Xã hội
28/12/2020 13:49Clip: Bị nhắc nhở vì hát karaoke bằng loa kéo gây ồn ào, người đàn ông cầm mic lao vào cửa hàng hành hung nữ nhân viên
Mới đây, mạng xã hội xôn xao bởi đoạn clip mà bất kỳ ai xem cũng phải "tức anh ách" trước hành vi ngang ngược của 'một người đàn ông' đã sai còn hành hung phụ nữ.
Clip: Bị nhắc nhở gây ồn ào khi dùng loa thùng kéo hát karaoke, 'người đàn ông' liền xông thẳng vào cửa hàng dùng micro đập vào đầu nữ nhân viên |
Cụ thể, vào thời điểm này, nhân viên của 1 cửa hàng đang đứng chế biến đồ ăn cho khách hàng thì 1 người đang ông kéo theo loa thùng đi dọc phố và hát karaoke gây ồn ào.
Trước sự ầm ĩ của người này cùng với chiếc loa thùng kéo, 1 nữ nhân viên của cửa hàng cháo dinh dưỡng đã lên tiếng nhắc nhở người đàn ông này hãy hạn chế việc gây ồn quá lớn ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Thế nhưng người đàn ông này dường như cảm thấy việc hát karaoke ầm ĩ của mình chẳng có gì sai nên đã ngay lập tức phản ứng với lời nhắc nhở của cô gái này bằng cách xông thẳng vào cửa hàng để tỏ thái độ hung hãn, côn đồ.

Sau khi loanh quanh trong khu vực quầy bán hàng chỉ dành cho nhân viên, người đàn ông này dường như chưa thấy hả dạ liền thẳng tay tát vào mặt nữ nhân viên, ngay sau đó tiếp tục dùng chiếc micro đập mạnh vào đầu cô gái.
Ngay khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến rất nhiều người phải bức xúc thay cho cô gái. Hành vì đã sai còn cố tình giở thói côn đồ với phụ nữ thật sự khó lòng mà thông cảm cho được.
Hiện đoạn clip vẫn đang được cư dân mạng quan tâm chia sẻ và vô cùng bức xúc trước hành vi ngang ngược cùng với thói côn đồ của người đàn ông này.
Theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định hát karaoke làm ồn ào tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22h đến 6h sáng hôm sau sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền.
Trong trường hợp hát karaoke ngoài khoảng thời gian nêu trên nhưng gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 2 dBA trở lên sẽ bị xử phạt theo khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 17 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.
Về chế tài xử phạt vi phạm hành chính, theo Điều 17 nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016, người vi phạm có thể chịu mức phạt từ 1 triệu cho đến 160 triệu đồng.
Theo Mạn Ngọc (Pháp Luật & Bạn Đọc)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




