-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Xã hội
19/12/2024 16:19Chính phủ thông tin việc bổ nhiệm lại chức vụ đối với ông Đặng Xuân Thanh
Cổng Thông tin điện tử Chính phù vừa phát đi thông tin về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (KHXH) đối với ông Đặng Xuân Thanh.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm ông Đặng Xuân Thanh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH từ ngày 20-9-2018.
Trong quá trình giữ chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH, ông Đặng Xuân Thanh có một số khuyết điểm, vi phạm và đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo (quyết định số 715 ngày 30-9-2022) và Thủ tướng Chính phủ cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo (quyết định số 1377 ngày 9-11-2022) đối với ông Thanh.
Theo quy trình về công tác cán bộ, ngày 29-8-2023, Viện Hàn lâm KHXH có tờ trình số 1826 đề nghị bổ nhiệm lại ông Đặng Xuân Thanh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH.
Là người đã bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng và chính quyền, nên việc xem xét, bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đối với ông Đặng Xuân Thanh cũng có các quan điểm, ý kiến khác nhau.
Trên cơ sở tuyệt đối tuân thủ các yêu cầu, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, việc bổ nhiệm lại ông Đặng Xuân Thanh được các cơ quan chức năng tiến hành theo quy trình hết sức chặt chẽ, thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan, công tâm, đúng yêu cầu và quy định.
Tại tờ trình số 1826 ngày 29-8-2023 về đề nghị bổ nhiệm lại ông Đặng Xuân Thanh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, tập thể lãnh đạo và Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm nhận xét, đánh giá cao ông Đặng Xuân Thanh là một nhà khoa học, lãnh đạo, quản lý có năng lực, trình độ và tín nhiệm cao trong tập thể dù trước đó ông Đặng Xuân Thanh đã bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng và chính quyền.
Căn cứ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại và nhận xét, đánh giá của Viện Hàn lâm, Bộ Nội vụ có tờ trình số 322 ngày 7-9-2023 gửi Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đối với ông Đặng Xuân Thanh, trong đó Bộ Nội vụ thống nhất với đề nghị của Viện Hàn lâm về các quy định của Đảng, của pháp luật.
Ở góc độ Chính phủ, Ban cán sự đảng Chính phủ đã chỉ đạo, triển khai quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH đối với ông Đặng Xuân Thanh theo quy trình phải hết sức chặt chẽ, thận trọng, đúng quy định, khách quan.
Cụ thể, trên cơ sở Tờ trình số 322 ngày 7-9-2023 của Bộ Nội vụ, Ban cán sự đảng Chính phủ đã họp, trao đổi, thảo luận và thống nhất có Công văn số 2192 ngày 8-9-2023 đề nghị Bộ Nội vụ rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm định kỹ lưỡng, chặt chẽ đúng quy định của Đảng và pháp luật hiện hành về công tác cán bộ, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã đề nghị Viện Hàn lâm báo cáo bổ sung các nội dung liên quan đến việc đề nghị bổ nhiệm lại đối với ông Đặng Xuân Thanh, trong đó đề nghị báo cáo bổ sung kết quả lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ theo Quy định số 96-QĐ/TW.
Ngày 18-9-2023, Viện Hàn lâm có công văn số 1980 báo cáo bổ sung về bổ nhiệm lại đối với ông Đặng Xuân Thanh. Theo đó, Viện Hàn lâm đánh giá "Đồng chí Đặng Xuân Thanh là người có uy tín cao trên vị trí đang đảm nhiệm; trong thời gian thi hành kỷ luật, có nhiều nỗ lực, cố gắng cùng tập thể lãnh đạo tăng cường đoàn kết nhất trí, đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, xử lý được nhiều việc tồn đọng, vướng mắc của Viện Hàn lâm. Đồng thời, mặc dù là người có năng lực và uy tín công tác, nhưng nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2020-2025 và ngày 4-4-2024, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có Quyết định số 1501-QĐ/ĐUK đồng ý cho đồng chí Đặng Xuân Thanh thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm".
Trên cơ sở báo cáo chi tiết của Viện Hàn lâm và sau khi rà soát kỹ lưỡng các quy định của Đảng, của pháp luật, Bộ Nội vụ có Tờ trình số 398/TTr-BNV ngày 30-10-2023 và Tờ trình số 412/TTr-BNV ngày 21-11-2023 gửi Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đối với ông Đặng Xuân Thanh.
