-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Xã hội
03/08/2017 14:27Cơ hội nào cho thí sinh trượt đại học đợt 1?
Với phương thức xét tuyển như năm nay, đợt xét tuyển bổ sung sẽ không còn nhiều cơ hội cho các thí sinh ở những ngành, trường hot như năm ngoái.
Trường ĐH Lâm nghiệp có lẽ là một trong những trường đầu tiên thông báo xét tuyển bổ sung sau khi có kế quả xét tuyển đợt 1.
Trong thông báo điểm trúng tuyển của trường hôm 1/8 đã có thông báo về quyết định trường sẽ xét tuyển bổ sung với tất cả các ngành học của cả 2 cơ sở (Hà Nội và Đồng Nai).
![]() |
| Thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2017 (Ảnh: Đỗ Quang Đức) |
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Lâm nghiệp, cho biết sau xét tuyển đợt 1, trường chỉ đạt 70% chỉ tiêu. Trong tổng số 2.000 chỉ tiêu của miền Bắc chỉ mới có 1.600 thí sinh trúng tuyển, còn thiếu 400. Cơ sở Đồng Nai cũng thiếu tới 100 chỉ tiêu.
Chưa kể số lượng thí sinh đến nhập học có thể thấp hơn, nên Trường ĐH Lâm nghiệp quyết định thông báo xét tuyển bổ sung ngay trong ngày 2/8.
Trường ĐH Thủy lợi cũng là một trong những trường đầu tiên thông báo xét tuyển bổ sung với tổng chỉ tiêu là 990, trong đó cơ sở miền Bắc là 790, cơ sở miền Nam là 200.
12/14 nhóm ngành của cơ sở miền Bắc đều có chỉ tiêu xét tuyển bổ sung. Có nhóm ngành chỉ tiêu xét tuyển lên tới 260. Ở miền Nam cả 5/5 nhóm ngành đều xét tuyển bổ sung. Số chỉ tiêu bổ sung lên tới hơn 34% tổng chỉ tiêu của cơ sở này.
Ở Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải, dù chưa có thông báo chính thức song hội đồng tuyển sinh của trường cũng đã có quyết định sẽ tuyển sinh bổ sung đợt 2.
Theo ông Nguyễn Hoàng Long, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải, theo kết quả xét tuyển đợt 1, về cơ bản cơ sở tại Hà Nội của trường đã tuyển gần đủ, chỉ thiếu một số ít chỉ tiêu ở một vài ngành có truyền thống khó tuyển.
Tuy nhiên, ở cơ sở Vĩnh Yên và Thái Nguyên, số lượng thí sinh trúng tuyển chỉ mới đạt 50-60%. Vì vậy, chỉ tiêu xét tuyển bổ sung của trường chủ yếu là cho các cơ sở này.
Bên cạnh đó, kết quả chính thức của đợt xét tuyển vừa qua vẫn phải đợi sau khi thí sinh hoàn tất việc nộp giấy xác nhận nhập học tới trường mới biết chính xác trường tuyển được bao nhiêu. "Tới lúc đó mới có thể dưa ra được thông báo chính thức về các chỉ tiêu xét tuyển bổ sung cho từng ngành" - ông Long nói.
Năm nay, theo quy chế của Bộ GD-ĐT, các trường được tự do trong việc xét tuyển. Các thí sinh sẽ xem thông báo xét tuyển bổ sung của các trường và nộp phiếu đăng ký nguyện vọng trực tiếp về các trường. Trường nào sẽ xét tuyển trường đó chứ Bộ sẽ không làm công việc lọc ảo cho các trường như đợt đầu tiên.
Quy chế cũng cho phép các trường tuyển sinh nhiều lần trong năm, và chỉ quy định mức điểm chuẩn của đợt sau không được thấp hơn mức điểm chuẩn của lần trước.
Không còn cơ hội ở ngành hot, trường hot
Khác với năm 2016 khi nhiều trường đại học lớn tuyển không đủ thí sinh trong đợt đầu, thống kê của Bộ GD-ĐT cho biết ngay sau đợt xét tuyển đầu tiên của năm nay đã có 170/322 trường tuyển được từ 100% chỉ tiêu trở lên.
