Xã hội

Chơi hụi theo kiểu… đa cấp?

Không khó để nhận ra cách chơi hụi Tụ Hiền na ná kiểu kinh doanh đa cấp. Điều đó lý giải vì sao có rất nhiều thủ lĩnh của các Cty đa cấp lao vào chơi, kéo theo cả hệ thống của mình tham gia.

Không khó để nhận ra cách chơi hụi Tụ Hiền na ná kiểu kinh doanh đa cấp. Điều đó lý giải vì sao có rất nhiều thủ lĩnh của các Cty đa cấp lao vào chơi, kéo theo cả hệ thống của mình tham gia.

Trong buổi làm việc với chúng tôi, bà Dung phủ nhận việc Cty Tụ Hiền dính đến đường dây hụi Tụ Hiền. Theo bà Dung, đường dây hụi Tụ Hiền do ông Anh Tuấn làm chủ, ông Tuấn chịu trách nhiệm toàn bộ về mặt pháp lý về việc này, bà Dung chỉ là trợ lý của ông Tuấn trong đường dây hụi Tụ Hiền. Tuy nhiên, bà Dung thừa nhận thời gian qua, con dấu của Cty Tụ Hiền đóng vào biên lai thu tiền của người chơi hụi là do thủ quỹ sơ suất!?
 

Nhân viên đường dây hụi Tụ Hiền thu tiền của người chơi tại quán cà phê. Ảnh: H.Sơn

Khi được hỏi trang thunhapkhung.mss.vn được “câu” vào trang tuhien.vn do Cty bà Dung làm giám đốc, bà Dung tỏ vẻ ngạc nhiên nói không hề biết chuyện này (sau cuộc làm việc với chúng tôi, trang thunhapkhung.mss.vn đã bị xóa)

Chúng tôi trở lại quán cà phê trong siêu thị trên đường Hoàng Đạo Thúy, chị H người quen - một thủ lĩnh đã từng làm nhiều ở các Cty đa cấp không ngần ngại hỏi thẳng: “Theo em, đường dây hụi này tồn tại được 5 tháng không?”. Hỏi vậy bởi chị H tính toán, chỉ cần tồn tại được 5 tháng là chị H sẽ “vợt” được 290 triệu đồng (theo cách trả tiền trực tiếp và gián tiếp của hụi Tụ Hiền). Chị H tự tin làm được điều đó vì dưới chị có mấy trăm “quân” làm đa cấp, mà người làm đa cấp đều rất tin vào thủ lĩnh của mình, chỉ cần ới một tiếng là họ sẽ nhào vào tham gia.

Từng ăn ngủ, trắng tay rồi lại có tiền cùng đa cấp, chị H rút ra kinh nghiệm “xương máu”: Không cần quan tâm đến tính pháp lý, thấy ngon là phải nhảy ngay vào làm, nếu không may đường dây hụi vỡ thì đã kiếm được một mớ. Nếu tính toán quá, sợ quá thì cơ hội tuột mất.
 

Bà Dung (ngồi thứ 2 từ trái sang) đang “tư vấn” cho người chơi

Tôi đã hỏi một vài người, họ đều là “quân” đa cấp và thật ngạc nhiên, họ đều có ý nghĩ như chị H. Họ không cần quan tâm “Bản thỏa thuận” có những điều khoản gì, cứ đưa ra là ký, thậm chí có nhiều người còn “ủy quyền” cho thủ lĩnh của mình ký thay, nộp tiền thay. Tất cả như ăn phải “bùa mê, thuốc lú” trong cơn say kiếm tiền.

Anh S ở Mỹ Đình, đưa vợ là một thủ lĩnh đến lấy tiền hỉ hả khoe, vợ anh vừa giới thiệu 3 người, thu ngay được 2,4 triệu đồng trực tiếp. 3 người đó cũng đã giới thiệu được 9 người, anh chị đang chờ đến tháng thứ 2 khi 9 người kia nộp tiền là kiếm được 7,2 triệu đồng nữa.

Theo anh S, chơi hụi này rất ngon, hình thức như đa cấp mà lại không phải là đa cấp. Nếu đa cấp thì phải bán sản phẩm, tư vấn đau họng, đôi khi phải “lòe bịp” nói quá về công dụng của sản phẩm thì mới dụ được khách hàng. Còn chơi hụi kiểu này, không bán mua sản phẩm gì hết, cứ tiền tươi mà lấy. Anh S cũng không cần quan tâm đến tính pháp lý của đường dây hụi này, người ta kiếm được tiền thì anh chị cũng kiếm. Còn khi nào hụi vỡ thì…tính sau.

Trở lại cuộc làm việc với bà Dung, bà Dung cho biết cách chơi này tiên tiến nhất thế giới và nhân văn, tạo điều kiện cho nhiều người làm giàu. Bà Dung cũng tiết lộ, đã có nhiều thủ lĩnh của các Cty đa cấp ở Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Nghệ An… xin được làm đại lý.

Bà Dung cũng khẳng định việc chơi hụi này được cơ quan chức năng cho phép theo Nghị định 144/2006/NĐ-CP. Tuy nhiên khi hỏi sâu về vấn đề mỗi thành viên tham gia phải giới thiệu tối thiểu trực tiếp được 3 người khác như mô hình “3 chân” của các Cty đa cấp vẫn làm, bà Dung từ chối trả lời bởi chỉ có chủ hụi là ông Anh Tuấn mới đủ thẩm quyền nói về vấn đề này.
 
Chính sách của Nhà nước về hụi (họ) là: “Quyền và lợi ích hợp pháp của những người tham gia họ nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân” (Khoản 1, Điều 2 của Nghị định số 144/2006/NĐ-CP).

Hụi (họ) là một hình thức giao dịch về tài sản, tiền giữa những người tham gia. Hình thức giao dịch này đã phát sinh từ lâu trong dân gian, theo phong tục tập quán của từng địa phương, giao dịch này được hình thành trên cơ sở thỏa thuận, tự nguyện của một nhóm người tập hợp lại với nhau, giao dịch này là một hình thức cho vay, có tính chất tương trợ lẫn nhau.

Hoạt động chơi hụi (họ) không vi phạm pháp luật nếu nằm trong khuôn khổ pháp luật. Tuy nhiên, hình thức lôi kéo thêm nhiều người chơi bằng các phương thức cho hưởng tiền hoa hồng khi rủ thêm được người chơi (kiểu đa cấp) như trên không phù hợp với chính sách của Nhà nước về hụi (họ) là nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân.

(Luật sư Trương Anh Tú, văn phòng luật sư Trương Anh Tú, đoàn luật sư Hà Nội)

Sỹ Hào
 
>> Bỏ 12 triệu chơi hụi, một năm “ẵm”… 637,7 tỷ đồng!?
 
Theo Hùng Sơn - Lê Hiền (Pháp Luật & Xã Hội)