Xã hội

Chủ đầu tư lý giải về ngôi chùa trên nóc chung cư: "Do nhân viên nhầm lẫn khi in"

Theo chủ đầu tư, trên nóc tầng 30 của tòa nhà thực chất chỉ là phòng thờ chung chứ không phải chùa. Cái tên chùa Nam Xa Tự là do nhân viên in nhầm.

Theo chủ đầu tư, trên nóc tầng 30 của tòa nhà thực chất chỉ là phòng thờ chung chứ không phải chùa. Cái tên chùa Nam Xa Tự là do nhân viên in nhầm.
Dân cho rằng chỉ là điện thờ
 
Mới đây, trên một số báo điện tử có đăng thông tin về việc một ngôi chùa nằm trên nóc chung cư Nam Xa La (phường Phúc La – Hà Đông) tên là Nam Xa Tự khiến rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên và đặt nhiều dấu hỏi về sự tồn tại của công trình lạ kỳ trên nóc chung cư cao tầng này.
 

Chung cư Nam Xa La trên nóc có xây một điện thờ.

 
Ngay sau khi thông tin trên đang khiến nhiều người hiếu kỳ thì chiều ngày 25/2 chúng tôi có mặt tại chung cư Nam Xa La để tìm hiểu về điều này. Trao đổi với chúng tôi, chị Bình – một cư dân tại đây cho hay: “Nói là chùa thì không đúng bởi thực tế đó chỉ là một cái điện thờ mà phía Ban quản lý xây lên cho bà con có chỗ để hương khói ngày Rằm và mùng 1 thôi”.
 
Như vậy, cư dân ở đây muốn lên điện thờ phải đi thang máy lên tầng trên cùng xong đi bộ thêm mới lên được khu vực nóc tòa nhà. Theo lý giải của nhiều người, sở dĩ phía ban quản lý tòa nhà đặt điện thờ trên nóc tòa nhà bởi hợp với phong thủy cùng với lý do là phía dưới quỹ đất không có nên không thể đặt được.
 

Quang cảnh bên ngoài điện thờ.

 
Cũng theo ý kiến của nhiều người thì việc 1 cộng đồng dân cư có nơi để thờ tự, cúng bái và đơn thuần chỉ là nơi để ngày Rằm, mùng 1 lên thành tâm với thổ địa cũng có cái hay, là nét văn hóa tâm linh riêng của người dân. Bởi thực tế theo quan niệm thì nếu như ở nhà mặt đất nhiều gia đình có không gian rộng rãi và có điều kiện thì vẫn xây dựng một cái điện thờ riêng cho gia đình, họ hàng đến hương khói.
 
Trao đổi về điều này, một người dân cho hay: “Chúng tôi thấy cũng chẳng có gì to tát cả, bởi đơn giản nó chỉ là cái điện thờ thôi cứ không phải chùa. Nếu là chùa thì phải có sư trụ trì, có biển bảng, có sự đồng thuận của Giáo hội phật giáo cũng như chính quyền”.
 

Nhìn vẻ bên ngoài không cho thấy đây là một ngôi chùa.

 
"Chùa Nam Xa Tự là nhầm lẫn của nhân viên công ty"
 
Cũng theo nhiều người thì việc sở dĩ tòa nhà có dán chữ “lối lên chùa Nam Xa Tự” là cách gọi của ai đó hoặc là bảo vệ chưa hiểu về bản chất sự việc mà thôi. Riêng đối với việc tại đây có thông báo việc “cúng dâng sao giải hạn”, mời thầy về cúng thì đó là chuyện bình thường. Bởi, nhiều gia đình còn mời cả thầy về tại gia cúng chứ nói gì đến việc mời thầy về cúng giải hạn tại một điện thờ chung.
 
Nói về điều này, một người dân cho hay: "Các ngày bình thường đóng cửa chứ không mở thường xuyên mà chỉ có ngày rằm hoặc mùng 1 mới mở, dân chúng tôi cũng muốn có 1 chốn như thế này để cầu khấn trời đất, phật cho mọi người được bình an khi sống ở tòa chung cư này".
 

Bên trong điện thờ.

 
Liên quan về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc ban quản lý tòa nhà cho biết, khu chung cư được đưa vào sử dụng gần 2 năm nay. “Chúng tôi xây khu tâm linh trên cũng chỉ mong muốn bà con trong khu nhà có nơi thờ cúng những ngày lễ Tết chứ không có mục đích gì khác”, ông Đoàn cho biết.
 
Đại diện UBND phường Phúc La, quận Hà Đông cho biết, đơn vị mới tiếp nhận được thông tin và sẽ cho kiểm tra, làm rõ.
 
Ngoài “ngôi chùa” tại khu chung cư Nam Xa La thì tại tòa nhà cao tầng số 27 Huỳnh Thúc Kháng (Đống Đa – Hà Nội) cũng xuất hiện một điện thờ tương tự.
 
Một cán bộ quản lý tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng cho biết: “Thực ra đó chỉ là cái điện thờ, nếu gọi là chùa thì hơi quá. Vì thực ra đó là chỗ để phục vụ việc thờ cúng, thắp hương của tòa nhà mà thôi".
 
Chủ đầu tư lên tiếng
 
Ông Nguyễn Văn Đoàn –Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư tư vấn và Xây dựng Việt Nam - đại diện Dự án Tổ hợp CCCT Nam Xa La cho biết, dự án Tổ hợp CCCT Nam Xa La đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng.
 
“Trong quá trình vận hành và quản lý tòa nhà chúng tôi nhận thấy vào các ngày rằm mùng một theo quan niệm và tập tục của người Á Đông các hộ dân cư thường làm lễ cúng tại căn hộ chung cư sau đó là hóa tiền vàng mã rất tùy tiện dẫn đến việc không đảm bảo an toàn cháy nổ cho tòa nhà. Xuất phát từ sự việc này, chúng tôi nhận thấy cần có nơi thờ cúng văn hóa tín ngưỡng chung cho cư dân để việc an toàn cháy nổ được đảm bảo và dễ kiểm soát, nên chúng tôi đã tận dụng nhà kho tại tầng mái của công trình (trước đây là kho chứa các nguyên vật liệu trong quá trình thi công xây dựng công trình) để giải quyết việc phục vụ văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng dân cư”.
 
Được hỏi về vấn đề ngôi chùa mang tên Nam Xa Tự, ông Đoàn khẳng định, đó là việc nhầm lẫn của nhân viên công ty, từ “phòng thờ chung” sang “Chùa Nam Xa Tự”. Từ trước đến giờ trên khu thờ chung trên sân thượng không hề có tên chùa như vậy, việc làm này là do sai sót của nhân viên công ty in ra và dán lên tường.
 
>> Những tòa chung cư xây chùa trên tầng thượng ở Hà Nội
>> Hà Nội: Chùa bỗng nhiên “mọc” trên nóc chung cư cao cấp
 
Theo Lê Bảo (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)