Điều này có nghĩa, về lý thuyết đã có 170 trường tuyển đủ thí sinh dù kết quả chính thức vẫn phải đợi thí sinh đến xác nhận nhập học.
![]() |
| Những trường top đều đã tuyển đủ chỉ tiêu ngay trong đợt đầu tiên (Ảnh: Đỗ Quang Đức) |
Như vậy, số trường chưa tuyển đủ là 152 trường sẽ tiếp tục xét tuyển đợt 2.
Theo ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, theo quy chế xét tuyển năm nay, thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng và xét theo điểm từ trên xuống dưới nên về cơ bản, thí sinh sẽ có nhiều cơ hội trúng tuyển vào các nguyện vọng mà các em đã lựa chọn.
Vì vậy, về cơ bản, những ngành, trường lớn đã tuyển đủ thí sinh ngay từ đợt xét tuyển đầu tiên. "Số trường tuyển đủ chỉ tiêu ngay từ đợt đầu tiên năm nay tăng cao gấp 2 lần so với năm 2015".
Những ngành, trường không tuyển đủ thí sinh là do thí sinh đã không chọn nguyện vọng vào ngành, trường đó do tính thu hút của các ngành trường này là không cao. Điều này không chỉ xảy ra với những trường tốp dưới mà cả những ngành kém thu hút của các trường tốp trên.
Ông Nghĩa dự đoán, việc xét tuyển bổ sung vẫn diễn ra như mọi năm vì thí sinh sẽ có nhiều lựa chọn, hoặc chấp nhận vào một ngành, trường nào đó còn chỉ tiêu để "đỗ đại học", hoặc không đi ĐH mà chọn đi học CĐ, cũng có những thí sinh sẽ bỏ để thi lại năm sau.
Ông Nguyễn Hoàng Long thì cho rằng mặc dù thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng, song vẫn có tình trạng nhiều thí sinh điểm cao mà vẫn trượt do chủ quan và không tìm hiểu kỹ thông tin.
"Nhiều thí sinh quá tự tin vào mức điểm của mình chỉ đăng ký 1-2 nguyện vọng vào những ngành, trường hot nhất dẫn đến trượt đại học" - ông Long phân tích. "Đáng ra, với cơ hội tốt do quy chế xét tuyển năm nay tạo ra, thí sinh nên đăng ký từ 3-6 nguyện vọng, cơ hội trúng tuyển sẽ cao hơn".
Theo ông Long, số lượng thí sinh điểm cao nhưng vẫn trượt như nêu trên năm nay sẽ không nhiều song đây cũng là một nguồn tuyển cho các trường tốp giữa và tốp dưới để tìm kiếm thí sinh phù hợp.
Theo Lê Văn (VietNamNet)
- Bi Rain và HIEUTHUHAI "gây bão" với màn khoe cơ bụng ở Waterbomb TPHCM (09:21)
- Cháy nhà trong đêm ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu chủ nhà mắc kẹt trên tầng 7 (09:15)
- Thẻ đỏ của Ronaldo khiến FIFA vào thế khó, nguy cơ phải điều chỉnh luật (43 phút trước)
- Anh Trai Say Hi đính chính về tin concert ở Hà Nội (51 phút trước)
- ChatGPT loại bỏ “dấu vết” AI gây tranh cãi (56 phút trước)
- Ô tô chạy ẩu tông trực diện xe máy khiến người bị hất văng lên không trung, rồi bỏ chạy (59 phút trước)
- Nỗi lòng mẹ bỉm: Tôi không muốn làm siêu nhân, tôi chỉ cần được san sẻ (1 giờ trước)
- Cựu sinh viên Bách Khoa nhập tịch Hàn Quốc theo diện nhân tài xuất sắc (1 giờ trước)
- Tây Ban Nha chạm vào vé World Cup 2026 sau chiến thắng hủy diệt trên sân khách (1 giờ trước)
- Thị trường xe máy trái chiều: Honda đồng loạt tăng giá, các hãng khác tung ưu đãi, giảm mạnh tới 15 triệu đồng (1 giờ trước)

