-
Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng -
Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16 -
5 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Việt Nam gây bão mạng: ISAAC chỉ xếp hạng 2, hạng 1 "chiếm hết sự hoàn hảo"! -
Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! -
Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình -
2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày -
Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng -
Ba ôtô bị thiêu rụi sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang -
4 con giáp may mắn tuần này 8 - 14/12, tình – tiền đều nở rộ -
Nữ du khách bị quấy rối khi trekking Tà Xùa "tung đòn" pháp lý, liệu có được bồi thường?
Xã hội
26/09/2016 18:35Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói về tiết kiệm cắt cỏ 700 tỉ đồng
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết sau khi chấn chỉnh lại 3 nội dung, yêu cầu tính lại đơn giá định mức, Hà Nội sẽ giảm chi phí cắt cỏ từ 886 tỉ còn 178 tỉ đồng, tiết kiệm hơn 700 tỉ đồng.
![]() |
Sáng nay 26-9, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao từ ngày 1-1-2016 đến 15-9-2016.
Nêu vấn đề cắt cỏ mất hơn 700 tỉ đồng là 1 trong 4 vấn đề nổi cộm của TP Hà Nội mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý lãnh đạo TP Hà Nội cần quan tâm và có giải pháp phù hợp, Tổ trưởng Tổ công tác – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng cho biết quản lý đô thị vừa qua có rất nhiều đổi mới như chỉnh trang bến xe, vườn hoa, cây xanh… song cần tiếp tục làm tốt hơn nữa.
Tuy nhiên, theo ông Mai Tiến Dũng, người dân chia sẻ với lo ngại về số kinh phí cắt tỉa cỏ trên địa bàn của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và chi phí lên tới hơn 700 tỉ đồng là rất lớn.
“Thủ tướng nhắc vườn hoa, cây xanh cần phải cắt tỉa, làm đẹp, không thể để cây xanh, vườn hoa không được cắt tỉa. Việc phải làm của TP Hà Nội là đưa ra định mức, quản lý để kiểm soát chặt, tiết kiệm và chống bất hợp lý”- ông Dũng nói.
![]() |
| Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết năm 2016 đã tiết kiệm được 708 tỉ đồng tiền cắt cỏ |
Giải đáp về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết đã tiến hành kiểm tra việc duy tu, duy trì, cắt tỉa cây xanh. Trong 9 tháng vừa qua, Chủ tịch UBND TP trực tiếp họp với các sở, ban ngành và 24 doanh nghiệp (DN) thực hiện duy trì cây xanh.
Qua 6 lần họp, đã rà soát kinh phí, thấy rằng kinh phí năm 2011 là 215 tỉ đồng, đến năm 2016, TP dự toán 886 tỉ để truy tu, duy trì cắt tỉa cây xanh và các vườn hoa thảm cỏ TP.
"Tôi đã làm rõ số tiền này là để truy tu, duy trì, trồng vườn hoa thảm cỏ cây xanh, chứ hoàn toàn không có cắt tỉa cây xanh. Các cây xanh trên TP 6 tháng trước đây, quan sát thấy như rừng và chỉ cắt tỉa khi mùa mưa bão và chỉ cắt tỉa khi có yêu cầu của công an TP khi liên quan đến đèn giao thông hoặc có nguy cơ đổ thì mới cắt tỉa"- ông Chung nêu rõ.
Theo Chủ tịch TP Hà Nội, việc duy trì cây xanh là cây trên thảm cỏ với mức độ kinh phí là 886 tỉ đồng. Nhưng sau khi họp lại TP thấy số kinh phí không hợp lý nên đã chỉ đạo 3 việc trong đó có gặp gỡ đối thoại trực tiếp với 24 DN trên địa bàn TP, trong đó có 3 DN công ích, còn lại 21 DN xã hội hóa nhưng đều từ kinh phí TP theo công thức đặt hàng.
"Chúng tôi đã chấn chỉnh lại 3 nội dung là yêu cầu tính lại đơn giá định mức và cho đến giờ thì chúng tôi chỉ tính 3 phương pháp giảm từ 886 tỉ đồng xuống thì cắt chi còn 178 tỉ đồng"- Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.
Cũng theo người đứng đầu chính quyền Hà Nội, với cách tính lại này thì duy tu, duy trì cây xanh tiếp tục làm nhưng trong 1 tháng vừa qua, TP có tạm dừng để yêu cầu các công ty làm theo quy trình mới thì có một số công ty chưa cắt kịp thời nên có phản ánh của các lão thành cách mạng, người dân là TP không làm đẹp TP.
