-
Đại tiệc hôn lễ lần hai của Tiên Nguyễn: Tông trắng đen tối giản, chó cưng được vệ sĩ hộ tống lên lễ đường -
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn: Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại kèm mưa lớn cuối tuần, nguy cơ lũ quét, sạt lở -
Phương Oanh tái xuất gây chú ý sau thời gian dài im lặng: Hình ảnh mới nhất trong căn bếp triệu view khiến khán giả lo lắng -
Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Về đúng vị trí vẫn gặp phải tình huống oái oăm -
Phát hiện bất thường trong dự án khác của "cha đẻ" dự án Nuôi em, hiệu trưởng 1 trường tiểu học lên tiếng -
Đề xuất người dân không cần mang giấy tờ xe khi tham gia giao thông -
Thân thế khó tin của người Việt Nam đầu tiên đỗ Đại học Harvard -
Con dâu ở cữ bị mẹ chồng cho ăn đồ thiu, màn xử trí cao tay của thông gia khiến bà lăn đùng ra giả vờ khóc -
Cục CSGT bất ngờ chốt thời điểm siết nồng độ cồn toàn quốc dịp Tết Bính Ngọ, người dân đặc biệt lưu ý! -
Vụ khách cho chó uống bằng cốc của người ở quán cà phê: Thái độ phản ứng của khách gây phẫn nộ
Xã hội
23/07/2020 20:42Clip: Hai vợ chồng phối hợp trộm cây hoa giấy 7 năm tuổi trước nhà dân khiến nhiều người bức xúc
Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao về đoạn video ghi lại cảnh một vụ trộm cây hoa giấy ngay trước cổng nhà dân.
Đoạn video được ghi lại bởi camera an ninh của căn nhà này. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 18h20' ngày 22/7 tại một nhà riêng ở đường Lương Thế Vinh, thành phố Hải Dương.
Theo hình ảnh mà video ghi lại, một người đàn ông trung tuổi tiến đến trước căn nhà, nhìn trước ngó sau rồi bất ngờ nhổ trộm một cây trồng ngay trước cửa. Người đăng tải đoạn video thông tin cho biết đây là cây hoa giấy đã được 7 năm tuổi.
| Clip: Hai vợ chồng phối hợp trộm cây hoa giấy trước nhà người dân |
Ngay sau đó, một người phụ nữ được cho là vợ của người đàn ông này đi xe máy tới dừng trước sân nhà, chờ người đàn ông khiêng theo cây hoa giấy ngồi lên xe rồi phóng xe chạy mất.
Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người bình luận bày tỏ sự búc xúc, những người khác lại thở dài ngao ngán vì từng gặp những tình huống tương tự.
"Người nhà mất bao công chăm sóc, tưới nước cho cây rồi bị trộm mất vì có người không muốn lao động mà vẫn muốn hưởng thành quả. Muốn có cây đẹp thì phải tự bỏ công mua về chăm sóc chứ."
"Mình cũng từng gặp trường hợp tương tự. Dù cây của mình nhỏ không đáng tiền là bao nhưng buồn vì bao nhiêu tình cảm gắn bó, chăm sóc cho cây mà cây bị trộm mất, tiếc lắm."
"Yêu cây nhưng cũng phải yêu có ý thức. Hơn nữa, trộm cây cũng là tội trộm tài sản của người khác, vi phạm pháp luật đấy"
Những năm gần đây, hành vi trộm cây của nhà dân hoặc trộm cây hoa tại các công trình công cộng xảy ra ngày càng nhiều. Cộng đồng mạng còn chưa hết bức xúc vụ 3000 cây hoa giấy bị trộm trên quốc lộ 19 (Bình Định) thì lại nghe tin 15 hoa giấy có dáng đẹp trên một số tuyến đường tại Nha Trang bị cắt mất gốc. Trông những gốc hoa giấy chỉ còn "lơ lửng" mỗi thân cây... trên không, những người yêu cây không khỏi xót xa.
Dù các hành vi trộm cây hoa xảy ra nhiều nhưng các cơ quan chức năng lại khó xử lý triệt để, bởi các vụ trộm thường xảy ra vào chiều tối, trên các tuyến đường dài khó tuần tra hết. Tại Nha Trang, để giảm thiểu các vụ trộm cây cảnh, cơ quan chức năng đã phải dựng các thanh sắt uốn quanh thân cây, hàn cố định rồi nới các vòng sắt theo định kỳ để không ảnh hưởng tới sự phát triển của cây.
Theo quy định của (Bộ luật hình sự năm 2015 , Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017) hiện hành:
Điều 173. Tội trộm cắp tài sản
1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;
đ) Tài sản là di vật, cổ vật
Với giá trị tài sản dưới 2 triệu đồng sẽ bị xử phạt hành chính ở Khoản a, Điều 15 Nghị định 167/2013 của Chính phủ ban hành vào ngày 12/11/2013 với mức xử phạt từ 1-2 triệu đồng.
Theo An Huy (Nhịp Sống Việt)
- Hé lộ lời khai của kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải, vào trại tam giam thái độ thay đổi chóng mặt (52 phút trước)
- Lộ diện sai lệch truyền thông quanh dự án "Nuôi em", Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phản hồi sốc (1 giờ trước)
- Lộ diện đối thủ của U22 Việt Nam tại bán kết SEA Games 33 (1 giờ trước)
- U22 Indonesia bị loại khỏi SEA Games 33 ở vòng bảng (1 giờ trước)
- Bà xã Công Lý trải lòng về hành trình 5 năm đồng hành cùng chồng vượt qua bạo bệnh (1 giờ trước)
- Đây là iPad mới đập hộp rẻ nhất Việt Nam, vẫn đủ ngon để chơi game, cân mọi tác vụ (2 giờ trước)
- Mỹ tăng cường lực lượng gần Venezuela: Tiêm kích tàng hình F-35 cùng máy bay cứu hộ đặc nhiệm đến Caribe (2 giờ trước)
- Đại tiệc hôn lễ lần hai của Tiên Nguyễn: Tông trắng đen tối giản, chó cưng được vệ sĩ hộ tống lên lễ đường (2 giờ trước)
- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn: Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại kèm mưa lớn cuối tuần, nguy cơ lũ quét, sạt lở (2 giờ trước)
- Phương Oanh tái xuất gây chú ý sau thời gian dài im lặng: Hình ảnh mới nhất trong căn bếp triệu view khiến khán giả lo lắng (3 giờ trước)