-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Xã hội
05/08/2016 04:44Chủ tịch Quốc hội: Ban Tổ chức TƯ không duyệt, ông Trịnh Xuân Thanh không đi được
Ngày 4/8, tại hội trường Thành ủy Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu Quốc hội Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều cử tri quan tâm đến vấn đề biển đông, bổ nhiệm cán bộ, tham nhũng, khen thưởng, đầu tư hạ tầng phát triển kinh tế…
Cử tri Vũ Cao Quân đặt vấn đề: “Vấn đề ông Trịnh Xuân Thanh tại sao các đồng chí Trung ương, Bộ Chính trị không biết chuyện lỗ 3.200 tỷ đồng và Hội đồng thi đua khen thưởng lại tuyên dương anh hùng đối với đơn vị làm ăn thua lỗ như vậy. Theo tôi vụ việc bổ nhiệm cán bộ trách nhiệm Bộ Công thương, tỉnh Hậu Giang nhưng cũng có trách nhiệm của cả trung ương”.
Ông Quân cũng đề nghị Quốc hội cần quan tâm hơn với Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là đối với hạ tầng giao thông. Ngoài ra, theo cử tri, tình hình Biển Đông vừa qua được nói rất nhiều nhưng chưa có chính kiến rõ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri ở Cần Thơ
Còn cử tri Nguyễn Xuân Xinh cho rằng: “Nguyện vọng cử tri rất mong muốn Quốc hội có một tuyên bố về tình hình Biển Đông. Tất nhiên vấn đề này rất nhạy cảm, liên quan đối ngại, đối nội nhưng cần xác định thời gian thích hợp để tuyên bố".
Ngoài ra, hoan nghênh Quốc hội trong thời gian qua bám sát nhiệm vụ có hiệu quả, theo cử tri, đến giờ cần tuyên chiến với tham nhũng, cần làm tới nơi tới chốn để chống tiêu cực. Đồng thời xem lại quy hoạch lại các ngành công nghiệp để hạn chế ô nhiễm không thể mạnh ai nấy làm rồi để xảy ra hậu quả nghiêm trọng như vụ Formosa….
Cử tri Nguyễn Văn Út kiến nghị Quốc hội cần có giải pháp làm sao rút ngắn khoảng cách người giàu và người nghèo, nông thôn và thành thị để người dân hưởng được quyền lợi chính đáng. Cán bộ, lãnh đạo các cấp có tầm nhìn xây dựng các công trình có tầm dài hạn giảm bớt công sức tiền của của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội hỏi thăm sức khoẻ cán bộ lão thành cách mạng trong buổi tiếp xúc cử tri
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội gửi lời cảm ơn ý kiến của các cử tri.
Chủ tịch Quốc hội báo cáo cử tri, lần đầu tiên sau 14 khóa, tỷ lệ bầu chức danh chủ chốt của Quốc hội đạt mức cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đồng thuận. Quốc hội khóa 14 đã đưa ra thông điệp cho hoạt dộng của mình, cố gắng hoàn thành 3 chức năng cơ bản là xây dựng pháp luật có chất lượng, minh bạch, rõ ràng hạn chế những văn bản dưới luật, có tính khả thi; giám sát tất cả các hoạt động của bộ máy nhà nước, những vấn đề cử tri quan tâm, Quốc hội sẽ thảo luận về việc thực hiện phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và truy trách nhiệm và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Qua các ý kiến của cử tri, Chủ tịch Quốc hội xác nhận thực trạng ai cũng nhận biết là đồng bằng sông Cửu Long được đầu tư thấp, đầu tư ít. Mới đây Bộ Chính trị giao Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách, chỉ đạo nhằm giúp cho toàn vùng có sự phát triển ngang bằng với các vùng miền khác, không có sự chênh lệch.

Cử tri Nguyễn Xuân Xinh cho rằng cần tuyên chiến với tham nhũng
Vấn đề Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là vấn đề rất nhạy cảm, phức tạp. Sau phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế tình hình vẫn còn phức tạp. Bà Ngân khái quát, nhìn chung nội dung phán quyết có lợi cho Việt Nam khi tòa bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc, yêu cầu xác định các thực thể ở Trường sa không quá 12 hải lý. Phát quyết cũng khẳng định các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông là phi pháp… Những nội dung này giúp cho Việt Nam bổ sung nhiều cơ sở pháp lý, đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Việt Nam kiên định bảo vệ chủ quyền, bảo vệ lãnh thổ, khi cần sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đất nước.
Về Ý kiến xung quanh việc thuyên chuyển, bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh qua các chức vụ mà các cử tri quan tâm, bà Nguyễn Thị Kim Ngân thông tin, các cơ quan trung ương đang làm bước tiếp theo về công tác cán bộ. Tổng Bí thư cũng chỉ đạo làm tới nơi tới chốn vụ việc này…
"Ông Thanh ứng cử đại biểu không phải do trung ương giới thiệu mà do Hậu Giang giới thiệu, mà còn giới thiệu không đúng cơ cấu vì theo cơ cấu lãnh đạo tỉnh sẽ làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội mà còn giới thiệu thêm một phó chủ tịch UBND tỉnh. Việc ông Thanh được đưa về làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang có vai trò của Ban Tổ chức trung ương vì nếu Ban Tổ chức trung ương không ký thì không ai cho đi được. Bây giờ các cơ quan đang kiểm tra làm rõ, ngay cả Ban Tổ chức trung ương cũng đang làm kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm" - Chủ tịch Quốc hội nói.
Minh Giang
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (14 phút trước)
- CEO dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung có động thái mới giữa tâm bão nghi vấn minh bạch (46 phút trước)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (1 giờ trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (2 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (2 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (2 giờ trước)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (2 giờ trước)
- Israel tuyên bố tiêu diệt lãnh đạo hàng đầu Iran trong đòn không kích chớp nhoáng (3 giờ trước)
- Hà Nội: Đất trường đại học sau di dời có thể biến thành nhà ở xã hội (3 giờ trước)
- Những phát ngôn gây chú ý của cha con Chủ tịch Đức Giang về khai thác khoáng sản trước khi bị bắt (3 giờ trước)