-
Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh -
Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm -
Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? -
Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới -
“Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ -
10 học sinh Việt Nam dự Olympic Thiên văn quốc tế đều giành huy chương, có 6 Huy chương Vàng -
Son Ye Jin gây tranh cãi từ video ăn uống đến chuyện khoe con trai -
5 thay đổi trong thói quen ăn uống cảnh báo sa sút trí tuệ ở người già -
Ô tô bốc cháy tại khu vực đình làng ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa -
Thanh Hóa: Triệu tập 17 thiếu niên mang theo đinh ba, tháo biển số xe lạng lách tìm cảm giác mạnh
Xã hội
02/05/2025 05:55Công an khẩn trương vào cuộc vụ bãi xe ở TP HCM thu 100.000 đồng/xe máy
Vụ việc được xác định xảy ra tại bãi xe 199-201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3).
Cụ thể, mạng xã hội xôn xao một clip nam thanh niên dắt xe ra khỏi bãi xe thì một phụ nữ yêu cầu đưa 100.000 đồng. Trong clip xuất hiện một số người mặc sắc phục công an ghi nhận vụ việc.
Trong clip, những người thu tiền cho biết chỉ là người làm công ăn lương và được chủ giao thu tiền chứ họ không biết.
Sự việc bãi xe này thu tiền xe máy người đi xem diễu binh, diễu hành 100.000 đồng gây bức xúc trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt bình luận và chia sẻ.
Về việc bãi xe thu giá "cắt cổ", luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ), cho biết liên quan đến việc quy định niêm yết giá phí gửi xe, hiện nay, UBND TP HCM đã ban hành Quyết định số 35/2018 quy định chi tiết giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố
Với Quyết định 35 thì đối tượng áp dụng phải tuân theo là các tổ chức, cá nhân cung ứng và sử dụng dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn TP HCM.
Với thực trạng một số bãi giữ xe máy thu phí "chặt chém" không tuân thủ theo quy định của UBND thành phố, căn cứ Điều 8 Nghị định 109/2013 được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị định 49/2016 thì hành vi không chấp hành đúng giá do cơ quan, người có thẩm quyền quy định thì bị phạt hành chính từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với cá nhân, và từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với tổ chức.
Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc trả lại cho khách hàng toàn bộ tiền chênh lệch do bán cao hơn mức giá quy định và mọi chi phí phát sinh do hành vi vi phạm gây ra, trong trường hợp khó hoặc không xác định được khách hàng để trả lại thì nộp toàn bộ số tiền chênh lệch vào ngân sách nhà nước.
Ngoài ra, khi phát hiện cơ sở trông giữ xe nào không chấp hành đúng quy định về giá trên địa bàn thành phố thì người dân có thể phản ánh tới UBND phường tại khu vực đó để phường tiến hành kiểm tra, xử phạt hoặc kiến nghị xử phạt theo đúng thẩm quyền.
Theo Phạm Dũng (nld.com.vn)
- Đánh bại Thái Lan trên loạt luân lưu, Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (23:11)
- Nữ Đại sứ Du lịch bị tung tin "chơi pickleball lây bệnh hiểm nghèo cho 22 người" (23:01)
- Ba mẹ con cô giáo ở Cà Mau bị chém, bé gái 6 tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Cơ phó Flydubai đối mặt án tử hình (1 giờ trước)
- Từ giữa năm 2027, trạm sạc công cộng phải dùng chung cho xe điện tương thích (1 giờ trước)
- Phá đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm ra thị trường, có cán bộ kiểm dịch tiếp tay (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Hà Nội lên tiếng về quy mô 200 ha của dự án Safari Ba Vì (2 giờ trước)
- Hoài Lâm khoe không gian nhà riêng trước ngày cưới Ngọc Trinh (2 giờ trước)
- Hà Nội tạm dừng nhận tuyến xe khách mới tại Giáp Bát, Nước Ngầm (2 giờ trước)
- Người phụ nữ đâm chết người yêu của chồng cũ vì mâu thuẫn tiền nuôi con (3 giờ trước)