Một vụ việc gây chấn động dư luận vừa xảy ra tại mái ấm Thiên Thần (Phường Long Trường, TP Thủ Đức), khi một cháu bé co giật bất thường sau khi bị đánh bằng xẻng. Điều đáng nói là, cơ quan chức năng lại không thể trích xuất được dữ liệu camera ghi nhận vụ việc, làm dấy lên nhiều nghi vấn.
Theo báo cáo của Phòng Y tế TP Thủ Đức chiều 1/6, vào lúc 17h ngày 31/5, họ nhận được thông tin từ bệnh viện về việc đang điều trị trẻ T.K.B. (sinh năm 2013), hiện được nuôi dưỡng tại mái ấm Thiên Thần, với vết thương trên mặt.
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng ghi nhận vào lúc 7h30 ngày 24/5, em B. và D.K.D. (sinh năm 2015) đang rửa chén tại cơ sở thì xảy ra cự cãi. Em D. đã dùng một chiếc xẻng dài khoảng 80cm (dùng cho bếp ăn) đánh vào mặt em B., gây ra một vết rách dài 10cm ở má trái. Ngay lập tức, em B. phải nhập viện khâu 6 mũi.

Nghiêm trọng hơn, đến ngày 28/5, em B. bất ngờ có 2 cơn co giật bất thường trong ngày. Chủ mái ấm Thiên Thần đã phân công nhân viên đưa bé đến khám tại Trung tâm sức khỏe tâm thần trẻ em. Sau khi thăm khám, bác sĩ đã chỉ định em B. nhập viện để chụp MRI và đo điện não. Hiện tại, bé đang được điều trị tại khoa Nội thần kinh của một bệnh viện trên địa bàn TP.HCM.
Chủ mái ấm Thiên Thần cũng cho biết thêm, vào năm 2022, bé B. từng được phát hiện bị bệnh vôi hóa não khi khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2.
Camera "Hỏng Hóc" Gây Hoài Nghi, Mái Ấm Chưa Hoàn Thiện Hồ Sơ
Điểm đáng chú ý và gây hoài nghi nhất là tại thời điểm cơ quan chức năng làm việc, hệ thống camera của mái ấm không trích xuất được hình ảnh và ổ lưu đã bị hư hỏng. Điều này khiến việc điều tra, làm rõ sự việc trở nên khó khăn hơn.
Hiện tại, Công an phường Long Trường cùng các đơn vị chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Theo Phòng Y tế TP Thủ Đức, mái ấm Thiên Thần được thành lập từ năm 2010 và hiện đang nuôi dưỡng 129 trẻ em. Tuy nhiên, từ năm 2022 đến nay, dù đã được hướng dẫn và hỗ trợ nhiều lần, cơ sở này vẫn chưa hoàn thiện xong hồ sơ và thủ tục pháp lý liên quan theo quy định.
Vụ việc một lần nữa đặt ra câu hỏi lớn về công tác quản lý và giám sát các cơ sở bảo trợ trẻ em, đặc biệt là khi sự an toàn và quyền lợi của trẻ em đang bị đe dọa nghiêm trọng.
PV (SHTT)