-
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất -
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ -
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí
Xã hội
27/08/2025 23:11Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc
Chiều 27/8, ông Trần Hữu Thùy Giang - Chánh Văn phòng UBND TP Huế cho biết, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án “Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế giai đoạn 2” khu vực di tích Văn Miếu - Võ Miếu khẩn trương có phương án xử lý việc đóng cọc kiểm kê, giải phóng mặt bằng lên các ngôi mộ của người dân.

Trước đó, nhiều người dân ở phường Kim Long (TP Huế) bức xúc khi phát hiện hàng loạt lăng mộ của người thân ở khu vực nói trên bị đóng cọc lên mộ.
Trong đó tại nhiều ngôi mộ, cọc gỗ được cắm vào vị trí trung tâm, tạo hình ảnh phản cảm, trái thuần phong mỹ tục trong ứng xử với người đã khuất và gây bất an cho những thân nhân của các mộ phần.

Bà Thái Kim Lan (trú phường Kim Long) cho biết, cách đây ít ngày, khi đến thăm lăng mộ người thân ở khu vực này, bà bàng hoàng phát hiện các lăng mộ bị đóng cọc.
Các cọc gỗ ghi số thứ tự được đóng lên phần huyệt mộ một cách thô bạo, trông rất phản cảm. Đáng nói, đến nay bà vẫn chưa nhận được văn bản chính thức nào của cơ quan chức năng về việc di dời các lăng mộ tại khu vực trên.
“Mộ chí là nơi thiêng liêng, cần có thái độ tôn nghiêm. Với người Việt nói chung và người Huế nói riêng, thờ cúng, kính cẩn người đã khuất là nếp văn hóa tâm linh từ xưa. Việc đóng cọc trên mộ người chết là một xúc phạm lớn, bất kể vì mục đích gì”, bà T.K.L. bức xúc.
Theo lãnh đạo UBND phường Kim Long, để thực hiện dự án “Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế giai đoạn 2” khu vực di tích Văn Miếu - Võ Miếu, ngày 15/8, UBND phường có thông báo thu hồi đất với diện tích hơn 29.230 m2, trong đó có gần 7.990 m2 đất nghĩa địa.
Hiện nay, việc kiểm đếm các lăng mộ chưa xong nên địa phương chưa thông báo cụ thể đến các gia đình có mộ phần thân nhân thuộc diện di dời bởi dự án.
Về tình trạng hàng loạt lăng mộ bị đóng cọc, UBND phường Kim Long khẳng định hoạt động này do Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực 1 (thuộc UBND TP Huế) thực hiện, địa phương chỉ phối hợp kiểm đếm.
“Sau khi có chỉ đạo của UBND TP Huế, chúng tôi sẽ làm việc lại với chủ đầu tư dự án để đề xuất thay đổi phương án, tạo sự đồng thuận trong nhân dân”, lãnh đạo phường Kim Long chia sẻ.
- "Bom sex" gốc Việt nói gì về nghi vấn "bao nuôi" chồng trẻ kém 12 tuổi vì háo sắc? (22:40)
- Khởi tố người hành hung nhân viên bảo vệ tàu Metro Bến Thành – Suối Tiên (22:31)
- Lê Anh Nuôi bị tố "lợi dụng hình ảnh quân đội" bán hàng bất chấp (22:14)
- Tình trạng sức khỏe 4 nạn nhân trong gia đình bị ngạt khí ở Đà Nẵng (22:03)
- Thót tim cảnh người đàn ông ở Đà Nẵng bám trụ điện kêu cứu giữa dòng nước lũ (58 phút trước)
- Lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày mua vàng (1 giờ trước)
- Real Madrid chốt giá bán Vinicius (1 giờ trước)
- Đà Nẵng ngập lụt, mẹ trẻ đặt con vào chậu vừa trông vừa nấu vội bữa cơm chiều (1 giờ trước)
- Mưa lớn khiến 8 người chết và mất tích, báo động về lũ trên các sông ở miền Trung (1 giờ trước)
- Vì sao mẹ nghệ sĩ Đức Tiến không có tên trong di chúc ở Mỹ vẫn được chia di sản? (1 giờ trước)