Xã hội

Cô giáo hành hung đồng nghiệp: Đạo đức rất tốt...

"Hai cô giáo trong sự việc chỉ là giáo viên bình thường, chưa có thành tích gì nổi trội. Tuy nhiên, về đạo đức của hai cô thì rất tốt".

"Hai cô giáo trong sự việc chỉ là giáo viên bình thường, chưa có thành tích gì nổi trội. Tuy nhiên, về đạo đức của hai cô thì rất tốt".

Liên quan đến vụ việc nữ giáo viên bị đồng nghiệp đánh, chiều ngày 20/03, chia sẻ với báo Đất Việt, ông Nguyễn Hòa Khánh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú An 1 (xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết: "Hai cô giáo trong sự việc chỉ là giáo viên bình thường, chưa có thành tích gì nổi trội.

Tuy nhiên, về đạo đức của hai cô thì rất tốt, trước đây chưa lần nào xảy ra xô xát cũng như cãi nhau với ai trong trường. Hơn nữa, đây là hai cô đã đứng tuổi, một cô thì đếm từng tháng để về hưu, còn một cô đã xấp xỉ 50 mà để xảy ra sự việc như này thì cũng đáng buồn".

Ông Khánh kể lại: "Hôm sự việc xảy ra, tôi nghe tiếng la thất thanh của các giáo viên ở tầng 1 nên vội chạy xuống thì thấy cô Sen đang túm tóc cô Hoa ở gần cầu thang. Tôi cùng thầy Thám - Trưởng thanh tra của trường xông vào gỡ tay cô Sen ra khỏi đầu cô Hoa và đẩy hai cô sang hai bên cách xa nhau.
 

Trường tiểu học Phú An 1 (huyện Phú Vang) nơi xảy ra vụ việc

Lúc ấy, tôi thấy trên tay cô Sen cầm một nắm tóc với vẻ mặt rất tức giận, còn cô Hoa nói qua nói lại vài câu. Ngay sau đó, chúng tôi đã yêu cầu hai cô lên phòng giám hiệu nhà trường để viết bản tường trình vụ việc".

Theo ông Khánh: "Sự việc đáng tiếc này xảy ra trước giờ chào cờ ít phút, nên cũng có một số em học sinh nhìn thấy cảnh tượng này. Hiện phòng GDĐT của huyện đang tiếp tục xử lý.

Từ trước đến nay, trường chưa bao giờ xảy ra trường hợp như vậy, giờ lại xảy ra với hai nữ giáo viên đã có tuổi, tôi thấy không biết nói sao cho ngành giáo dục nữa".

Không thể chấp nhận được

Trong khi đó, cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thuận, Phó trưởng phòng GDDT huyện Phú Vang cho biết: "Sáng ngày 20/03, phòng đã cử người về trường tiểu học Phú An 1 làm việc.

Qua buổi làm việc, chúng tôi đã chỉ đạo nhà trường chính thức tạm đình chỉ cô Sen từ ngày 23/03 đến ngày 28/03 vì xét thấy mức độ cần phải làm rõ và có hình thức kỷ luật thỏa đáng hơn. Quyết định tạm đình chỉ cô Sen được thông báo ngay sau tiết cuối của cô trong ngày hôm nay (20/03).

Những việc xác minh sự việc và đưa ra hình thức xử lý chúng tôi đã làm từ sau khi sự việc xảy ra nhưng vì đơn khiếu nại của cô Hoa nên chúng tôi đang tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân".

Theo ông Thuận: "Trong sự việc này, cô Sen là người sai hoàn toàn, cho dù là có người xúi giục hay không thì hành động đánh đồng nghiệp ngay tại trường là không thể chấp nhận được.

Cô Sen đã vi phạm luật viên chức, vi phạm điều lệ trường tiểu học, vi phạm đạo đức nhà giáo. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm vụ việc để răn đe, tránh sự việc lặp lại ở những trường khác trong huyện".

Nói thêm về hành động của hai cô giáo, ông Thuận cho biết: "Phụ nữ đánh nhau thì cùng lắm là khua chân múa tay hoặc giật tóc nhau, tuy nhiên, là giáo viên mà lại hành động như vậy thì không chấp nhận được."

Như thông tin báo chí đã đưa, ngày 19/3, ông Lê Đình Phong, Trưởng phòng Giáo dục huyện Phú Vang, cho biết sẽ thẩm tra lại việc nữ giáo viên Lê Thị Sen (49 tuổi) đánh đồng nghiệp Lương Thị Diệu Hoa (55 tuổi) ngay tại trường tiểu học Phú An 1.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào sáng 9/3/2015 khi cô Hoa đến trường chuẩn bị cho giờ chào cờ thì cô Sen bỗng đến gặp và kéo lên cầu thang nói chuyện. Sau đó hai bên đã xô xát, cô Sen đã có hành động thiếu tôn trọng và hành hung đồng nghiệp.

Được sự can ngăn, vụ việc dừng lại. Cô Hoa đã bức xúc gửi đơn tường trình. Hội đồng kỷ luật trường ra quyết định “Khiển trách” với cô Sen. Không đồng tình, cô Hoa gửi đơn lên tiếp Phòng GD-ĐT huyện Phú Vang yêu cầu phải làm rõ, làm đúng. Hiện Phòng GD-ĐT huyện này đang kiểm tra, xác minh lại vụ việc.
 

Cô giáo hành hung nữ đồng nghiệp: "Tôi rất ân hận"

Liên quan đến vụ “Cô giáo bị nữ đồng nghiệp hành hung tại trường”, ngày 20/3, cô Sen cho biết: “Tôi nghĩ tôi sai khi làm vậy với cô Hoa chứ tôi không đánh cô Hoa.

Tôi đã nhịn một bước và đã xin lỗi cô Hoa, nhận tôi sai. Trong bảng tường trình của tôi cũng ghi không đánh cô Hoa, chỉ có túm tóc. Tôi xin báo đừng đưa ảnh tôi lên vì còn 3 người con sợ ảnh hưởng”.

Khi được hỏi sau khi sự việc xảy ra, trong thâm tâm có bị dằn vặt điều gì không? Cô Sen tâm sự: “Tôi rất ân hận. Giá như mình kiềm lại cái nóng trong người. Mình đã lỡ rồi. Không biết tại sao lúc đó lại làm như vậy. Thực sự thấy rất hổ thẹn với bản thân. Cho tôi xin lỗi cô Hoa”.

Ông Nguyễn Hòa Khánh, Hiệu trưởng Tiểu học Phú An 1 cho biết: “Trường chúng tôi đã xem xét mọi khía cạnh. Riêng cô Sen thấy mình đã sai trái, đã thành thật xin lỗi trước Hội đồng kỷ luật, Hội đồng sư phạm nhà trường. Kết luật mức khiển trách của trường là ổn. Còn Phòng GD-ĐT huyện đang làm tiếp sẽ có kết luận cuối cùng”.
 
>> Một giáo viên bị đồng nghiệp hành hung tại trường
Theo Hà Giang (Đất Việt)