"TP sẽ làm và chắc chắn sẽ làm đẹp hơn. TP chi 20 tỉ đồng và đã trồng trên 10 ngàn cây xanh và cây xanh thì tồn tại cả chục năm, trăm năm và trên thế giới cũng đang theo hướng này"- ông Nguyễn Đức Chung trấn an.
Chủ tịch Hà Nội cũng cho biết TP Hà Nội đang đặt hàng các chuyên gia tiến hành thiết kế dải phân cách giữa với các tuyến đường với thiết kế 4 tầng (tầng cây xanh, các tầng cây hoa và tầng cây cuối cùng) để hạn chế tưới nước, xu hướng giống như các nước đã làm là trồng cây hoa xen kẽ cây xanh. Trồng mật độ dày như vậy sẽ tạo ra dải phân cách xanh, cách được ánh sáng của các xe đi ngược chiều.
Đáng chú ý là TP hạn chế tối đa cắt tỉa cỏ. Hiện cắt tỉa cỏ chủ yếu được thực hiện bởi công nhân, tới đây sẽ mua các máy cắt cỏ thì chỉ cần 1 công nhân cũng có thể cắt được cỏ.
"TP sẽ tiếp tục làm chứ không phải không làm, nhưng quy trình và đơn giá định mức sẽ tính toán lại. Nếu một năm chúng ta chi 886 tỉ đồng cho cắt tỉa cây xanh thì có lẽ không phù hợp lắm" - ông Chung nói.
"Đến nay tôi có thể khẳng định, Hà Nội tiếp tục cắt tỉa và năm nay chi 178 tỉ, tiết kiệm được 708 tỉ, đây là con số chính thức mà hôm qua tôi cùng sở tài chính, sở kế hoạch chốt lại con số"- ông Chung "tiết lộ".
Bên cạnh đó, chỉ duy trì cắt tỉa cây xanh, trồng thảm hoa ở một số vị trí với mục đích trang trí TP và duy trì cây hoa trang trí cho TP và cơ quan trung ương, TP vào một số ngày tết và theo xu hướng trồng cây hoa vào chậu để đưa ra trang trí vào những ngày quan trọn, xong thì đưa vào duy trì để làm sao bảo đảm bốn mùa Hà Nội đều có hoa.
Trước báo cáo của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng rất hoan nghênh việc vào cuộc quyết liệt và tiết kiệm được số tiền 708 tỉ đồng. "Việc Hà Nội rà soát định mức và giảm số tiền 708 tỉ đồng từ riêng việc cắt cỏ là rất tốt và mở rộng ra các lĩnh vực công ích khác cũng như mở rộng xã hội hoá nhiều hơn nữa trên địa bàn"- ông Dũng bày tỏ.
| Bổ sung 1 triệu cây xanh Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết Sở Xây dựng đang duyệt các thiết kế trồng cây xanh trên địa bàn và trong thời gian tới sẽ có 31.000 cây được bổ sung vào các trường học và hơn 1.000 cây xanh ở các tuyến phố cổ, đại lộ, quốc lộ. Theo như chương trình, trong 5 năm tới sẽ có 1 triệu cây xanh mới được trồng, trong năm 2016 đạt 140.000 cây, riêng đại lộ Thăng Long là 2.000 cây. |
Theo Thế Dũng (Nld.com.vn)
- Một quán bò nhúng dấm nổi tiếng ở Hà Nội bị tố có dòi trong thịt bò, lời giải thích của quản lý quán gây bất ngờ (55 phút trước)
- U22 Malaysia ngược dòng thắng đậm U22 Lào, chiếm ngôi đầu của U22 Việt Nam (1 giờ trước)
- Đứng tim khoảnh khắc tàu hỏa phanh khẩn cấp cứu ô tô mắc kẹt trên đường ray, tài xế rất nhanh trí xử lý (1 giờ trước)
- Chính thức cấm pickleball vĩnh viễn tại một thành phố, lý do ít ai nghĩ đến (1 giờ trước)
- Cả gia đình 3 người cùng mắc ung thư tuyến tụy vì một loại thịt ăn vào bữa sáng (2 giờ trước)
- Sau 48 giờ phẫu thuật hút mỡ và nâng ngực, một nữ Việt kiều 60 tuổi tử vong: Hé lộ nguyên nhân (2 giờ trước)
- Lời khai cán bộ chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền hỗ trợ lũ lụt của dân, dùng tiền làm việc bất ngờ (2 giờ trước)
- Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng (3 giờ trước)
- Camera khoảnh khắc 3 thanh niên uống nước ven đường bị xe khách tông, 2 người không qua khỏi (3 giờ trước)
- Quốc Cường Gia Lai bán công ty để lấy tiền trả nợ cho bà Trương Mỹ Lan (3 giờ trước)

