Xã hội

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ 2 vụ dâm ô trẻ em trong thang máy

Chủ tịch Hà Nội giao công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm 2 vụ việc nghi dâm ô xảy ra tại thang máy chung cư tối 17/6.

Sau khi báo chí phản ánh 2 vụ việc nghi dâm ô trẻ em trong thang máy chung cư tại Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Hà Nội, giao Giám đốc Công an TP chỉ đạo, điều tra làm rõ thông tin báo nêu.

Chủ tịch Chung yêu cầu cơ quan công an xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định; báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 30/6 và trả lời báo chí theo quy định.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ 2 vụ dâm ô trẻ em trong thang máy
Thang máy tòa nhà N03 Chung cư 25 Lạc Trung (Ảnh: Nguyễn Trường).

Ngoài ra, văn bản còn ghi Công an Hà Nội cần hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện biện pháp phòng ngừa tình trạng dâm ô trẻ em tại nơi công cộng, đảm bảo an ninh, an toàn cho trẻ em.

Trước đó, khoảng 21h tối 17/6, tại chung cư 25 Lạc Trung, thuộc phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng), khi di chuyển cùng thang máy ở tòa N03, Dương Thế Hưng (65 tuổi) được cho là đã có hành vi động chạm vào bộ phận sinh dục của một bé trai 8 tuổi.

Vụ việc được gia đình nạn nhân phát hiện nên đã trình báo đến chính quyền sở tại. Ngay trong tối 17/6, Công an phường Vĩnh Tuy đã lập tức triệu tập ông Hưng để xác minh, làm rõ hành vi động chạm đối với bé trai trong thang máy.

Cùng thời điểm tối ngày 17/6, tại chung cư FLC Garden City Đại Mỗ (phường Đại Mỗ, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), một bé trai khác bị một người đàn ông liên tiếp có hành vi dùng chân đá vào bộ phận sinh dục.

Toàn bộ quá trình nêu trên đã bị camera an ninh của Ban quản lý chung cư FLC Garden City Đại Mỗ ghi nhận lại.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)