Xã hội

Chủ chung cư mini vụ cháy khiến 56 người tử vong nộp 21 tỷ khắc phục hậu quả, được giảm 2,5 năm tù

Tòa ghi nhận ông Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini ở Khương Hạ được gia đình nộp hơn 21 tỷ đồng khắc phục hậu quả, giảm án từ 12 năm tù xuống còn 9 năm 6 tháng.

Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội vừa công bố bản án phúc thẩm vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, giảm nhẹ hình phạt cho ông Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư, và 7 bị cáo khác. Quyết định này được đưa ra sau khi Tòa ghi nhận những nỗ lực khắc phục hậu quả đáng kể từ phía các bị cáo.

Ông Nghiêm Quang Minh, người bị tuyên án 12 năm tù tại phiên sơ thẩm về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, nay đã được giảm xuống còn 9 năm 6 tháng tù. Lý do chính dẫn đến việc giảm án là gia đình ông Minh đã nộp hơn 21 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, bao gồm 16,5 tỷ tiền mặt và 3 sổ tiết kiệm trị giá khoảng 5 tỷ đồng trong ba tháng sau phiên sơ thẩm. Số tiền này gần đủ so với mức bồi thường 23,7 tỷ đồng mà tòa sơ thẩm đã tuyên.

Chủ chung cư mini vụ cháy khiến 56 người tử vong nộp 21 tỷ khắc phục hậu quả, được giảm 2,5 năm tù
Chủ chung cư mini trong vụ cháy làm 56 người chết được dẫn giải đến tòa. Ảnh Tuổi Trẻ

Các bị cáo khác cũng được giảm án

Hội đồng xét xử đánh giá các bị cáo đều có nhân thân tốt, có ý thức khắc phục, tìm cách hỗ trợ bị hại và kêu gọi từ thiện để giảm bớt thiệt hại vật chất, tinh thần. Đây là những yếu tố quan trọng để Tòa chấp nhận kháng cáo của họ.

Bên cạnh ông Minh, 7 bị cáo khác phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cũng được giảm án:

- Ông Chu Xuân Sơn (nguyên Phó Chủ tịch UBND phường giai đoạn 2015-2020) được giảm từ 6 năm xuống còn 4 năm tù.

- Ông Nguyễn Đình Quân (nguyên Tổ trưởng Thanh tra Xây dựng phường giai đoạn 2014-2016) được giảm từ 7 năm xuống còn 5 năm tù.

- Ông Phạm Tần Anh (nguyên Phó Chủ tịch UBND phường từ năm 2018) và ông Nguyễn Tuấn Anh (nguyên Phó Công an phường Khương Đình) đều được giảm từ 4 năm xuống còn 2 năm 6 tháng tù. Đáng chú ý, hai ông này được nhiều cư dân và người dân trong phường có đơn xin giảm án, ghi nhận việc họ đã có mặt đầu tiên tại hiện trường, tích cực tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả và từng nhiều lần đôn đốc cư dân về vấn đề phòng cháy chữa cháy.

Ba bị cáo được chuyển từ án tù sang án treo:

- Ông Trần Trọng Khang (cựu Đội trưởng Thanh tra Xây dựng quận Thanh Xuân giai đoạn 2013-2016), từ 3 năm tù sang án treo.

- Bà Nguyễn Thị Kim Trang (nguyên cán bộ Địa chính - Xây dựng phường giai đoạn 2010-2018), từ 30 tháng tù sang án treo.

- Ông Phạm Thanh Tùng (cựu nhân viên hợp đồng phụ trách lĩnh vực môi trường đô thị), từ 30 tháng tù sang án treo.

Sai phạm và nguyên nhân vụ hỏa hoạn đau lòng

Trước đó, bản án sơ thẩm đã quy kết ông Nghiêm Quang Minh sở hữu thửa đất 240m$^2$ ở phố Khương Hạ, được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ với diện tích tầng một 167,4m$^2$. Tuy nhiên, ông Minh đã tự ý thay đổi thiết kế, xây dựng sàn tầng một lên tới 240m$^2$. Giấy phép chỉ cho phép xây 6 tầng và 33 phòng, nhưng ông đã xây 9 tầng và 45 phòng, vượt 3 tầng và 12 phòng so với quy định. Ông Minh cũng không lập hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu, quản lý về phòng cháy chữa cháy. Tháng 4/2016, bị cáo đã bán xong 45 căn hộ cho các cá nhân và hộ gia đình.

Mặc dù quận Thanh Xuân đã ra quyết định đình chỉ hoạt động tầng một của tòa nhà vào ngày 24/6/2020 và yêu cầu ông Minh cùng các hộ dân thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn PCCC, nhưng những yêu cầu này đã không được thực hiện. Công an quận Thanh Xuân tiếp tục gửi công văn cảnh báo nhưng tình hình không có chuyển biến.

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào đêm 12/9/2023, bắt nguồn từ việc chập mạch điện tại khu vực bình ắc quy đặt giáp tường ở tầng một. Lửa nhanh chóng lan vào khu vực cáp điện và các hộp công tơ điện, sau đó cháy lan ra toàn bộ tòa nhà. Thảm kịch đã cướp đi sinh mạng của 56 người, làm 44 người bị thương và gây thiệt hại 3,2 tỷ đồng về tài sản.

Tại tòa, ông Minh thừa nhận hành vi của mình nhưng cho rằng một phần sơ suất cũng đến từ cư dân khi không thực hiện quy định phòng cháy. Đại diện Viện Kiểm sát cũng nhận định các bị hại dù được cảnh báo nhiều lần về nguy cơ cháy nổ nhưng vẫn không có biện pháp phòng cháy chữa cháy phù hợp, do đó "hậu quả xảy ra có một phần lỗi của các cư dân".

Phán quyết của Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, đồng thời ghi nhận những nỗ lực khắc phục hậu quả của các cá nhân liên quan.

PN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chu-chung-cu-mini-vu-chay-khien-56-nguoi-tu-vong-nop-21-ti-khac-phuc-hau-qua-duoc-giam-25-nam-tu-d292351.html