Xã hội >> Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội

Công binh dò mìn dọc đường Lạng Sơn - Hà Nội

Ngày 24/2, lực lượng bộ binh và công binh dò mìn đã xuất hiện dọc tuyến quốc lộ từ Lạng Sơn về Hà Nội.

Sáng 24/2, lực lượng quân sự được triển khai đứng chốt dọc tuyến quốc lộ 1 từ Lạng Sơn qua Bắc Giang về Hà Nội. Bộ binh, công binh và thanh tra giao thông tập trung nhiều ở những nút giao ngã ba, ngã tư và những khu vực đông dân cư. 

Công binh dò mìn dọc đường Lạng Sơn - Hà Nội
Bộ binh với súng AK được bố trí đứng gác dọc quốc lộ. Ảnh: Thuận Thắng.

Sĩ quan quân đội đeo băng kiểm soát quân sự đứng gác ở nhiều điểm giao cắt dọc quốc lộ 1...

Lực lượng công binh với trang thiết bị chuyên dụng cũng đã xuất hiện để kiểm tra bom mìn dọc vỉa hè và cái bồn cây, bụi rậm ven đường. 

Công binh dò mìn dọc đường Lạng Sơn - Hà Nội - 1
Lực lượng công binh dò mìn dọc tuyến đường Lạng Sơn - Hà Nội. Ảnh: Thuận Thắng.

Cùng ngày 24/2, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết ông Kim Jong Un đã rời Bình Nhưỡng bằng tàu bọc thép vào chiều 23/2 cùng một số quan chức cấp cao Triều Tiên, khởi hành đi Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Ông Kim Jong Un sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Theo Ngọc Tân (Tri Thức Trực Tuyến)