Xã hội

Công an điều tra người giả chữ ký Chủ tịch Đà Nẵng để 'thổi' giá đất

Văn bản có chữ ký giả ông Huỳnh Đức Thơ đồng ý xây công trình hạ tầng ở Đà Nẵng bị cho là nhằm tạo cơn sốt đất trục lợi.

Chiều 2/11, ông Huỳnh Đức Thơ đã chỉ đạo công an thành phố vào cuộc xác minh nguồn gốc văn bản giả mạo về việc đồng ý xây cầu Bùi Tá Hán kết nối Khu đô thị sinh thái Hoà Xuân để "thổi" giá đất.

"Nếu có dấu hiệu vi phạm phải xử lý nghiêm", Văn phòng UBND Đà Nẵng thông báo chỉ đạo của Chủ tịch thành phố.

Công an điều tra người giả chữ ký Chủ tịch Đà Nẵng để 'thổi' giá đất
Một góc khu đô thị Hoà Xuân. Ảnh: N.Đ.

Đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết khi nhận được công văn, lãnh đạo ngành sẽ căn cứ vào tính chất vụ việc để phân công các đơn vị nghiệp vụ xác minh.

"Thông thường việc phát tán tài liệu giả trên mạng sẽ giao cho Phòng An ninh chính trị nội bộ thụ lý. Còn nếu có dấu hiệu làm giả văn bản để lừa đảo thì sẽ chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc", ông Mưu nói.

Trước đó ngày 1/11, trên mạng xã hội lan truyền văn bản do Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký, đồng ý chủ trương xây cầu nối khu đô thị Nam cầu Tuyên Sơn cuối đường Bùi Tá Hán (quận Ngũ Hành Sơn) sang khu đô thị sinh thái Hoà Xuân (quận Cẩm Lệ).

Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định đây là văn bản giả mạo. Mục đích của việc tung tin và đăng tải văn bản này là tạo cơn sốt đất ở quận Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ.

Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân nằm ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 8 km. Sau khi thành phố cho làm cầu nối đường Minh Mạng (năm 2017) của quận Ngũ Hành Sơn với khu đô thị này, giá đất ở đây đã tăng gấp đôi. Mức giá hiện tại khoảng 30-40 triệu đồng/m2.

Theo Nguyễn Đông (VnExpress.net)