhân Luật.

Bà Mai là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Uỷ viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII, XIII, XIV.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao quyết định phân công 2 nữ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Dân vận Trung ương
Trước khi làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, bà Mai là Trưởng Ban Dân vận Trung ương.
Trước đó, bà từng đảm nhiệm các cương vị: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội.
Bà Mai được ghi nhận là nữ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đầu tiên của Đảng. Người tiền nhiệm của bà Mai là ông Phạm Minh Chính. Ông Chính đã được bầu làm Thủ tướng Chính phủ.
2. Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ngày 7/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức Trưởng ban Công tác đại biểu thay ông Trần Văn Túy. Trước đó, bà Thanh cũng được Quốc hội bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Bà Nguyễn Thị Thanh sinh ngày 10/2/1967 (54 tuổi). Quê quán: xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Thanh vận, Cử nhân Luật.
Bà là Ủy viên Trung ương khóa XI (dự khuyết), XII, XIII. Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Công tác đại biểu, bà là Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Bà Thanh trưởng thành từ quê nhà Ninh Bình và từng giữ các chức vụ: Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Văn hóa-Xã hội thuộc HĐND tỉnh; Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
Bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình từ tháng 8/2013 đến 3/2020. Sau đó, bà được phân công về Trung ương giữ chức Phó Ban Tổ chức Trung ương, Phó Ban Công tác đại biểu (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) cho đến nay.
Tại Đại hội XIII của Đảng, bà tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Bà Thanh cũng là 1 trong 3 nữ lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội sau bà Nguyễn Thúy Anh (Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội); Lê Thị Nga (Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp).
3. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh ngày 21/1/1964 (57 tuổi); Quê quán: xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.
Bà là nữ Bộ trưởng Nội vụ đầu tiên sau 75 năm thành lập ngành Nội vụ và là thành viên nữ thứ 2 trong Chính phủ hiện nay, sau Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.
Bà có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm.

Bà Trà từng có thời gian dài công tác tại tỉnh Yên Bái, cụ thể là giáo viên Trường Trung tâm thực hành huyện Trấn Yên; cán bộ chỉ đạo chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên; Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên; Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
Sau đó, bà là Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái, Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Bí thư Thành ủy Yên Bái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bà được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Từ tháng 10/2016 - 9/2020, bà là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Từ tháng 10/2020 - 4/2021, bà Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Ngày 8/4/2021, Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Theo Hoàng Đan (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- Người chồng biến 'cung đường đau buồn' thành vườn hoa rực rỡ tưởng nhớ vợ (16:16)
- Chủ tiệm vàng ở Hà Nội bị nhân viên "qua mặt", ẵm tiền tỷ 2 lần trong ngày (16:13)
- Rời Pháp, Adou Minh chọn Việt Nam để tìm bản ngã (16:10)
- Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả (16:08)
- Điện thoại Trung Quốc vẫn "ảo ma" như ngày nào: Xiaomi 17 Pro Max pin 7.500mAh, hơn hẳn iPhone 17 Pro Max (16:00)
- Dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 chính thức ra mắt: Negav tươi rói hậu sóng gió, Vũ Cát Tường nổi bật giữa "binh đoàn tóc trắng"! (21 phút trước)
- Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ (23 phút trước)
- Kẻ bịt mặt đột nhập chung cư mini ở Hà Nội, trộm túi xách, sàm sỡ cô gái trong đêm (26 phút trước)
- Tổng Công ty Điện lực TP HCM có thông báo quan trọng với khách hàng (29 phút trước)
- Toàn cảnh phiên điều trần nghi phạm ám sát đồng minh của Tổng thống Trump: Có thể đối mặt mức án tử hình (34 phút trước)




