-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Xã hội
23/07/2016 18:37Chủ tịch Quốc hội: Ông Võ Kim Cự có trách nhiệm trả lời về Formosa
| Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Quốc hội sẽ giám sát sự cố Formosa làm chết hải sản ở 4 tỉnh Miền Trung. |
Sáng nay 23-7, trong buổi ra mắt báo chí với vai trò tân Chủ tịch Quốc hội (QH) khóa XIV, bà Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự cảm ơn của QH đến với báo chí đã đưa tin kịp thời những thông tin về chương trình nghị sự của kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIV cũng như hoạt động của QH nhiều năm qua.
"Nếu không có báo chí thì không hiểu rằng hoạt động, cố gắng của QH sẽ đến được với nhân dân và được nhân dân giám sát lại QH như thế nào. Có thể khẳng định vai trò của báo chí là rất quan trọng trong đời sống xã hội, nhất là hoạt động của QH" - bà Ngân nói.
Liên quan đến hoạt động báo chí trong nghị trường, báo chí đặt vấn đề nhiều đại biểu QH (ĐBQH) đã né tránh câu hỏi của báo chí về vấn đề Formosa làm chết hải sản ở 4 tỉnh Miền Trung, trong đó có ĐBQH khóa XIV Võ Kim Cự, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh.
Trả lời vấn đề này, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nói thẳng: "Về vai trò ĐBQH là cần phải trả lời báo chí đối với những vấn nóng bỏng, liên quan đến hoạt động của QH. Song do có ĐBQH khó tiếp xúc, hay thiếu thông tin về vấn đề Formosa nên có thể không trả lời và đây cũng là quyền của ĐBQH. Còn như chúng tôi nắm rõ cặn kẽ vụ việc nên phải thể trả lời để báo chí và nhân dân rõ. Còn cụ thể ông Võ Kim Cự tránh báo chí phỏng vấn là quyền của ĐB nhưng tôi sẽ gặp ông Cự để nói rõ ĐBQH mà biết thông tin thì cũng có trách nhiệm trả lời, đặc biệt ông Cự từng là lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thì càng phải cung cấp kịp thời thông tin cho báo chí còn hơn mập mờ tránh né".
Cũng vấn đề né tránh báo chí của một số ĐBQH, bà Ngân cũng nhắn nhủ: "ĐBQH giơ tay từ chối báo chí mà hình ảnh này đưa lên mạng, đưa lên báo thì mất hình ảnh ĐBQH. Trong sinh hoạt QH, chúng tôi sẽ đề nghị ĐBQH cung cấp một số thông tin trung thực, chính xác khách quan, kịp thời về hoạt động của QH. Tuy nhiên, ĐBQH cũng có quyền phát biểu theo đúng cảm nhận của mình về các vấn đề".
Trả lời câu hỏi của PV về việc QH có giám sát Formosa và làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm và ưu ái cho thuê đất tới 70 năm cho doanh nghiệp này, Chủ tịch QH khẳng định: "QH sẽ có giám sát và thực chất đang giao Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH giám sát việc thực thi pháp luật đối với Formosa và Formosa tuân thủ pháp luật đến đâu chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào giám sát của Chính phủ. QH trực tiếp giám sát sẽ có đánh giá, tiếng nói chính xác về vụ việc. Trong giám sát sẽ làm rõ trách nhiệm của ai. Giám sát nhiều, hàng chục trang nhưng không nêu rõ tên ai chịu trách nhiệm thì ĐBQH và nhân dân sẽ không nghe".
Về đề xuất của ĐBQH Trương Trọng Nghĩa và Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cũng ủng hộ là thành lập uỷ ban lâm thời điều tra vụ việc Formosa, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nói: "Hiện chưa có chủ trương thành lập uỷ ban lâm thời điều tra Formosa nhưng chúng ta đã huy động cả trăm nhà khoa học, chuyên gia điều tra và xác định thiệt hại, nguyên nhân và tổ chức gây ra đã cúi đầu nhận tội và cam kết đền bù. Chính phủ làm chặt chẽ và không thể nhanh hơn được và hiện Chính phủ đã theo sát vụ việc này, Bộ Chính trị cũng họp nhiều phiên nghe báo cáo và chỉ đạo chặt chẽ để có kết quả vừa qua, nên hiện tại chưa cần thiết lập Uỷ ban lâm thời".
| Luật Biểu tình chậm là cần cân đối lợi ích Trả lời việc quyền biểu tình của công dân đã được hiến định nhưng Luật Biểu tình vẫn được lùi vô thời hạn? QH khoá XIV có trả món nợ cho nhân dân trong nhiệm kỳ không?, Chủ tịch QH chi sẻ Luật Biểu tình liên quan đến quyền của công dân, con người và Hiến pháp cũng định hướng bảo đảm quyền phải minh bạch rõ ràng vì thế luật phải vừa bảo đảm quyền công dân và phù hợp với tình hình đất nước, đảm bảo lợi ích hài hoà, không nặng nhẹ bên nào. "Việc thực hiện quyền biểu tình phải theo luật và không được làm rối loạn đất nước, điều này cũng không phải ai cũng mong muốn. Vì vậy, QH sẽ xem xét, bàn thảo thấu đáo khi có tờ trình dự thảo luật của Chính phủ"- bà Ngân nói. |
- Bộ Công an thông tin 5 cách người dân có thể thực hiện khi muốn báo tài xế vi phạm giao thông (19:22)
- Tổng thống Ukraine đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đánh chặn UAV Iran để đổi lấy lệnh ngừng bắn với Nga (49 phút trước)
- Đắk Lắk: Kết quả tìm kiếm nam thanh niên làm điều dại dột ngày 1/3, kêu cứu sau khi rơi xuống nước (57 phút trước)
- Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì ở Vũng Tàu sau hàng loạt ca nghi ngộ độc (1 giờ trước)
- Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh, chính thức nhận cái kết đắng (1 giờ trước)
- Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e ngay khi mở hàng vì những lý do này (1 giờ trước)
- Tai nạn lật xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 2 người thương vong khi đâm vào khu vực thi công (1 giờ trước)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (2 giờ trước)
- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh (2 giờ trước)
- Bắt giữ bà cụ là đối tượng trốn nã nguy hiểm, thay tên đổi họ cả gia đình để lẩn trốn suốt 27 năm (2 giờ trước)