-
Đề xuất cán bộ cố ý gây thiệt hại phải bồi thường 30-50 tháng lương -
Giải mã vaccine ung thư cá thể hóa của Nga: Cơ chế hoạt động và cơ hội cho bệnh nhân Việt -
Vợ chồng tử vong do điện giật: Ngân hàng có động thái gây chú ý về khoản nợ 1,7 tỷ của người đã mất -
"Bẫy" hố ga sâu 2m giữa lòng đô thị Thanh Hóa khiến người dân bất an -
Đội tuyển Việt Nam cần điều chỉnh gì trước cuộc đối đầu then chốt với Indonesia? -
Chưa từng ốm đau, chàng trai 19 tuổi bất ngờ đột quỵ, cơ hội sống chỉ 1% -
Nguyên nhân hàng trăm người tìm kiếm cụ bà 89 tuổi ở Đồng Nai, gia đình phát thông báo khẩn -
Nóng: Concert BIGBANG tại Hà Nội chính thức công bố sơ đồ sân khấu và giá vé, cao nhất chạm mốc 10,5 triệu đồng -
Bão Dolphin giật cấp 17 và đi rất nhanh, hoàn lưu ảnh hưởng đến Việt Nam ra sao? -
Nhật Bản phát hiện thi thể cụ bà 91 tuổi trong rừng, điều tra sau lời khai của người đàn ông Việt Nam
Xã hội
30/03/2026 21:48Đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ giữa năm 2026
Theo nội dung dự thảo, cùng với việc điều chỉnh lương cơ sở, các quy định liên quan đến cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù tại một số cơ quan, đơn vị Trung ương cũng sẽ được rà soát, sửa đổi.
Trong trường hợp các cơ chế này được điều chỉnh hoặc bãi bỏ, phần chênh lệch thu nhập của người lao động so với tháng 6/2026 sẽ được bảo lưu để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi.
Trong thời gian chưa hoàn tất việc sửa đổi, mức lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng vẫn được tính theo cơ chế đặc thù nhưng dựa trên mức lương cơ sở mới.

Tuy nhiên, tổng thu nhập không được vượt quá mức đang hưởng trước thời điểm điều chỉnh, ngoại trừ các khoản thay đổi do nâng bậc, nâng ngạch.
Dự thảo cũng nêu rõ, nếu việc áp dụng cơ chế đặc thù dẫn đến thu nhập thấp hơn so với quy định chung, người lao động sẽ được hưởng theo mức chung nhằm đảm bảo quyền lợi.
Đối với chế độ tiền thưởng, chính sách hiện hành theo Nghị định 73/2024 sẽ tiếp tục được giữ nguyên, đồng thời bổ sung quy định xử lý quỹ thưởng cuối năm để đảm bảo minh bạch và đúng nguyên tắc gắn với thành tích của từng năm.
Cơ quan soạn thảo cho biết, dù đã có đợt điều chỉnh mạnh vào năm 2024 khi nâng lương cơ sở từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng/tháng, nhưng mức hiện tại vẫn còn thấp so với mặt bằng tiền lương trên thị trường.
Điều này khiến thu nhập của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang chưa thực sự đáp ứng nhu cầu cuộc sống.
Bên cạnh đó, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính và triển khai các quy định mới từ Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2025 cũng đặt ra yêu cầu điều chỉnh chính sách tiền lương cho phù hợp với thực tiễn.
Theo Bộ Nội vụ, việc tăng lương cơ sở lần này, dù ở mức 8%, được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện thu nhập, tạo thêm động lực làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trong giai đoạn tới.
- Người nhặt phế liệu mê đọc sách được dựng tượng tại thư viện sau hành trình 20 năm làm việc thiện (14 phút trước)
- Giá xăng dầu tăng liên tục, doanh thu của các ‘ông lớn’ vọt lên cao, có 1 cái tên vẫn báo lỗ (14 phút trước)
- Đề xuất cán bộ cố ý gây thiệt hại phải bồi thường 30-50 tháng lương (14 phút trước)
- Giải mã vaccine ung thư cá thể hóa của Nga: Cơ chế hoạt động và cơ hội cho bệnh nhân Việt (19 phút trước)
- Drama nhà Beckham: Brooklyn được cho là cắt liên lạc với bố mẹ suốt 3 tháng trước lễ cưới (31 phút trước)
- Chủ tịch FIFA đối mặt nguy cơ mất ghế sau tranh cãi về quyền khai thác World Cup (37 phút trước)
- Phát hiện bị trao nhầm sau 37 năm, hai người phụ nữ khởi kiện bệnh viện đòi bồi thường (46 phút trước)
- "Bẫy" hố ga sâu 2m giữa lòng đô thị Thanh Hóa khiến người dân bất an (50 phút trước)
- Đội tuyển Việt Nam cần điều chỉnh gì trước cuộc đối đầu then chốt với Indonesia? (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển hàng nghìn linh kiện súng ná nhập lậu từ Trung Quốc (1 giờ trước)