-
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên bị đề nghị kỷ luật -
Từ ngày mai, quy định mới về chở trẻ em trên ô tô chính thức có hiệu lực -
Miền Bắc chuẩn bị hứng đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày -
Ba người liên quan vụ thả diều khiến sân bay Tân Sơn Nhất khai gì tại cơ quan chức năng -
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ môn thi thứ ba, kỳ thi vào lớp 10 chỉ còn Toán và Ngữ văn -
Người bệnh tiểu đường ăn cơm trắng thế nào để hạn chế tăng đường huyết? -
Tháng cô hồn 2026 kéo dài bao nhiêu ngày? Chọn thời điểm cúng chuẩn để gia đạo bình an, tránh phạm đại kỵ -
Nghi án cô gái trẻ bị bạn trai dùng hung khí đâm tử vong trong đêm ở TP.HCM -
14h30 chiều nay, hơn 300 thí sinh chuyên Tuyên Quang thi lại môn Toán -
Lời khai của giáo viên thể dục là nghi phạm sát hại nữ nhân viên thư viện, hé lộ quan hệ của 2 người
Xã hội
18/04/2017 22:26"Có tài khoản YouTube đăng tải 500 clip bôi nhọ lãnh đạo"
Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, Google đã gỡ bỏ hơn 1.000 clip bôi nhọ lãnh đạo trên YouTube. Bộ Thông tin và Truyền Thông cũng đang làm việc với Facebook.
"Giải pháp của Bộ Thông tin và Truyền thông là gì?", đại biểu Cương đặt câu hỏi.
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho rằng hành vi vu khống, bôi nhọ xúc phạm danh dự của các cá nhân và tổ chức đang diễn ra rất nóng. Thế giới ngày nay đang dịch chuyển theo hướng phát triển công nghệ thông tin và đặt ra nhiều thách thức mới cho cơ quan quản lý nói chung.
"Mạng xã hội giúp người dùng giao lưu và chia sẻ thông tin hiệu quả không phân biệt không gian thời gian. Vì những đặc tính siêu việt này nên mạng xã hội có vai trò quan trọng với xã hội, nhiều nước coi mạng xã hội là quyền lực thông tin mới", ông Tuấn nói.
Gỡ bỏ hơn 1.000 clip nói xấu lãnh đạo trên YouTube
Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, mạng xã hội như một con đường, người tốt thì mang lại điều tốt, người xấu mang lại điều ác. Mạng xã hội lan truyền thông tin, lan truyền tới công sở, đường phố, khu chợ… mọi ngõ ngách của xã hội. Tin tốt mang hiệu ứng tích cực và tin xấu thì mang lại hệ quả vô cùng tai hại. Nhiều thế lực thù địch, nhưng kẻ bất lương bôi nhọ uy tín của người khác.
Các nước trên thế giới rất đau đầu với kẻ xấu, tin xấu trên mạng xã hội. Ở Việt Nam, nhận thức pháp luật của một bộ phận dân cư mạng còn yếu. Các trang được cấp phép thì phần lớn tuân thủ lập pháp. Nhưng những mạng xã hội nước ngoài, cung cấp thông tin xuyên biên giới như Google, YouTube, Facebook lại được nhiều người dùng thiếu hiểu biết cung cấp thông tin xuyên tạc, bôi nhọ, vu khống.
Về giải pháp, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết khi báo chí chính thống không đầy đủ và chậm, người dân sẽ tìm đọc trên mạng xã hội. Luật pháp của nước ta có đủ điều kiện xử phạt các hành vi vi phạm. Từ đầu năm 2017 tới 12/4, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử phạt 10 trường hợp vi phạm.
![]() |
| Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trong buổi chất vấn chiều 18/4. Ảnh: Hiếu Duy. |
Đối với các trường hợp không xác định được nhân thân, trước đây việc yêu cầu Google, YouTube, Facebook gỡ bỏ các thông tin xấu khó khăn, nhưng gần đây thông tư 38 đã tạo hành lang pháp lý để xử lý vi phạm trên các rang mạng xã hội này.
Các đơn vị chức năng đã yêu cầu Google gỡ bỏ 2.200 clip nói xấu bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước trên YouTube. Tới nay Google đã gỡ bỏ hơn 1.000 clip trên YouTube. Trong đó, một tài khoản YouTube đăng tải 500 clip nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo.
