Xã hội

Công an tỉnh lên tiếng vụ 'cán bộ tòa án' năn nỉ xin tha, 15 lần không chịu đo nồng độ cồn

Công an An Giang cho biết, trước đây ông H. có công tác tại đơn vị Tòa án - Thi hành án huyện Châu Phú đến khoảng năm 2006 thì nghỉ việc và hiện nay đang làm bảo vệ tại Bình Dương.

Ngày 15/1, Công an tỉnh An Giang đã có phản hồi về vụ người đàn ông say xỉn 15 lần không chịu đo nồng độ cồn và tự xưng là cán bộ tòa án huyện Châu Phú.

Cụ thể, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, những ngày gần đây, một số cơ quan báo chí và đoạn clip quay lại nội dung người đàn ông tên T.H.H xưng là cán bộ Tòa án huyện Châu Phú, tỉnh An Giang sau khi uống rượu, bia tham gia giao thông bị yêu cầu đo nồng độ cồn đến 15 lần nhưng ông H. vẫn không chấp hành.

Công an tỉnh lên tiếng vụ 'cán bộ tòa án' năn nỉ xin tha, 15 lần không chịu đo nồng độ cồn
Lực lượng chức năng đang làm việc với ông Thái Hoàng H.- Ảnh: CA An Giang

Tuy nhiên, trong quá trình xác minh, Công an tỉnh An Giang xác định người đàn ông trên tên là Thái Hoàng H., (sinh năm 1960, trú tại khóm Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú). Ông H. hiện đang làm bảo vệ tại tỉnh Bình Dương, không phải đang công tác tại tòa án như thông tin lan truyền trên mạng xã hội, bị các đối tượng xấu lợi dụng để phát tán thông tin sai sự thật.

Cũng thông tin từ Công an An Giang thì trước đây ông H. có công tác tại đơn vị Tòa án - Thi hành án huyện Châu Phú đến khoảng năm 2006 thì nghỉ việc. Hiện tại, ông H. đang làm bảo vệ tại tỉnh Bình Dương và sinh hoạt đảng tại Chi bộ khóm Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Đồng thời, ông H. không có con công tác trong lực lượng Công an như tin đồn.

Trong quá trình làm việc tại cơ quan Công an, ông H. thừa nhận do có sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, sợ bị xử phạt nên đã tự nhận mình là cán bộ đang công tác tại Tòa án nhân dân huyện Châu Phú để được bỏ qua lỗi vi phạm. Ông H. đã nhận thức được việc làm sai trái của mình và gửi lời xin lỗi đến các cơ quan chức năng có liên quan, nhất là Tòa án nhân dân huyện Châu Phú và Công an tỉnh An Giang.

Ngày 14/1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video một người đàn ông có dấu hiệu say xỉn, liên tục được cán bộ cảnh sát giao thông yêu cầu đo nồng độ cồn, nhưng người này vẫn không chấp hành và năn nỉ xin tha.

Theo đoạn video, một cảnh sát giao thông nói: "Lần thứ 11 yêu cầu ông T.H.H., cán bộ tòa án huyện Châu Phú, kiểm tra nồng độ cồn, ông có chấp hành không?" Sau đó, người đàn ông nói: "Lỡ rồi, vi phạm rồi" rồi lùi lại và quay mặt sang hướng khác khi được tiếp tục yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Công an tỉnh lên tiếng vụ 'cán bộ tòa án' năn nỉ xin tha, 15 lần không chịu đo nồng độ cồn - 1
Ông H. năn nỉ không đo nồng độ cồn - Ảnh cắt từ clip

Lúc sau, cán bộ CSGT hỏi tiếp: "Anh có xuất trình được giấy phép lái xe không?" Người đàn ông trả lời: "Em đã xuất trình thẻ đảng cho anh rồi đó". Một lúc sau, người này lại nói: "Cứu em đi anh", "Tha thứ cho chú đi con ơi".

Sự việc sau đó được xác định xảy ra vào khoảng 19h40 ngày 3/1, tổ tuần tra Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang làm nhiệm vụ tại thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú thì phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 59V3 do một người đàn ông điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên tiến hành dừng kiểm tra.

Tuy nhiên, người này liên tục từ chối đo nồng độ cồn.. Sau nhiều lần thuyết phục, ông H. mới chịu đo và kết quả, ông H. vi phạm nồng độ cồn ở mức 1.081 mg/l khí thở.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe và phương tiện để xử lý theo quy định.

Được biết, ngày 9/1, ông H. đã nộp phạt 7 triệu đồng và chịu phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng A1, thời gian 23 tháng.

Theo Trang Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/cong-an-tinh-len-tieng-vu-can-bo-toa-an-nan-ni-xin-tha-15-lan-khong-chiu-o-nong-o-con-a399779.html