Xã hội

Chân dung nữ Thiếu tướng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân – Phó Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) đã được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Chiều 22/12, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã công bố và trao quyết định về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân – Phó Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Vinh Quy tin tưởng, với bản lĩnh và kinh nghiệm công tác của mình, ở cương vị công tác mới Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, trí tuệ, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Nhân dân giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân khẳng định bản thân tiếp tục cố gắng, không ngừng học tập, rèn luyện, kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước; đoàn kết, quyết tâm cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tân Phó GĐ CA Đắk Lắk: Nữ Thiếu tướng từng được biệt phái về UB Quốc phòng - An ninh- Ảnh 1.
Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân lần thứ 2 được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk- Ảnh: Cổng TTĐTCP

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân sinh năm 1967, quê ở xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; có trình độ chuyên môn, học vị thạc sĩ an ninh nhân dân, cử nhân luật; lý luận chính trị cao cấp.

Nữ thiếu tướng có nhiều năm công tác trong lĩnh vực an ninh tại địa bàn Tây Nguyên, từng là cán bộ trinh sát, phó trưởng phòng, Trưởng phòng An ninh Công an tỉnh Đắk Lắk; Phó Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên, Tổng cục An ninh.

Năm 2016, bà Nguyễn Thị Xuân được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Tháng 11/2019, bà Xuân được điều động từ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk làm Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách Hành chính, Tư Pháp - Bộ Công an.

Sau đó, bà được biệt phái về công tác tại Ủy ban Quốc phòng - An ninh (Quốc hội).

Nghị quyết tiếp nhận số 916 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà Xuân được phê chuẩn giữ chức Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội khóa XIV từ ngày 1/4/2020. Tháng 6/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố bà Nguyễn Thị Xuân trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân hiện cũng là Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Đức (11/2021).

Như vậy, đây là lần thứ 2, bà Nguyễn Thị Xuân làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo Trang Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chan-dung-nu-thieu-tuong-tan-pho-giam-oc-cong-an-tinh-ak-lak-a397181.html