Xã hội

Công tác nhân sự cấp cao đáng chú ý nhất trong năm 2018

Trong năm 2018, có nhiều sự kiện liên quan đến công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước rất đáng chú ý. Chúng tôi xin điểm lại những việc quan trọng đó.

Công tác nhân sự cấp cao đáng chú ý nhất trong năm 2018
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước ngày 23.10.2018 (ảnh VTV).

Tổng Bí thư giữ chức Chủ tịch nước

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XII (tháng 10.2018), 100% Trung ương đã thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Ngay trong ngày đầu tiên của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV (22.10.2018), công tác nhân sự bầu Chủ tịch nước đã được tiến hành. Với 99,79% số đại biểu Quốc hội tán thành bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước.

Công tác nhân sự cấp cao đáng chú ý nhất trong năm 2018 - 1
Ông Trần Quốc Vượng (ảnh Đ.D).

Ông Trần Quốc Vượng làm Thường trực Ban Bí thư

Vào đầu tháng 3.2018, Bộ Chính trị họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại cuộc họp này, Bộ Chính trị đã quyết định để ông Đinh Thế Huynh thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư để tiếp tục chữa bệnh dài hạn. Bộ Chính trị quyết định: Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5.2018, ông Trần Quốc Vượng giữ cả hai chức vụ quan trọng là Thường trực Ban Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đến ngày 9.5.2018, tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã biểu quyết để ông Trần Quốc Vượng thôi giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Công tác nhân sự cấp cao đáng chú ý nhất trong năm 2018 - 2
Ông Trần Cẩm Tú (ảnh ubkttw.vn).

Ông Trần Cẩm Tú làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Sau khi biểu quyết để ông Trần Quốc Vượng thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Công tác nhân sự cấp cao đáng chú ý nhất trong năm 2018 - 3
Ông Trần Thanh Mẫn (ảnh IT).

Bầu bổ sung 2 thành viên Ban Bí thư

Tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (tháng 5.2018), Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Trần Cẩm Tú vào Ban Bí thư.

Tính đến nay Ban Bí thư có 14 người (trường hợp ông Đinh Thế Huynh vẫn nghỉ chữa bệnh).

Công tác nhân sự cấp cao đáng chú ý nhất trong năm 2018 - 4
Ông Nguyễn Mạnh Hùng (ảnh quochoi.vn).

Quốc hội phê chuẩn ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bộ trưởng Bộ TTTT

Ngày 24.10.2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã phê chuẩn ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch, kiểm Tổng giám đốc Viettel giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT). Trước đó, ông Hùng giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ TTTT.

Theo Lương Kết (Dân Việt)