Xã hội

Chở nhau đi làm căn cước công dân, đôi vợ chồng đâm vào container chết thảm

Trên đường đi làm căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, vợ chồng ông Q. bị tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ, cháu nội ông Q. (mới 2 tuổi) bị thương, phải nhập viện.

Vào 7 giờ 10 phút ngày 23-4, tại km 5+800 quốc lộ 38B đoạn qua thôn Đĩnh Đào (xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Chở nhau đi làm căn cước công dân, đôi vợ chồng đâm vào container chết thảm

Chở nhau đi làm căn cước công dân, đôi vợ chồng đâm vào container chết thảm - 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc

Vào thời điểm trên, ông Nguyễn Thế C. (SN 1979, trú tại xã Kiền Bái, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) lái xe container mang BKS 15C-108.15 hướng Gia Lộc đi Thanh Miện. Khi đến địa phận thôn Đĩnh Đào, xe container va chạm với xe máy mang BKS 34B1- 602.17 do ông Nguyễn Văn Q. điều khiển chở vợ là bà Bùi Thị Th. và cháu nội Nguyễn Thị M.H. đi cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Văn Q. (SN 1954, trú tại thôn Vĩnh Duệ, xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc) và vợ là bà Bùi Thị Th. (SN 1958) tử vong tại chỗ. Cháu nội ông Q. là Nguyễn Thị M.H. (SN 2019) bị thương phải nhập viện.

Chở nhau đi làm căn cước công dân, đôi vợ chồng đâm vào container chết thảm - 2
Cháu nhỏ 2 tuổi may mắn thoát chết sau vụ tai nạn

Được biết, vợ chồng ông Q. gặp nạn khi đang trên đường tới Công an huyện Gia Lộc để làm thẻ căn cước công dân gắp chíp điện tử.

Trâm (Nguoiduatin.vn)