Với tinh thần làm việc hết sức chặt chẽ, thận trọng, theo quy trình ngặt nghèo, bảo đảm đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước và trên cơ sở Tờ trình số 412 ngày 21-11-2023 của Bộ Nội vụ, Ban cán sự đảng Chính phủ đã họp, trao đổi, thảo luận và thống nhất có Công văn số 2466 ngày 23-11-2023 trong đó nhấn mạnh việc chưa xem xét việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đối với ông Đặng Xuân Thanh.
Đồng thời giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà có văn bản báo cáo, xin ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về chủ trương bổ nhiệm lại đối với ông Đặng Xuân Thanh.
Thực hiện ý kiến của Ban cán sự đảng Chính phủ, Bộ Nội vụ có Công văn số 432 ngày 30-11-2023 gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương xin ý kiến về việc bổ nhiệm lại đối với ông Đặng Xuân Thanh.
Theo đó, ngày 20-12-2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có ý kiến tại Công văn số 3919-với nội dung: "Hiện nay, không có đơn, thư tố cáo, phản ánh liên quan đến đồng chí Đặng Xuân Thanh. Đề nghị Bộ Nội vụ trao đổi với Ban Tổ chức Trung ương về việc có xem xét miễn nhiệm đối với trường hợp đồng chí Đặng Xuân Thanh hay không trước khi đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho ý kiến về bổ nhiệm lại".
Ngày 25-3-2024, Ban Tổ chức Trung ương có ý kiến tại Công văn số 2870 với nội dung: "Năm 2022, đồng chí Đặng Xuân Thanh bị thi hành kỷ luật bằng hình thức "Cảnh cáo" về đảng, chính quyền; sau khi bị kỷ luật và trên cơ sở đề nghị của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã xem xét, đồng ý về chủ trương để đồng chí thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 (hiện chưa có quyết định). Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ xem xét, quyết định việc bổ nhiệm lại đối với đồng chí Đặng Xuân Thanh theo thẩm quyền; bảo đảm theo đúng quy định của Đảng và chịu trách nhiệm về quyết định của mình".
Đồng thời, Ban Tổ chức Trung ương gửi kèm theo Công văn số 5919 ngày 25-12-2023 của Ban Nội chính Trung ương.
Công văn số 5919 ngày 25-12-2023 của Ban Nội chính Trung ương có ý kiến với nội dung: "Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương trao đổi với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai và Thanh tra Chính phủ để có thêm thông tin về các vụ việc. Ban Nội chính Trung ương thống nhất với đề xuất bổ nhiệm lại đồng chí Đặng Xuân Thanh tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm (nếu đồng chí Đặng Xuân Thanh không có liên quan trách nhiệm đến các vụ việc nêu trên)".
Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Bộ Nội vụ có Tờ trình số 129 ngày 29-3-2024 đề xuất với Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ có văn bản trao đổi với Cơ quan Công an và Thanh tra Chính phủ. Sau khi có ý kiến của 2 cơ quan này, Bộ Nội vụ sẽ gửi văn bản đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho ý kiến, trước khi báo cáo, đề xuất với Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngày 16-4-2024, Bộ Nội vụ có văn bản trao đổi với Cơ quan Công an tỉnh và Thanh tra Chính phủ.
Tại Công văn số 541 ngày 29-4-2024 của cơ quan Công an gửi Bộ Nội vụ, nêu rõ: "Đến thời điểm hiện tại, đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH không liên quan đến vụ án".
Trên cơ sở ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, cơ quan Công an, Bộ Nội vụ đã có Tờ trình số 631 ngày 20-11-2024 gửi Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ báo cáo đầy đủ về ý kiến trả lời của các cơ quan nêu trên và đề nghị xem xét, quyết định bổ nhiệm lại ông Đặng Xuân Thanh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm kể từ ngày 20-9-2023.
Như vậy, có thể khẳng định rằng, việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH đối với ông Đặng Xuân Thanh đã được thực hiện theo quy trình rất chặt chẽ, thận trọng, ngặt nghèo, kỹ lưỡng, khách quan, công tâm, minh bạch đúng với quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Theo Bảo Trân (Nld.com.vn)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (19:19)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (54 phút trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (1 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (1 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (2 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (2 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (2 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (2 giờ trước)
- Giá vàng giữ nguyên, nhà đầu tư lỗ 4-5 triệu đồng trong 1 tuần (3 giờ trước)
- Nghệ sĩ Hồng Đào hé lộ trải nghiệm đóng phim Hàn Quốc (3 giờ trước)