-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Xã hội
11/01/2017 20:43Chủ tịch QH gọi điện phê bình lãnh đạo địa phương thiếu nghiêm túc
![]() |
| Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. |
Trước đó góp ý vào dự thảo Quy chế trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, có nhiều địa phương chưa nghiêm túc khi Đoàn giám sát xuống làm việc, thậm chí có một số địa phương lớn coi thường hoạt động giám sát, kể cả hoạt động giám sát tối cao.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dẫn chứng, mới đây có Đoàn giám sát của Quốc hội do ông làm Trưởng đoàn về giám sát vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại một địa phương (không nêu tên cụ thể), nhưng chỉ cho một Phó Chủ tịch UBND đi cùng, cộng với mấy cán bộ lãnh đạo phòng, ban cấp Phó khác. "Một tập thể toàn cấp Phó, các đồng chí như vậy là không nghiêm túc. Hôm đó tôi định họp tuyên bố lý do phê bình, nhắc nhở tại chỗ, ghi vào biên bản nhưng rồi thôi" - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nói.
Đề cập đến vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, cần phải thẳng thắn nghiêm khắc phê phán thái độ thiếu trách nhiệm của lãnh đạo các địa phương đối với hoạt động giám sát. "Vụ việc Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nói, tôi đã trực tiếp gọi cho lãnh đạo địa phương đó để phê bình. Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn, dẫn đầu đoàn đi giám sát tối cao nhưng lãnh đạo địa phương đó thái độ tham gia làm việc kiểu thiếu tôn trọng" - Chủ tịch Quốc hội nói.
Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, việc giám sát cần phải tránh chồng chéo, tránh gây phiền hà cho địa phương. "Đoàn về địa phương giám sát nhưng lãnh đạo địa phương cũng nhiều việc. Một địa phương phải đón 4 -5 đoàn giám sát/năm thì rất mệt, chúng ta phải đặt mình vào vị trí lãnh đạo địa phương để hiểu" - Chủ tịch Quốc hội nói.
Ở góc độ khác, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, cần phải căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện hoàn cảnh để tiến hành giám sát. Theo ông Lưu, nếu như việc giám sát có hiệu quả thì sẽ tác động lan tỏa. "Qua một vụ việc giám cụ thể xem nó tác động đến những vấn đề gì trong việc hoạch định chính sách, trong việc thực hiện thi hành chính sách pháp luật. Dù có ít cuộc giám sát nhưng đem lại hiệu quả còn hơn giám sát nhiều nhưng hiệu quả ít" - Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu bày tỏ.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trước đây nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng từng nói giám sát phải thực sự có chất lượng, chứ không phải kéo đi một đoàn rất đông nhưng không đem lại hiệu quả gì, như thế không bằng một bài báo hay một đợt kiểm tra đột xuất. Chỉ cần một bài báo vấn đề bức xúc đã được kiến nghị lên Quốc hội.
Theo Chủ tịch Quốc hội, sau giám sát những hạn chế, trì trệ, vướng mắc phải được giải quyết một cách hiệu quả nhanh chóng thì việc giám sát mới có hiệu quả, chứ không phải giám sát xong 2 -3 năm sau tình hình vẫn thế thì không ổn.
| Chiều 5.1, Đoàn giám sát của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội. Cùng tham gia đoàn giám sát còn có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Văn Sửu. Sau đó một ngày, Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với UBND TP. Hà Nội. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, Hà Nội với 10 triệu dân, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm rất lớn, nhưng với lực lượng quản lý an toàn thực phẩm còn mỏng. Ông Hiển cũng đặt vấn đề, 40% thực phẩm ở Hà Nội phải nhập từ nơi khác, liệu có kiểm soát được; giữa sản xuất an toàn và an toàn thực phẩm vẫn còn khoảng cách rất xa. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, vấn đề an toàn thực phẩm của Hà Nội đã đến giới hạn đỏ. Vừa qua, tại Bệnh viện Xanh Pôn, tiến hành thử 100 test có 8 test có nguy cơ biểu hiện ung thư, đó là tỷ lệ cao. |
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (46 phút trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (1 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (1 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (1 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (1 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (2 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (2 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (3 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (3 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (3 giờ trước)
