Xã hội

Chủ tịch TP HCM: "Chưa đến mức khởi tố chủ quán cà phê"

Khi chủ quán cà phê Xin Chào vướng lao lý, Chủ tịch UBND TP HCM cho rằng, lẽ ra chính quyền phải tạo điều kiện cho người dân buôn bán, chưa đến mức phải khởi tố.

Khi chủ quán cà phê Xin Chào vướng lao lý, Chủ tịch UBND TP HCM cho rằng, lẽ ra chính quyền phải tạo điều kiện cho người dân buôn bán, chưa đến mức phải khởi tố.

Nếu đúng tiến trình, ngày 28/4 tới, TAND huyện Bình Chánh sẽ đưa ông Nguyễn Văn Tấn (50 tuổi, ngụ quận Bình Tân) - chủ quán cà phê Xin Chàora xét xử tội Kinh doanh trái phép. Tuy nhiên, 3 ngày qua, khi nhiều tờ báo đồng loạt đăng tải các bài viết có liên quan, Thủ tướng đề nghị dừng hình sự hóa vụ việc, cơ quan này đã phải trả lại hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Mai Tiến Dũng, Thủ tướng đã yêu cầu các ngành chức năng TP HCM cần kiểm điểm trách nhiệm cán bộ nếu có.

Sau khi Thủ tướng đề nghị dừng hình sự hoá vụ quán Xin Chào, PV đã có cuộc trao đổi với   Chủ tịch UBND TP HCM - Nguyễn Thành Phong.Ảnh: Lê Quân.


Chiều 21/4, trao đổi với PV về vụ việc, Chủ tịch UBND TP HCM - Nguyễn Thành Phong nói, lẽ ra chính quyền phải tạo điều kiện cho người dân kinh doanh, buôn bán. Có gì hướng dẫn cho họ bổ sung chứ không đến mức phải khởi tố.

Vị Chủ tịch UBND TP đang chỉ đạo cho UBND huyện Bình Chánh báo cáo vụ việc. Trên cơ sở đó yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm, phải tạo điều kiện giúp đỡ người dân.

Nhìn nhận về vụ việc trước khi hồ sơ được trả lại, ông Phạm Thanh Bình, nguyên Phó chánh tòa dân sự TAND tối cao khẳng định khó có thể đưa ra xét xử bởi... công an đã làm sai. "Để chữa sai, theo tôi, cơ quan chức năng nên để ông Tấn tiếp tục kinh doanh. Bên cạnh đó là hủy quyết định khởi tố, đồng thời xin lỗi nạn nhân", ông Bình nói.

Đồng tình với quan điểm của ông Bình, luật sư Trương Quốc Hòe - Trưởng văn phòng luật sư Interla (Đoàn luật sư Hà Nội) nhấn mạnh các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần nhanh chóng xử lý kịp thời vụ việc. Đó là ra quyết định đình chỉ vụ án để đem lại công lý cho ông Tấn, lấy lại niềm tin của người dân, đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh cho tất cả mọi người cũng như các doanh nghiệp.

Từ những phân tích của mình, luật sư Hòe cho rằng cơ quan điều tra khởi tố ông Tấn là không có căn cứ.

Là người theo dõi diễn tiến vụ việc trên báo, độc giả Chú Thắng cho rằng vụ việc "nhỏ như con kiến" đã khiến nhiều cơ quan chức năng của TP HCM và cả Thủ tướng vào cuộc. Người này nhận định, cơ quan chức năng của huyện Bình Chánh "có vấn đề". Nếu chủ quán cà phê chưa biết luật thì cần nhắc nhở, hướng dẫn để khuyến khích họ kinh doanh lành mạnh mới đúng.

Không đồng tình cách xử lý của cơ quan chức năng huyện Bình Chánh, độc giả Luatsu HT thẳn thắn chỉ ra 3 điểm chưa hài lòng.

Thứ nhất, sau khi xử phạt vi phạt hành chính, ông Tân đã khắc phục lỗi (làm giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, tạm dừng kinh doanh một số mặt hàng). Qua đó thấy chủ quán đã biết lỗi và đã khắc phục, chứ không phải "chống đối, chây ì".

Thứ hai, mặc dù kinh doanh chưa có giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng (bị ngộ độc hay chết người). Do vậy tính chất mức độ vi phạm chưa đến mức truy tố trách nhiệm hình sự.

