Xã hội

Clip 16 giây đau xót: Nữ sinh Bắc Giang băng qua đường ray dù rào chắn đã hạ, bị tàu đâm tử vong

Nạn nhân sinh năm 2005, quê ở Bắc Giang và gặp nạn ở Hưng Yên.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều ngày 17/3. Thời điểm này, tàu khách LP5 chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng do lái tàu Lê Đình Thi, phụ lái Vũ Văn Hải điều khiển đầu máy 924 kéo tàu di chuyển đến Km 17+300 khu gian Phú Thụy - Lạc Đạo (xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) thì va chạm với một nữ sinh khiến người này tử vong tại chỗ.

Thông tin trên báo Giao thông cho biết, nữ sinh gặp nạn là Nguyễn Thị Thu T. (sinh năm 2005, quê ở Hiệp Hòa, Bắc Giang).

Khoảnh khắc nữ sinh 19 tuổi gặp nạn.

Theo trích xuất camera an ninh, trước khi gặp nạn, T vừa bước xuống từ một chiếc xe buýt. Mặc dù cầu chắn tự động ở đường ray đã hạ xuống nhưng nữ sinh này vẫn băng qua và gặp nạn thương tâm.

Sau vụ tai nạn, trưởng tàu đã xuống phối hợp với nhà ga để giải quyết sau đó cho tàu tiếp tục chạy.

Theo Lam Giang (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/clip-16-giay-au-xot-nu-sinh-bac-giang-bang-qua-uong-ray-du-rao-chan-a-ha-bi-tau-am-tu-vong-a407177.html