-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Xã hội
28/10/2023 00:36Chính thức trình Thủ tướng phương án nghỉ Tết 7 ngày
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho biết, căn cứ theo Bộ luật Lao động năm 2019, hằng năm Thủ tướng căn cứ vào điều kiện thực tế quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh.
Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH đã xây dựng dự thảo với các phương án khác nhau về dịp nghỉ lễ, Tết năm 2024 gửi lấy ý kiến 16 bộ ngành. Tất cả các bộ ngành có ý kiến chọn phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn với 2 ngày năm cũ và 3 ngày năm mới; dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2024 các bộ ngành chọn phương án nghỉ ngày 2-3/9.
Trên cơ sở ý kiến trên, Bộ LĐ-TB&XH vẫn trình Thủ tướng 2 phương án nghỉ Tết Âm lịch và 2 phương án nghỉ lễ Quốc khánh, và nêu rõ quan điểm lựa chọn phương án của bộ đề xuất.

Với dịp nghỉ Tết Âm lịch, phương án 1 là nghỉ 1 ngày năm cũ và 4 ngày năm mới; phương án 2 là 2 ngày năm cũ và 3 ngày năm mới. Cả 2 phương án đều có tổng số ngày nghỉ Tết là 7 ngày liên tục (cả ngày nghỉ bù do vào cuối tuần), nhưng Bộ LĐ-TB&XH cùng các bộ ngành đều chọn phương án nghỉ 2 ngày năm cũ và 3 ngày năm mới, để đảm bảo hài hòa thời gian nghỉ trước và sau Tết.
Theo phương án được ưu tiên lựa chọn, lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 sẽ tính từ thứ Năm ngày 8/2 tới hết thứ Tư ngày 14/2/2024 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Trong đó có 5 ngày nghỉ Tết và 2 ngày nghỉ bù do trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, tổng số ngày nghỉ Tết là 7 ngày liên tục.
Với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, có 2 phương án là nghỉ ngày 1-2/9, hoặc 2-3/9/2024, tổng số ngày nghỉ của 2 phương án này đều 4 ngày liên tục (do trùng 2 ngày nghỉ cuối tuần). Bộ LĐ-TB&XH cùng các bộ ngành đều thống nhất chọn phương án nghỉ ngày 2-3/9 (tức thứ Hai và thứ Ba), cộng với 2 ngày nghỉ cuối tuần vào 31/8 và 1/9, tổng số ngày nghỉ dịp này là 4 ngày liên tục, phương án này không phát sinh lịch nghỉ bù, nên thuận lợi cho thực hiện.
Lịch nghỉ lễ, Tết kể trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và người lao động khu vực nhà nước.
Với người lao động khu vực ngoài nhà nước, các đơn vị căn cứ vào điều kiện thực tế và lịch nghỉ kể trên để chọn phương án nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2024 để bố trí lịch nghỉ cho người lao động, đảm bảo đúng số ngày nghỉ theo quy định. Trong đó, các đơn vị được khuyến nghị ưu tiên lựa chọn lịch nghỉ cho người lao động tương tự khu vực nhà nước.
Theo Lê Hữu Việt (Tiền Phong)








- Vào "căn nhà ma ám", người phụ nữ ngoài 60 tuổi tử vong (13:37)
- Vai diễn vận vào đời Phương Oanh (13:34)
- Nữ ca sĩ 1m54 như "sinh đôi" với Hoa hậu Mai Phương, mê mặc khoét sâu khoe vòng một phồn thực hậu "dao kéo" (13:30)
- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (2 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (2 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (2 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (2 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (2 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (2 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)




