-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Xã hội
21/03/2018 18:05Cô giáo bị phụ huynh làm nhục tại trường?
Theo đơn tố cáo của cô Trần Phương Anh (giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng; thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông), khoảng 7 giờ 30 phút ngày 12-3, cô đang ngồi trong phòng thì thấy cô Nguyễn Thị Nhẫm (giáo viên lớp mầm) và chị Vũ Thị Ánh Tuyết (phụ huynh lớp cô Nhẫm) đang giằng co.
Lúc này, cô Trần Thị Hằng (một giáo viên trong trường) đã kéo chị Tuyết ra thì bị chị Tuyết dùng tay đánh nhưng cô Hằng đỡ được. Thấy vậy, cô Phương Anh chạy ra cầm tay chị Tuyết, chị này đánh vào mang tai cô Anh và tiếp tục đánh cái thứ 2. Thấy vậy, một vài phụ huynh vào kéo chị Tuyết ra ngoài.

Chị Tuyết chỉ tay vào mặt cô Anh quát: "Mày là cái gì của chồng tao, sao mày can thiệp vào chuyện của gia đình tao?". Khi cô hiệu trưởng Phạm Thị Sang đến giải quyết, chị Tuyết tiếp tục chửi bới cô hiệu trưởng rồi xúc phạm cô Nhẫm, cho rằng đóng tiền để nuôi giáo viên nên giáo viên phải xem lại tư cách. Sự việc chỉ dừng lại khi nhà trường mời công an tới.
Đơn tố cáo của cô giáo Phương Anh cho rằng chị Tuyết đã xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân cô và giáo viên của trường.
Còn theo cô Nhẫm, sáng 8-3, chồng chị Tuyết đưa con đến trường và nói không cho bất kỳ ai đón ngoài bố cháu. Khoảng 14 giờ cùng ngày, chị Tuyết lên trường đón con. Cô Nhẫm thừa nhận lúc đầu có sai khi không cho chị Tuyết đón con nhưng sau đó cô đã gọi cho chồng chị Tuyết rồi để chị Tuyết bế cháu đi.
"Sáng 12-3, đến giờ thể dục, chị Tuyết đưa con tới rồi gặp tôi và nói "tao sẽ xử lý mày" rồi tát vào mặt tôi. Tôi yêu cầu xin lỗi nhưng chị Tuyết không chịu" - cô Nhẫm kể.
Liên quan đến vụ việc, chồng chị Tuyết nói anh đang làm đơn ly hôn nên yêu cầu cô giáo không cho vợ đón con.
Trong khi đó, chị Vũ Thị Ánh Tuyết phủ nhận việc đánh các cô giáo và cho rằng các cô giáo có thái độ không tôn trọng phụ huynh. "Tôi nói nhẹ nhàng nhưng cô Nhẫm xưng "mày, tao" khiến tôi bức xúc dẫn đến 2 bên nói qua nói lại, xích mích. Không có việc tôi tát 2 cô giáo" - chị Tuyết nói.
Cũng theo chị Tuyết, sau khi xảy ra vụ việc, có 1 người đã nhắn và gửi hình ảnh một con dao đe dọa nên chị đã trình báo công an thị trấn, công an huyện cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Mil.
Thiếu tá Nguyễn Xuân Hùng, Phó trưởng Công an huyện Đắk Mil, cho biết sau khi xảy ra vụ việc, Công an thị trấn Đắk Mil đã vào cuộc nhưng sự việc chưa rõ ràng. Do đó, đã yêu cầu công an thị trấn chuyển hồ sơ lên để xác minh, hiện chưa có kết quả.
Con hiệu trưởng không đi dạy vẫn nhận lương
Liên quan đến chuyện dôi dư 600 giáo viên tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, ngoài việc bị tố ăn tiền chạy việc, bớt xén lương, mới đây, các giáo viên hợp đồng còn phản ánh ông Huỳnh Bê, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn), trả lương cho con là Huỳnh Trọng Quý dù ông này đã nghỉ dạy.
Cụ thể, ông Quý đã có đơn xin nghỉ dạy tạm thời từ tháng 11-2017 và hiện vẫn chưa đi làm lại nhưng từ tháng 11-2017 đến tháng 2-2018, ông Quý vẫn có tên trong bảng lương của nhà trường, có chữ ký của hiệu trưởng và kế toán trường.
Ngoài ra, tại danh sách biên chế, quỹ tiền lương năm 2018 của Trường THCS Ngô Mây do Phòng Nội vụ Krông Pắk ký duyệt, tổng số tiền lương trong năm 2018 của ông Quý là 32,67 triệu đồng.
Ông Cao Văn Tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Krông Pắk, giải thích sau khi các đơn vị gửi danh sách chi trả lương của nhân viên lên, kho bạc sẽ lập danh sách và gửi qua Phòng Nội vụ huyện thẩm định, phê duyệt. Sau khi được duyệt, kho bạc chuyển tiền lương qua ngân hàng và ngân hàng sẽ thanh toán cho các đơn vị. Như vậy, việc giáo viên nghỉ dạy hay bị chấm dứt hợp đồng thì nhà trường phải báo cáo, gạch tên khỏi danh sách. Nếu không gạch tên, không thông báo thì kho bạc cũng không biết và vẫn chi trả lương.
Theo Cao Nguyên (Nld.com.vn)
- Mẹ của Thùy Tiên thông báo bất ngờ trên livestream, lần đầu nhắc đến con gái sau khi bị phạt 2 năm tù (17:09)
- Người yêu đe dọa tung clip riêng tư để "tống tiền", cô gái có pha xử lý khiến nhiều người ngỡ ngàng (17:06)
- Bảng giá xe Honda LEAD 2026 giữa tháng 1/2026: Giảm không phanh, lấn át Vision và SH Mode vì quá rẻ (1 giờ trước)
- Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng (1 giờ trước)
- Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? (1 giờ trước)
- Từ tranh cãi đời thường đến rơi vào cảnh tù tội, 2 anh em ruột ở Hà Tĩnh bị khởi tố chỉ vì 1 con bò (1 giờ trước)
- Đây là chiếc Galaxy S cao cấp full tính năng giá rẻ nhất Việt Nam, AI toàn diện áp đảo iPhone 17 (1 giờ trước)
- Chuyện lạ tại Malaysia: Lái xe 150km để bàn chuyện tái hôn, cặp đôi bị bắt vì ở chung phòng khách sạn (1 giờ trước)
- Tổng thống Trump bỏ ngỏ khả năng quân sự với Greenland, đối mặt với rào cản từ Quốc hội (1 giờ trước)
- Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương (1 giờ trước)