Thứ ba, nhà nước đang khuyến khích mọi thành phần tham gia phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế hộ gia đình. Nếu người dân chưa hiểu mà thực hiện chưa đúng thì phải hướng dẫn để họ thực hiện đúng. Đằng này vừa phạt người ta xong lại truy tố người theo kiểu triệt hạ như vậy là không đúng.

Ngoài đồng ý ngừng vụ việc, độc giả ANH YU cònchia sẻ suy nghĩ cầnphải truy cứu trách nhiệm của những người làm môi trường kinh doanh TP HCM xấu đi. "Tại sao các anh luôn nghĩ mình có quyền phạt mà ít người có suy nghĩ là mình phải có trách nhiệm hướng dẫn người dân làm đúng pháp luật", độc giả đặt ra câu hỏi cho những người thực thi pháp luật.

Ông chủ quán cà phê Xin Chào  gửi lời cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo kịp thời về việc xem xét lại vụ án. Ảnh: Khắc Thành.


Trước đó, ngày 19/4, một tờ báo ở TP HCM đăng bài: "Bán phở, chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày: Bị xử lý hình sự" đã dậy sóng dư luận.

Là người vướng lao lý, ông Tấn chia sẻ với Zing.vn rằng khi mở quán chỉ với mục đích kiếm tiền phụng dưỡng mẹ già. Tuy nhiên, quán mới mở chưa thu lợi thì ông đã dính vào rắc rối và đối mặt với bản án tù.
"Tôi chỉ mong muốn được yên ổn làm ăn, xin các cơ quan chức năng đừng dồn vào đường cùng", ông Tấn nói.

Tại buổi họp mặt báo giới, thiếu tướng Phan Anh Minh  - Phó giám đốc Công an TP HCM cung cấp, 5 ngày sau khi mở quán, Công an huyện Bình Chánh vào kiểm tra và phát hiện 5 vi phạm, trong đó có lỗi không có chứng nhận đăng ký kinh doanh và không có chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ quán bị phạt 17 triệu đồng.

Đến ngày 10/9/2015, Công an huyện Bình Chánh tiếp tục đến kiểm tra. Lúc này, quán cà phê Xin Chào đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công an huyện Bình Chánh chuyển sang lập biên bản các lỗi vi phạm: Chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, kinh doanh sai địa điểm, thải nước thải chưa qua xử lý vào môi trường và sử dụng khu vực chế biến có côn trùng gây hại.

Nửa tháng sau, Công an huyện Bình Chánh có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Tấn.

Là cơ quan ra quyết định truy tố, ông Nguyễn Văn Đâu - Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh khẳng định với Zing.vn, sau khi tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện đã nghiên cứu kỹ, nhận thấy hành vi của ông Tấn có đủ yếu tố vi phạm hình sự nên mới thụ lý và ra cáo trạng truy tố. "Nếu sai, chúng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm trước cấp trên và pháp luật", Viện trưởng khẳng định.

Vụ việc liên quan đến quán cà phê Xin Chào vẫn được cơ quan chức năng đang làm rõ. Dù kết quả thế nào, ông Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP HCM đã thẳng thắn với báo giới rằng: "Công an huyện Bình Chánh quá nóng vội và cứng nhắc khi giải quyết vụ án này".

Và, người đàn ông 50 tuổi chia sẻ rằng đã mừng rơi nước mắt, vì đã tạm "lánh" được phiên tòa diễn ra trong một tuần tới.

Chiều 21/4, ông Tấn cho biết mừng rơi nước mắt khi nhận được tin TAND huyện Bình Chánh (TP HCM) trả hồ sơ vụ án cho VKSND cùng cấp.

Chủ quán cà phê mong muốn nếu có vi phạm, thì chỉ xử phạt hành chính chứ không xử lý hình sự vì hành vi của ông chưa đến mức nặng như vậy.

>> Chủ quán cà phê Xin Chào: "Tôi mừng rơi nước mắt"
>> Chủ quán cà phê Xin chào: “Tôi kinh doanh gì trái phép mà bị khởi tố hình sự?”
>> Vụ "chủ quán cà phê bị xử lý hình sự": Cấp tập xử, vì sao?
>> Bị truy tố vì bán cà phê trước cổng công an

Theo Nhóm PV (Zing.vn)