-
Hà Nội miễn 100% giá vé metro trong 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9 -
Thời tiết 5 ngày nghỉ lễ 2/9: Miền Bắc mưa giông, Trung Bộ nắng nóng -
Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ lấn chiếm đất công ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia -
Chế độ ăn kiêng tinh bột có thể làm tăng cholesterol xấu -
“Hội chứng vội vàng” đang âm thầm cướp đi sức khỏe của bạn -
Từng đạt doanh thu 60 tỷ đồng từ thịt trâu sấy, gọi vốn 25 tỷ trên Shark Tank: Huho Food hiện ra sao? -
Xe khách bất ngờ bốc cháy ngay trong cây xăng ở TPHCM, khói đen cuồn cuộn -
Loại nước bình dân được nhiều người yêu thích: Vừa thanh nhiệt, giữ dáng còn hỗ trợ tim mạch, làn da và đôi mắt -
Xử phạt 9 tài xế xe khách không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc -
Khởi tố người thả diều gây gián đoạn hàng loạt chuyến bay ở Tân Sơn Nhất
Xã hội
27/01/2023 03:57Chuyện lạ: Hết Tết, dòng người vẫn đổ xô đi du lịch Đà Lạt
Trưa mùng 5 Tết Nguyên đán 2023, ô tô của chúng tôi di chuyển từ trung tâm TP Đà Lạt đến đầu đèo Prenn khá chật vật vì xe cộ nối đuôi nhau rời thành phố hoa vào cuối kỳ nghỉ Tết.
Lúc đó là 11h30 nhưng phải hơn một tiếng đồng hồ sau, chúng tôi mới vượt được khoảng 8 km xuống khu vực gần cuối chân đèo Prenn. Những đoạn xe phải nằm chờ hoặc di chuyển chậm chạp nhất là đường Ba Tháng Tư, đoạn ngã ba rẽ vào hồ Tuyền Lâm và đoạn trước khu du lịch Datanla...
Điều đáng ngạc nhiên là không chỉ hướng xuống đèo mà ở chiều ngược lại, xe cộ cũng tấp nập.
Chị Phương Mai - chủ một khách sạn ở ấp Thánh Mẫu, phường 7, Đà Lạt - cho biết, nhiều người không thể lên Đà Lạt dịp Tết thì tranh thủ đi vào những ngày cuối tuần. Trong hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi trên ô tô, có tới 3 đoàn khách gọi điện đặt phòng nhưng chị phải từ chối vì không còn phòng trống cho đến mùng 7 Tết.
Chị Huỳnh Nghĩa - chủ một homestay ở phường 3, Đà Lạt - cũng cho hay, cơ sở lưu trú của chị không còn phòng trống cho đến mùng 7 Tết. Có người lưu trú suốt 4 ngày qua và chưa muốn rời đi vì khí hậu mát lành, muôn hoa đua nở, đặc biệt là mai anh đào nở đúng dịp Tết làm Đà Lạt hồng rực sắc xuân. Hiếm có năm nào loài hoa này nở đúng dịp Tết như thế.
Đến chiều mùng 5 Tết, dòng xe cộ vẫn tấp nập lên xuống đèo Prenn và một số tuyến đường trung tâm thành phố như Ba Tháng Tư, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Chí Thanh, Trần Quốc Toản hoặc ở các khu du lịch nổi tiếng như thác Datanla, Thung lũng tình yêu, Vườn hoa Đà Lạt, vườn thú Zoodoo, nông trại Cún, Mong co Land…
Theo lãnh đạo Công an TP Đà Lạt, dù lượng du khách đổ lên Đà Lạt tăng đột biến khiến cho giao thông thành phố chịu nhiều áp lực nhưng lực lượng Cảnh sát giao thông - Trật tự đã nỗ lực điều tiết, phân luồng, giải tỏa các khu vực bị ùn ứ, đảm bảo an toàn trong hoạt động lưu thông của gần 60.000 lượt phương tiện, không có tai nạn, va chạm giao thông.
Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng - cho biết, qua thống kê sơ bộ, có khoảng 180.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó, khách quốc tế đạt 10.000 lượt; khách qua lưu trú ước đạt 120.000 lượt, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo Kim Anh (Tiền Phong)
- Đã cứu được 32 thuyền viên tàu cá mất liên lạc trên biển, tiếp tục tìm kiếm người còn lại (58 phút trước)
- Yoon Eun Hye lên tiếng về tranh cãi bị cho là “lấn át cô dâu” tại đám cưới (1 giờ trước)
- Hà Nội miễn 100% giá vé metro trong 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9 (1 giờ trước)
- Hồ nước chắn dòng bất ngờ vỡ, Nepal và Trung Quốc tạm dừng cứu hộ (2 giờ trước)
- Quân đội Nepal giải cứu 2 người mắc kẹt trong đường hầm nhà máy thủy điện sau lũ quét (2 giờ trước)
- Hà Nội thí điểm tổ chức ô tô chạy một chiều quanh hồ Đống Đa (2 giờ trước)
- Hà Nội khởi tố vụ án sản xuất thực phẩm bổ sung Calsisure giả (3 giờ trước)
- Tân Sơn Nhất nối đường nội bộ giữa hai nhà ga, giảm áp lực giao thông dịp 2/9 (3 giờ trước)
- Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ lấn chiếm đất công ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia (3 giờ trước)
- Chế độ ăn kiêng tinh bột có thể làm tăng cholesterol xấu (3 giờ trước)