Chính quyền đặc khu Côn Đảo đang thông báo tìm thân nhân của các ngôi mộ bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng nhà tang lễ kết hợp lò hỏa thiêu, trong đó có nhiều mộ vô danh, để thực hiện các thủ tục theo quy định.
15-1784124897-con-dao-tim-than-nhan-cua-hon-500-ngoi-mo-nam-trong-pham-vi-du-an-nha-tang-le
Nghĩa trang Đất Dốc (Ảnh: Google Maps).

UBND đặc khu Côn Đảo vừa ban hành thông báo thu hồi hơn 3.000 m² đất tại các thửa số 1 và 2, tờ bản đồ số 39 nhằm triển khai dự án xây dựng Nhà tang lễ kết hợp lò hỏa thiêu và khu lưu giữ tro cốt trên địa bàn.

Theo chính quyền địa phương, dự án được đầu tư để đáp ứng nhu cầu tổ chức tang lễ, thực hiện hậu sự cho người đã mất, đồng thời phục vụ việc cải táng các hài cốt được phát hiện và quy tập tại Côn Đảo.

Công trình được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu an táng theo hướng văn minh, hiện đại, phù hợp với thuần phong mỹ tục, đồng thời giải quyết tình trạng quỹ đất dành cho địa táng đã không còn. Bên cạnh đó, dự án còn hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của địa phương.

Theo khảo sát ban đầu, khu vực nghĩa trang Đất Dốc – nơi triển khai dự án – hiện có 515 ngôi mộ nằm trong phạm vi ảnh hưởng, trong đó có nhiều ngôi mộ chưa xác định được danh tính.

UBND đặc khu Côn Đảo đề nghị thân nhân hoặc những người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến các phần mộ sớm liên hệ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đặc khu Côn Đảo để nhận hồ sơ đăng ký kê khai, phối hợp thực hiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ cũng như cất bốc, di dời mộ theo quy định.

Địa phương cho biết, nếu đến hết ngày 31/8 không có thân nhân hoặc người liên quan đăng ký thông tin, phản hồi hoặc xác nhận quyền lợi đối với các phần mộ, UBND đặc khu Côn Đảo sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục thu hồi đất, bồi thường và di dời theo quy định hiện hành.

QT (SHTT)