Để ngăn chặn thông tin xấu độc trên mạng xã hội do các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, khi làm việc, Giám đốc đối ngoại của Google cho biết họ cũng chưa kiểm soát được clip đăng trên mạng vì mỗi phút có hàng trăm lượt clip được tải lên.
"Tuy nhiên, chúng ta đưa ra một danh sách và yêu cầu họ sàng lọc, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc để có cơ chế ngăn chặn các thông tin xấu, độc... Chúng tôi cũng đang làm việc với Facebook để gỡ bỏ các trang mạng mạo danh lãnh đạo trên trang mạng xã hội này. Giám đốc nội dung của Facebook cũng sẽ làm việc với chúng tôi", Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trao đổi.
Xem thế giới động vật còn hơn game show trên tivi
Đại biểu Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) đặt câu hỏi về giải pháp của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông trước việc các chương trình truyền hình chứa nhiều thông tin nhảm khiến nhiều người dân bảo rằng "thà xem chương trình thế giới động vật còn hơn xem game show trên tivi".
Nhìn nhận đây là vấn đề được dư luận rất quan tâm, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho hay, vừa qua nhiều chương trình đã đưa tin không chính xác, thậm chí ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp như: Phóng sự "Dùng chổi quét rau"; "Nước mắm nhiễm asen"... Một số chương trình game show... của VTV, HTV đã dàn dựng chi tiết không đúng sự thật, hình ảnh phản cảm. Bộ đã có những hình thức nhắc nhở, xử phạt nghiêm khắc.
Để tránh những sai sót như trên trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tăng cường công tác hậu kiểm; xử lý nghiêm sai phạm. Thậm chí, Bộ có thể áp dụng biện pháp thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của cơ quan báo chí sai phạm...
| Phát triển các mạng xã hội do Việt Nam cung cấp Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chia sẻ, bên cạnh việc tạo hành lang pháp lý để quản lý các trang mạng xã hội do các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp, Bộ đang thúc đẩy việc phát triển các trang mạng xã hội do người Việt Nam sáng tạo. Về lâu dài mạng xã hội do doanh nghiệp Việt Nam cung cấp sẽ phải cạnh tranh tương đương với các trang mạng xã hội của nước ngoài như YouTube, Facebook. |
| Phát biểu tại buổi chất vấn, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết theo đánh giá của hãng sản xuất và phân phối phần mềm bảo mật Kaspersky, Việt Nam là một trong những nước nằm trong top đầu về mất an toàn thông tin. Việt Nam đứng số một thế giới về việc lây nhiễm các phần mềm độc hại, thứ 10 thế giới về lây nhiễm qua các hành thức trực tuyến. Tỷ lệ thư rác ở VN luôn luôn đứng trong top 3 về tổng số lượng. |
| Phát ngôn gây thù ghét xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội Phát ngôn gây thù ghét là một trong những vấn nạn mà cả thế giới đang phải đối mặt trong kỷ nguyên số, gây hậu quả nghiêm trọng cho mỗi cá nhân và các doanh nghiệp. |
Theo Công Khanh - Thắng Quang (Tri Thức Trực Tuyến)
- Giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy cửa hàng thời trang ở Hà Nội (14/08/26 23:00)
- Xác minh xấp tiền 200 triệu đồng nằm trong túi màu đỏ bên Quốc lộ 12A (14/08/26 22:31)
- Khẩn trương tìm kiếm bé gái 2 tuổi rơi xuống biển mất tích ở Quảng Ninh (14/08/26 22:16)
- Hợp đồng hôn nhân của Cristiano Ronaldo và vợ: Tài sản được phân chia như thế nào? 4 khách mời đặc biệt là ai? (14/08/26 21:47)
- FIFA gỡ án cấm chuyển nhượng cho CLB Thanh Hóa (14/08/26 21:21)
- Đà Nẵng: Công an làm việc với người đàn ông hành hung tài xế công nghệ (14/08/26 21:00)
- Du thuyền trị giá hơn 35 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan "ế" trong đợt bán đấu giá (14/08/26 20:43)
- Chi tiết bất ngờ về nghi phạm vụ nữ nhân viên thư viện bị sát hại (14/08/26 20:32)
- Thái Lan tiếp tục mở rộng vụ án, khối tài sản của Trần Chí lên đến gần 14 triệu USD (14/08/26 20:01)
- Thanh Hóa tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm dịp Quốc khánh 2/9 (14/08/26 19:55)
