-
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng
Xã hội
22/05/2020 20:47Chuyện khó tin ở Hòa Bình: Hộ cận nghèo ở nhà tầng khang trang, hộ 'thoát nghèo' ở nhà sàn mục nát
Sự việc khó tin này xảy ra ở xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Từ việc chi trả hỗ trợ dịch COVID-19, có gia đình dù đang ở nhà sàn mục nát, do không được nhận tiền hỗ trợ, đi hỏi cán bộ mới biết mình đã "thoát nghèo". Từ đó cũng lộ ra chuyện gia đình ở nhà tầng khang trang vẫn thuộc diện hộ cận nghèo.
VTC News đăng tải hình ảnh căn nhà tầng màu xanh khá mới, to đẹp, khang trang của gia đình bà T. (cán bộ Hội Phụ nữ xóm Rậm, xã Tân Lập) kèm thông tin, nhà của hộ cận nghèo có tên trong danh sách hỗ trợ dịch COVID-19. Gia đình bà T. là hộ có điều kiện kinh tế khá giả. Ngoài ra, gia đình ông B.T.B (SN 1956, xóm Rậm) đang xây nhà 2 tầng kiên cố, nhưng vẫn nằm trong danh sách cận nghèo.
Trái ngược với các trường hợp trên, hộ B.N.T. (người dân xóm Rậm) sống trong căn nhà sàn mục nát, xuống cấp trầm trọng, nhưng lại được "thoát nghèo", không nhận được tiền hỗ trợ COVID-19.
"Căn nhà đã được làm từ 15 năm trước nên hiện tại đã dột nát. Phần cột và dầm xung quanh của nhà đã mục nát theo thời gian. Bên cạnh đó, vào mùa mưa lũ phần đất đá từ trên đồi đổ xuống cũng gây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình", ông B.N.T. chia sẻ với VTC News về căn nhà của mình.
Cũng theo ông T., khi đem thắc mắc chuyện gia đình không được nhận hỗ trợ hỏi ông Bùi Văn Nhân (trưởng xóm Rậm), thì ông Nhân đáp "trước đây được hưởng nhiều chính sách rồi nên giờ không được hỗ trợ". Ông Nhân còn nói ông T. nếu thiếu tiền thì tới nhà ông Nhân lấy.
Ông T. còn "tố" bị trưởng xóm Bùi Văn Nhân đe dọa "nhà có sẵn 3 con dao lù, thách thức đến lấy tiền".
Theo ghi nhận của Lao động, hôm 19/5, bà B.T.L (SN 1966, trú tại xóm Chiềng Vang 2, xã Tân Lập) nghe tin địa phương có hỗ trợ chi trả người dân dịch COVID-19, bà và nhiều người khác trong xóm đã tới nhận. Song khá bất ngờ khi bà nghe trưởng xóm thông báo gia đình bà đã “hết nghèo”. Từ thời điểm chồng bà mất vào năm 2000 đến nay, bà chưa hề nhận được thông báo gia đình đã ra khỏi danh sách hộ cận nghèo.
Chủ tịch UBND xã Tân Lập Bùi Văn Tuyến trả lời Lao động, địa phương sẽ cho kiểm tra những trường hợp khó khăn. Về việc hộ có kinh tế khá giả, nhà tầng nhưng lại nằm trong danh sách được hỗ trợ, ông Tuyến nói có thể chỉ là “nhầm lẫn” khi bình xét và tổng hợp ở xóm. Địa phương đã nắm sự việc người dân phản ánh ông Bùi Văn Nhân đe dọa, có lời lẽ không đúng mực và đang xác minh, làm rõ.
Tin từ Lao động cũng cho hay, ngoài xã Tân Lập, tình trạng một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng không nằm trong danh sách những hộ nghèo, cận nghèo xảy ra ở xã Quý Hòa (huyện Lạc Sơn). Ở đây, một số gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, hiện đang làm ở xã lại nằm trong diện hộ cận nghèo.
Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn thông tin với nguồn trên, huyện đã thành lập 2 đoàn kiểm tra xuống từng địa phương để xác minh sự việc.
Theo vị này, chuyện bình xét hộ nghèo, cận nghèo ở các xã thông thường sẽ do xóm phụ trách, sau đó gửi lên xã, huyện. Việc đưa những trường hợp này vào danh sách chỉ để hỗ trợ con em họ có thể vay vốn sinh viên khi đi học. Đến nay, khi có gói hỗ trợ bởi dịch COVID-19, xã đã dừng lại việc hỗ trợ cho các đối tượng trên.
Về lùm xùm chi trả tiền hỗ trợ COVID-19 tại huyện Lạc Sơn, theo VTC News, hôm qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có công văn hỏa tốc gửi Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình. Bộ đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc khẩn trương làm rõ vụ việc và báo cáo về Bộ trước ngày 25/5.
Theo Thanh Tú (Tổ Quốc)
- Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong (06:44)
- U19 Việt Nam sẵn sàng giăng bẫy phản công, quyết hạ gục chủ nhà Indonesia (06:36)
- Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh (06:00)
- Antiantiart và M-TP Entertainment lên tiếng về tranh chấp bản quyền tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang (05/06/26 23:00)
- Đây là iPhone 5G rẻ nhất Việt Nam, mạnh ngang iPhone 13 Pro Max, chụp ảnh ngang cơ iPhone 17e (05/06/26 22:30)
- Nữ giáo viên bị chồng đánh thương tích 95% ở Quảng Ninh đã không qua khỏi sau 2 tháng điều trị (05/06/26 22:22)
- Nissan X-Trail e-Power tái xuất: SUV hybrid giá dưới 1 tỷ đồng khiến CR-V phải 'dè chừng' (05/06/26 22:10)
- Khi nào miền Bắc có mưa lớn, chấm dứt đợt nắng nóng? (05/06/26 21:50)
- Bàn ăn nghìn tỷ USD: Chủ tịch LG, CEO Nvidia bên bàn thịt nướng ở Hàn Quốc (05/06/26 21:20)
- Loại vaccine đầu tiên do AI tạo ra có gì đặc biệt mà được kỳ vọng ngăn đại dịch tương lai? (05/06/26 21:10)