Nhằm giảm tai nạn, nhất là với tài xế đã sử dụng rượu bia vẫn cố tình lái xe, Đội CSGT đường bộ số 7 đã phối hợp với Công an phường Thanh Xuân để có 'biện pháp mềm' chặn ma men tại quán bia.

18h ngày 23/7, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp cùng Công an phường Thanh Xuân bắt đầu triển khai buổi tuyên truyền về tác hại của việc uống rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện.

Đổi mới hình thức tuyên truyền, Đội CSGT số 7 sẽ cùng Công an phường Thanh Xuân đến các quán bia, hàng ăn uống... trên địa bàn để dán thông báo mức phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy. Đồng thời, vận động chủ cửa hàng thuyết phục khách đã sử dụng rượu bia gửi lại xe, sử dụng phương tiện công cộng để về nhà.

W-kiem tra nong do con 3.JPG.jpg
W-kiem tra nong do con 4.jpg
Khi tổ công tác tuần tra trên phố Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội), phát hiện tại bãi xe của một quán bia có nhiều phương tiện nên đã vào tuyên truyền.
W-kiem tra nong do con 5.JPG.jpg

Anh Nguyễn Quang Dương – quản lý quán bia – cho biết bản thân rất ủng hộ việc CSGT và Công an phường đến tuyên truyền trực tiếp tại quán. Quán cũng sẵn sàng bố trí bảo vệ trông xe cho khách đã uống rượu, bia.

W-kiem tra nong do con 6.JPG.jpg
Lực lượng CSGT đã dán nhiều bảng tuyên truyền về mức phạt vi phạm nồng độ cồn tại những vị trí dễ thấy trong quán bia.
W-kiem tra nong do con 7.jpg
Anh Đức (trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) tỏ ra bất ngờ khi thấy CSGT tuyên truyền trực tiếp trong quán bia, nhưng cũng hứa sẽ gửi lại xe máy và đi xe ôm về nhà sau "cuộc vui".
W-HIEU3062.JPG.jpg
Song song với công tác tuyên truyền, Đội CSGT đường bộ số 7 vẫn duy trì các tổ kiểm soát vi phạm về nồng độ cồn.
W-kiem tra nong do con 8.JPG.jpg

Ngay trong tối cùng ngày, CSGT đã phát hiện một nam tài xế điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 1 (quy định tại Nghị định 168/2024).

W-kiem tra nong do con 9.jpg

Nam tài xế cho biết mình vừa uống rượu để chúc mừng sinh nhật hàng xóm, sau đó phải lái xe đi đón con tan học. Người này thừa nhận đã chủ quan khi vẫn điều khiển phương tiện sau khi uống rượu.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt nam tài xế với lỗi: Điều khiển xe máy khi trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức chưa vượt quá 0,25 mg/L khí thở. Với lỗi này, tài xế sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

W-kiem tra nong do con 10.jpg

Trung tá Nguyễn Đức Sơn – Đội CSGT đường bộ số 7 – cho biết trong một tháng qua, đơn vị đã xử lý 299 trường hợp tài xế điều khiển ô tô, xe máy vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, mức độ và số lượng vi phạm đã giảm so với cùng kỳ.

“Nhiều tài xế đã chấp hành tốt quy định, chỉ còn một bộ phận nhỏ cố tình lái xe sau khi uống rượu, bia, nhưng với tần suất rất thấp”, Trung tá Nguyễn Đức Sơn cho biết.

Theo Đình Hiếu (VietNamNet)