Đoạn video phát trực tiếp cảnh học sinh làm bài kiểm tra của một giáo viên tại Đồng Nai đang gây bão dư luận. Với gần 4.000 lượt theo dõi cùng nhiều bình luận khiếm nhã khiến nhà trường vào cuộc xác minh.

Theo báo Dân trí, mạng xã hội vừa qua xôn xao trước việc một nữ giáo viên thản nhiên phát trực tiếp (livestream) diễn biến trong phòng thi. Đoạn video nhanh chóng thu hút gần 4.000 lượt xem. Đáng lo ngại, dưới phần bình luận, nhiều tài khoản đã có những lời lẽ đùa cợt, phản cảm nhắm vào các học sinh xuất hiện trong khung hình.

Sự việc bùng phát khiến cộng đồng mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh, vô cùng phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng hành động này làm mất tính trang nghiêm của giáo dục.

giao-vien-livestream-hoc-sinh-lam-bai
Nữ giáo viên livestream giờ làm bài thi của học sinh khiến dư luận xôn xao (Ảnh: N.V.).

Một phụ huynh gay gắt: “ Vì sao trong phòng thi, cô giáo lại livestream các em làm bài? Nhà trường có cho phép chuyện này không? Nếu con tôi xuất hiện trong phiên livestream này tôi nhất định sẽ yêu cầu nhà trường xử lý người phát trực tiếp”.

Trước phản ứng dữ dội của dư luận, ông Vũ Văn Đố, Hiệu trưởng Trường THPT Kiệm Tân (Đồng Nai), đã xác nhận người trong video là cô O., giáo viên Ngữ văn khối 11. Lãnh đạo nhà trường khẳng định đây là hành vi tự phát, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch hay quy định chung của cơ sở.

Đại diện nhà trường nêu rõ quan điểm về giới hạn của việc ghi hình trong môi trường học đường. Ông Vũ Văn Đố nhấn mạnh: “Giáo viên chỉ được livestream khi tổ chức hoạt động ngoại khóa phục vụ mục tiêu phát triển năng lực của học sinh. Ngoài ra, hoàn toàn không có chuyện giáo viên được phép livestream học sinh làm bài thi”.

Hiện tại, nhà trường đang thực hiện các bước xác minh và làm việc trực tiếp với cô O. Vị hiệu trưởng khẳng định việc phát trực tiếp này đã vi phạm nghiêm trọng quy chế trường học và xâm phạm quyền riêng tư của học sinh. Nhà trường sẽ xem xét hình thức xử lý phù hợp sau khi làm rõ.

ths-le-anh-tuan

Dưới góc nhìn chuyên gia, ThS Lê Anh Tú (Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM) nhận định việc livestream trong giờ thi tiềm ẩn nhiều hệ lụy nguy hiểm. Theo ông, hành vi ghi hình khi chưa được sự đồng ý của đối tượng, đặc biệt là người dưới 18 tuổi, là vi phạm quyền cá nhân nghiêm trọng.

Ông Tú phân tích, phòng thi vốn là không gian đặc thù đòi hỏi sự bảo mật tuyệt đối để đảm bảo công bằng. “Thực tế, từ trước đến nay, quy định của các cơ sở giáo dục đều không cho phép quay phim, chụp ảnh hay sử dụng thiết bị điện tử trong phòng thi, nhằm tránh nguy cơ lộ đề, truyền thông tin ra bên ngoài hoặc phát sinh các hành vi gian lận”, ThS Tú cho biết.

Vị chuyên gia cũng cảnh báo về vai trò nêu gương của người thầy khi tham gia mạng xã hội. Việc người giám sát quy chế lại trực tiếp vi phạm quy định sẽ gây ảnh hưởng xấu đến kỷ cương ngành. Các hoạt động sáng tạo nội dung của giáo viên cần có giới hạn để không xâm phạm các chuẩn mực giáo dục hiện hành.

Theo Bạch Dương (SHTT)