Cơ sở khám, chữa bệnh xương khớp của ông Nguyễn Duy Phú tại Hưng Yên hoạt động khi chưa có giấy phép. Người này cũng chưa được cấp giấy phép hành nghề.

Ngày 28/9, đại diện Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cho biết cơ quan chức năng vừa kiểm tra cơ sở khám, chữa bệnh xương khớp tại nhà ông Nguyễn Duy Phú ở thôn Nam Đài, xã Quỳnh An.

Trước đó 4 ngày, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đến làm việc và phát hiện ông Phú đang khám, chữa bệnh cho một số người. Tuy nhiên, ông không xuất trình được giấy phép hành nghề cũng như giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, đoàn không phát hiện ông Phú sử dụng máy khoan để chữa bệnh. Tuy nhiên, ông thừa nhận trước đây từng sử dụng máy khoan gắn mũi khoan tự chế, phía dưới có lót vải để tạo lực tác động lên cơ thể.

Trong buổi làm việc, ông Phú thực hiện thao tác này trên bắp chân của mình. Cơ quan chức năng cho biết qua kiểm tra, cách sử dụng máy khoan nói trên không gây tổn thương cơ thể người đến chữa bệnh.

28-1790612795-co-so-chua-xuong-khop-bang-chan-va-may-khoan-o-hung-yen-bi-phat-45-trieu-dong
Chiếc khoan ông Phú sử dụng tác động lên người bệnh nhân

Bị phạt 45 triệu đồng, yêu cầu dừng hoạt động

Ngày 25/9, Sở Y tế Hưng Yên mời ông Phú đến làm việc, đồng thời hướng dẫn các thủ tục liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh. Cơ quan này cũng lập biên bản xử phạt hành chính ông Phú 45 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động.

Một ngày sau, UBND xã Quỳnh An tiếp tục thành lập đoàn kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực y tế và làm việc với ông Phú. Đoàn yêu cầu ông dừng ngay việc khám, chữa bệnh và không tiếp tục cung cấp dịch vụ cho người dân.

Chính quyền xã cũng giao các bộ phận chuyên môn, công an xã và cán bộ thôn Nam Đài theo dõi, giám sát việc chấp hành.

Tại buổi làm việc, ông Phú thừa nhận việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa được cấp phép là không đúng quy định và cam kết dừng hoạt động. Ông cũng đã viết bản cam kết từ ngày 26/9 không tiếp tục thực hiện việc này.

Bắt đầu chữa xương khớp từ năm 2017

Theo UBND xã Quỳnh An, ông Phú từng đi làm xa quê và bắt đầu hỗ trợ khám, chữa bệnh xương khớp cho người dân từ năm 2017. Ban đầu, ông chủ yếu thực hiện vào những ngày cuối tuần khi có dịp về quê.

28-1790612796-co-so-chua-xuong-khop-bang-chan-va-may-khoan-o-hung-yen-bi-phat-45-trieu-dong
Ông Phú (bên phải) tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành lĩnh vực y tế của xã Quỳnh An ngày 26.9. Ảnh: Xã Quỳnh An

Đến tháng 6, ông nghỉ công tác, chuyển hộ khẩu về xã Quỳnh An và bắt đầu khám, chữa bệnh hàng ngày. Ông không quảng cáo hay tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, mà chủ yếu người dân tự tìm đến nhờ giúp đỡ.

Ông Hoàng Phó Ngân, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh An, cho biết ông Phú nói việc biết chữa bệnh xương khớp là do gia truyền. Người này cũng thừa nhận do thiếu nhận thức và mong muốn giúp đỡ người dân nên đã thực hiện khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép.

Ông Ngân cho biết thời gian tới, UBND xã Quỳnh An sẽ rà soát các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn. Nếu phát hiện cơ sở hoạt động không phép, chính quyền sẽ yêu cầu dừng hoạt động.

Trước đó, tại nhà ông Phú có hoạt động xoa bóp, dùng chân tác động lên lưng người bệnh và sử dụng máy khoan với mũi khoan tự chế, có lót vải để tác động vào vùng lưng. Tùy từng trường hợp, ông Phú thực hiện những thao tác khác nhau trên cơ thể người đến chữa bệnh.

Mỗi người đến đây phải trả 150.000 đồng cho một lượt chữa bệnh. Ngoài các thao tác tác động lên cơ thể, ông Phú còn cung cấp thuốc cho người bệnh.

Biên Thùy (SHTT)